Đoạt Ngọc_end(Ngọc Hoàng x Kiếp Dịch)●Đơn●
Tác giả: ...
BL;Cổ đại
Ngọt nhá,hôm nay tu tâm^^
_______________
Kiếp Dịch chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Ngọc Hoàng Thiên Tử. Năm đó trên đấu đài, hắn thắng, y thua. Một trận chiến định mệnh, hai kẻ đối đầu, tưởng chừng như ân oán đã chấm dứt. Y vốn là kẻ nắm giữ tai ách, một trong những tồn tại khiến tam giới phải kiêng dè. Còn hắn, Ngọc Hoàng Thiên Tử, kẻ được Nguyên Thủy Thiên Nhân chống lưng, đại diện cho chính đạo, cao cao tại thượng.
───
Ba tháng sau.
Kiếp Dịch bước vào phận địa tai ách — vùng đất chết chóc nơi những kẻ tội đồ bị đày đọa. Không khí nơi đây nồng nặc mùi máu và tro tàn, bầu trời đỏ rực như lửa cháy. Y đi giữa những tảng đá nham thạch, đôi mắt không ngừng quan sát.
Rồi y dừng lại.
Trước mặt y, giữa đống đổ nát, là một bóng người quen thuộc. Ngọc Hoàng ngồi đó, y phục rách rưới, máu khô đóng thành vệt dài trên mặt. Khí tức của hắn yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được.
Kiếp Dịch sững người. Y không ngờ lại gặp hắn ở đây.
Ngọc Hoàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn mờ đục, nhưng khi nhìn thấy Kiếp Dịch, chúng bỗng sáng lên.
"Ngươi... lại là ngươi." Hắn cười, nhưng nụ cười méo mó vì đau đớn. "Đến để giết ta sao?"
Kiếp Dịch không đáp. Y bước tới, từng bước chậm rãi. Nhưng khi y vừa đến gần, Ngọc Hoàng đột nhiên lao tới, tốc độ nhanh đến kinh ngạc.
"Ngươi nghĩ ta yếu rồi sao?!"
Hai bên lại lao vào nhau.
Lần này, Kiếp Dịch cảm nhận rõ ràng thực lực của Ngọc Hoàng đã suy giảm nghiêm trọng. Từng chiêu từng thức của hắn đều chậm chạp, yếu ớt. Ngay cả lão tổ trong người hắn — kẻ từng là chỗ dựa vững chắc — cũng không thể bảo vệ được hắn nữa.
"Ngươi... tại sao lại ở đây?" Ngọc Hoàng vừa đánh vừa hỏi, giọng khàn đặc. "Sao ngươi lại đến nơi này?"
Kiếp Dịch vẫn im lặng. Y tung một chưởng, đánh bật Ngọc Hoàng ra xa. Hắn ngã xuống đất, máu trào ra từ miệng.
"Nói đi... Kiếp Dịch..." Ngọc Hoàng thở hổn hển. "Ngươi... có phải đến để nhìn ta chết không?"
Kiếp Dịch đứng nhìn hắn, ánh mắt lần đầu tiên dao động. Y mở miệng, nhưng rồi lại ngậm chặt.
Đột nhiên, Ngọc Hoàng dừng lại.
Hắn đứng đó, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó. Rồi đột ngột, hắn giơ tay lên, miệng niệm chú.
"Thuật thức mới học được... ta vẫn chưa thử bao giờ." Hắn lẩm bẩm. "Triệu hồi."
Không gian xung quanh rung chuyển.
Kiếp Dịch cảm thấy thắt lưng mình nhẹ bẫng. Y cúi xuống nhìn, và rồi chết lặng.
Thắt lưng của y đã biến mất. Nó đang nằm trong tay Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng nhìn vật trong tay, mắt mở to kinh ngạc. Rồi hắn ngẩng đầu lên nhìn Kiếp Dịch, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang tò mò.
"Cái này... hóa ra là của ngươi." Hắn khẽ cười, nhưng rồi nụ cười tắt ngấm khi nhìn thấy vẻ mặt của Kiếp Dịch.
Kiếp Dịch đứng đó, mặt trắng bệch. Y không tin vào mắt mình. Thắt lưng của y... đang nằm trong tay kẻ thù.
"Ngươi...!" Kiếp Dịch nghiến răng, nhưng không nói được gì thêm.
Ngọc Hoàng nhìn thắt lưng trong tay, rồi lại nhìn Kiếp Dịch. Hắn cau mày, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Thử lại xem."
Hắn niệm chú lần nữa.
Lần này, ngay cả áo của Kiếp Dịch cũng biến mất. Y phục tím đen của y nằm gọn trong tay Ngọc Hoàng, để lộ thân hình trắng ngần bên dưới.
Kiếp Dịch tức đến run bần bật. Mặt y từ trắng chuyển sang xanh, rồi trắng, cuối cùng là màu đỏ như máu. Y vội vàng kéo vải lụa che lại hạ thân, nhưng không đủ.
"Ngươi... đồ khốn!" Kiếp Dịch nghiến răng, lần đầu tiên trong đời y chửi độc một ai đó. "Ngươi... ngươi dám..."
Ngọc Hoàng đứng đó, mặt đỏ lử. Hắn nhìn bộ y phục trong tay, rồi nhìn thân hình trắng hồng kia. Không quá mảnh mai, cũng chẳng quá cường tráng. Một vòng tay hắn đã có thể ôm gọn eo nhỏ đó...
"Ta... ta không cố ý!" Ngọc Hoàng lắp bắp, nhưng mắt vẫn không rời khỏi thân hình kia. "Thuật này... ta không biết nó sẽ..."
"Ngươi còn nhìn?!" Kiếp Dịch gầm lên, tay siết chặt tấm vải che thân. "Quay mặt đi!"
Ngọc Hoàng vội vàng quay mặt đi, nhưng hình ảnh thân thể kia đã in sâu vào tâm trí hắn. Hắn cảm thấy mình điên rồi. Hắn không dám ở đây nữa, sợ người thấy, bèn dịch chuyển về phủ.
Về đến phủ, Ngọc Hoàng nhìn bộ y phục trên tay, mặt đỏ lử. Hắn nhớ đến cái thân hình kia, trắng hồng, không quá mảnh mai cũng chẳng quá cường tráng. Một vòng tay hắn đã ôm gọn eo nhỏ đó.
"Không... không được nghĩ nữa!" Ngọc Hoàng ngồi bật dậy, thở dốc. "Ta phải trả đồ cho hắn... phải trả đồ..."
Nhưng rồi hắn lại nghĩ: Liệu hắn có còn ở đó không? Liệu hắn có mặc quần áo không?
Ngọc Hoàng lắc đầu thật mạnh. "Ta điên rồi! Thật sự điên rồi!"
Hôm sau, hắn lại tới, nhưng chỗ khác. Hắn muốn trả đồ, hoặc ngắm cho đã. Hắn tìm tới chỗ hồ nước nơi y ở. Nhìn người đang tắm, hắn sững lại, dây dứt không biết có nên lại đưa đồ hay ngắm tiếp.
Kiếp Dịch đang tắm, nước mát lạnh chảy dọc cơ thể. Y nhắm mắt, thả lỏng người. Đột nhiên, y cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Y mở mắt, quay đầu lại, và thấy Ngọc Hoàng đang đứng đó, tay cầm y phục của y.
"Ngươi...!" – Kiếp Dịch tức muốn hộc máu. Y lao lên bờ, tay siết thành nắm đấm, đè hắn xuống đấm vào mặt.
"Ngọc Hoàng! Ngươi là đồ biến thái! Ngươi dám rình ta tắm?!" – Y vừa đấm vừa chửi, giọng đầy phẫn nộ.
Ngọc Hoàng không phản kháng. Hắn để mặc cho y đánh, mắt vẫn nhìn y. Lát sau, y vừa ngưng tay, hắn liền nhất hông lên. Cự vật của hắn vậy mà cứng, còn chạm mạnh vào mông y.
Kiếp Dịch không kịp định hình, thế cờ đã khác. Ngọc Hoàng đè y xuống nền đất xanh, hắn nảy sinh ý định đồi bại rồi. Thân hình đẹp này, hắn cũng muốn thử.
"Ngọc Hoàng! Ngươi dám?!" – Kiếp Dịch gào lên, cố đẩy hắn ra. Nhưng sức lực của y không đủ, Ngọc Hoàng đã khóa chặt hai tay y trên đầu.
"Kiếp Dịch... ta không nhịn được nữa." – Ngọc Hoàng thì thầm, giọng khàn khàn. Hắn cúi xuống, cắn vào vai y, rồi thì thầm vào tai: "Thân hình này... ta muốn."
Bốp!
Kiếp Dịch tát lên gương mặt đầy khó chịu kia, khiến y ngã văng ra một bên. Sự điên cuồng hiện trên khuôn mặt Ngọc Hoàng. Toàn thân to lớn đè ập xuống, kéo lấy người y lại gần.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh ta mãi sao?" Ngọc Hoàng gầm gừ, giọng khàn đặc. "Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi sao?"
"Buông ta ra!" Kiếp Dịch vùng vẫy, nhưng sức lực y đã cạn kiệt sau trận chiến ở phận địa tai ách.
Ngọc Hoàng không để y kịp định hình. Tay hắn nắm lấy đùi trắng vắt lên vai, ngón tay to lớn chạm vào lỗ nhỏ nơi tư mật đang chảy dịch, thấm ướt cả đũng quần.
"Ngươi ướt rồi." Ngọc Hoàng thì thầm, giọng đầy vẻ chiếm hữu. "Ngươi cũng muốn ta, phải không?"
"Không... không phải..." Kiếp Dịch quay mặt đi, mặt đỏ bừng.
"Vậy sao ngươi lại ướt?" Ngọc Hoàng cười khẽ, ngón tay ấn sâu hơn. "Cơ thể ngươi thành thật hơn miệng ngươi nhiều."
Xé rách lớp y phục mỏng manh còn sót lại, ngón tay to lớn chạm vào huyệt nhỏ, ấn vào. Chà sát thô bạo ở bên trong, tay còn lại giữ hai tay y lên đỉnh đầu, hoàn toàn khống chế toàn thân.
"Ngươi... đừng... a...!" Tiếng rên rỉ đứt quãng của y ngày càng nhiều.
Lần này là ba ngón, Ngọc Hoàng chạm mở từng ngóc ngách. Tuyến tiền liệt vừa ấn xuống, y đã không chịu nổi kích thích, xuất tinh trắng xóa vương vãi trên cơ bụng nhỏ của Kiếp Dịch.
"Ngươi nhạy cảm quá." Ngọc Hoàng cười khẽ, tay chạm lên khóe mắt ướt đẫm của y.
Kiếp Dịch nghiến răng không đáp, cố ngăn nước mắt trào ra.Ngọc Hoàng cúi đầu xuống, cắn lên bả vai y như đánh dấu chủ quyền.
"Từ giờ... ngươi là của ta."
Rút mạnh ngón tay ra, hạ thân cương cứng biểu tình muốn vào nơi sâu thẳm nhất trong y.
"Ngươi... ngươi điên rồi! Buông ta ra!" – Kiếp Dịch xanh mét nhìn cự vật to lớn của hắn.
Ngọc Hoàng không nói gì thêm. Hắn tách hai chân y ra, đặt cự vật vào cửa huyệt nhỏ. Rồi hắn đẩy mạnh vào.
"Á...!" – Kiếp Dịch hét lên, toàn thân run rẩy. Đau đớn xé toạc cơ thể y. Y cắn chặt môi, nước mắt trào ra.
Ngọc Hoàng không hề lưu tình. Hắn đâm vào mạnh bạo, từng cái một đều sâu tận gốc. Tiếng nấc nghẹn của y hòa cùng tiếng bạch bạch do da thịt va chạm.
"Đau... đau quá... Ngọc Hoàng... ngươi... dừng lại..." – Kiếp Dịch khóc, giọng yếu ớt.
Nhưng Ngọc Hoàng không dừng. Hắn cúi xuống, cắn vào ngực y, rồi cắn lên cổ, lên vai. Mỗi vết cắn đều để lại dấu đỏ. Hắn muốn đánh dấu từng tất da trên người y, để y hoàn toàn là của hắn.
Tay hắn bấu mạnh lên đùi y, cự vật nhấp mạnh đi sâu vào trong khiến bụng y nhô lên. Y cảm nhận rõ thành ruột bên trong bị đâm vào.
"Ngươi... chết tiệt...!" Kiếp Dịch cắn răng, nhưng không thể ngăn tiếng rên rỉ thoát ra.
Y chỉ đành bất lực chịu đựng sự đau đớn phía dưới. Cự vật chà sát vào vết rách khiến nó bị xé ra. Kiếp Dịch đau đến cắn răng, nơi lỗ hậu bị xé nát, cự vật chen chút khiến ruột căng ra hết cỡ.
"Ngươi... tại sao... lại đối xử với ta như vậy...?" Kiếp Dịch thì thầm, giọng đã yếu ớt.
Ngọc Hoàng dừng lại một chút. Hắn nhìn xuống gương mặt đẫm nước mắt của y, tim hắn thắt lại.Chân Kiếp Dịch bị banh rộng hết cỡ, đau không hề chút lưu tình. Làn da y chà xát trên nền đất đá rướm máu. Phía dưới rách nát, bị hắn thô bạo xâm nhập nhiều canh giờ. Đến khi người y rách nát, toàn thân chi chít vết cắn cố tình đánh dấu của hắn, lỗ nhỏ Dịch thủy hòa cùng máu chảy dọc mép đùi.
"Vì ta muốn ngươi." Hắn cúi xuống, hôn lên trán y. "Ta muốn ngươi ở bên ta. Ta muốn ngươi là của ta. Ta không muốn ngươi đi đâu cả."
Rồi hắn tiếp tục.
Y trợn ngược mắt ngất xỉu. Cơn đau làm đảo lộn cả cơ thể. Mở mắt ra lần nữa, đón nhận y vẫn chỉ từng cú thúc tàn bạo của Ngọc Hoàng.
"Tỉnh rồi sao?" Ngọc Hoàng nhìn y, ánh mắt phức tạp. "Ta tiếp tục."
Nước mắt lem nhem trên má, thân hình ngã xuống đất nhưng chân vẫn bị giữ chặt trên tay hắn. Sự xâm nhập hai dương vật hoàn toàn đánh nát lý trí.
"Ngươi... đồ điên..." Môi sưng rát, Kiếp Dịch nằm buông xuôi ở đó. Y không còn sức phản kháng, chỉ còn cắn răng chịu đựng.
Từ sáng đến tối... luân phiên từ hiệp này đến hiệp khác. Y cảm thấy thật sự sắp chết rồi. Máu từ mông đã khô đặc nơi lỗ sau rách tươm, miệng rách nhẹ, người nóng như lửa, bụng nhô to lên chứa đầy dịch trắng, người toàn vết tím xanh do va đập trên nền đá và vết cắn.
Kiếp Dịch không còn phát ra âm thanh nào mà trực tiếp ngất đi, máu mũi chảy ra rơi xuống làn da nhợt nhạt. Cơ thể gầy yếu bất động dần, không còn chút sinh khí. Hơi thở yếu như không có.
Ngọc Hoàng buông chân của Kiếp Dịch ra. Cú va chạm nhẹ với mặt đá lạnh lẽo không làm thân thể gầy yếu kia có chút phản ứng run lên.
"Đừng... đừng chạm vào ta..." – Kiếp Dịch thì thầm, giọng run run.
Ngọc Hoàng không lắng nghe. Hắn khiêng y về phủ mình. Hắn cảm thấy mình thật sự cần đạo lữ rồi. Cho dù y có từ chối cũng không được. Đem Kiếp Dịch về xích? Chặt tay chặt chân? Không, hắn không điên như vậy. Hắn cho y không mặc quần áo để xem y chạy cách nào.
Kiếp Dịch bất lực, chỉ quấn lấy tấm chăn. Nước mắt lần đầu tiên trên gương mặt lạnh lùng kia.
"Ngọc Hoàng... ngươi... ngươi là đồ súc sinh..." – Y nói, giọng yếu ớt.
Ngọc Hoàng nhìn y, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn không muốn làm y đau, nhưng hắn không thể dừng lại. Hắn muốn y, muốn tất cả của y.
"Kiếp Dịch... ta sẽ không để ngươi đi." – Hắn nói, giọng kiên định.
Y sợ rồi, thật sự sợ tên trước mặt. Ngọc Hoàng cuối cùng cũng không làm gì thêm, còn để y thông dong trong phủ. Nhưng mỗi lần y vừa muốn về táng thổ, hắn đều nhận được tín hiệu khiêng y về, sau đó là liệt giường.
Một lần, Kiếp Dịch đứng trước cửa phủ, tay nắm chặt tấm chăn quấn quanh người. Y nhìn ra ngoài, ánh mắt đầy khao khát tự do. Nhưng rồi, một bàn tay từ phía sau vòng qua eo y, kéo y lại.
"Ngươi lại muốn đi đâu?" – Ngọc Hoàng thì thầm bên tai y.
"Ta... ta muốn về." – Kiếp Dịch run giọng.
"Về? Ngươi là của ta, về đâu?" – Ngọc Hoàng cười nhẹ, rồi bế y lên, đi thẳng vào phòng.
"Ngọc Hoàng! Ngươi... ngươi thả ta xuống!" – Kiếp Dịch vùng vẫy, nhưng vô ích.
Ngọc Hoàng đặt y lên giường, rồi đè lên. Hắn nhìn y, ánh mắt đầy dục vọng.
"Kiếp Dịch... ngươi càng ngày càng đẹp." – Hắn nói, rồi cúi xuống hôn y.
Kiếp Dịch đỏ mặt, cố quay đầu đi. "Ngươi... ngươi đừng như vậy..."
"Đừng như vậy? Vậy ngươi muốn ta như thế nào?" – Ngọc Hoàng cười, tay hắn luồn vào trong chăn, chạm vào da thịt y.
"Ưm... đừng..."
Kiếp Dịch rên nhẹ, cơ thể run lên.
Ngọc Hoàng không dừng lại. Hắn tách chân y ra, rồi lại tiến vào. Lần này, hắn nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đầy chiếm hữu.
"Kiếp Dịch... ta sẽ không để ngươi đi. Ngươi là của ta."
Hắn thì thầm, rồi bắt đầu chuyển động.Kiếp Dịch cắn môi,vùi mặt trong chăn ngăn bản thân bật khóc. Y biết mình không thể thoát. Y đã bị hắn giam giữ, cả thể xác lẫn tâm hồn.
Ngọc Hoàng:Kiếp Dịch ít nói, lạnh lùng, thân hình lại đẹp như vậy. Ai cướp đạo lữ ta thì sao? Thấy y ít nói nên ta cứ lấn tới vậy đấy.Ngươi không có nên ganh tị à?