Đoạn Trường Tội alltai ách x Tai Vận
Tác giả: ...
BL;Khủng bố
Tai Vận Tai Ách ngồi trên ghế đá giữa hoa viên, ngón tay thon dài vuốt nhẹ mặt ngọc trong lòng bàn tay. Gió đêm lướt qua mái tóc trắng dài buông xõa, mang theo hương hoa quế thoang thoảng. Hắn khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Ban ngày, hắn là kẻ nắm giữ mưu kế thâm sâu, là trụ cột của Tai Ách. Trong mọi cuộc chiến với chính phái, hắn luôn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ. Không ai biết rằng, khi màn đêm buông xuống, vị quân sư điềm tĩnh cấm dục ấy lại lén lút tìm đến những đệ tử trong Tai Ách.
Thân thể này, từ lâu đã quen với những trận hoan ái không dứt.
Hắn đứng dậy, phủi lớp bụi mỏng trên vạt áo, bước về phía dãy phòng của các đệ tử cấp thấp. Tiếng cười nói vọng ra từ những căn phòng, hòa lẫn với tiếng rên rỉ đứt quãng. Hắn khẽ đẩy một cánh cửa.
"Tai Vận đại nhân..." – Tên đệ tử bên trong giật mình, nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng tối lại đầy dục vọng.
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ bước vào, đóng cửa lại.
Sáng hôm sau, Tai Vận Tai Ách ngồi trong thư phòng, tay cầm bút son phê duyệt văn thư. Vạt áo trắng che kín cổ, không để lộ một dấu vết nào. Ánh mắt hắn lạnh lùng, tập trung, không chút gợn sóng.
"Tai Vận đại nhân, Vạn Tự Tai Ách cầu kiến."
Hắn ngẩng lên, khẽ gật đầu.
Vạn Tự bước vào, dáng người cao lớn, gương mặt anh tuấn mang theo vẻ lạnh lùng của kẻ mới gia nhập. Gã đứng cách bàn ba bước, cúi đầu hành lễ.
"Đại nhân, ta đến nhận nhiệm vụ tuần tra phía Đông."
Tai Vận đặt bút xuống, đưa mắt nhìn gã. "Ừm. Cẩn thận một chút, dạo này chính phái có động tĩnh."
"Rõ."
Vạn Tự xoay người rời đi, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, gã khựng lại. Ánh mắt gã lướt qua cổ tay áo của Tai Vận, nơi có một vết hằn đỏ mờ nhạt. Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra.
Tai Vận nhìn theo bóng lưng gã, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong khó hiểu.
Đêm đó, Tai Vận lại một mình trong phòng. Hắn ngồi trên giường, cởi bỏ lớp áo ngoài, để lộ làn da trắng ngần chi chít những vết tích của đêm trước. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên những vết bầm, khẽ thở dài.
"Lại nữa rồi..."
Hắn đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Ánh trăng len qua khe cửa, rọi lên gương mặt hắn. Đôi mắt tím long lanh nhưng chất chứa một nỗi u uất khó tả.
Hắn biết, cái danh "con điếm của Tai Ách" đã theo hắn suốt mấy ngàn năm. Ai cũng có thể chơi nát, ai cũng có thể tìm đến. Nhưng vài ngàn năm nay, hắn đã thu lại bản tính. Vì hắn đã được ban hôn.
Người đính hôn với hắn — Vạn Tự Tai Ách.
Một kẻ mới gia nhập, không biết gì về quá khứ của hắn. Không biết hắn dâm đãng đến mức nào.
Tai Vận tự cười mình, đưa tay kéo cửa sổ lại. Hắn không muốn Vạn Tự biết. Không muốn bất kỳ ai biết.
Nhưng đêm nay, bản năng lại trỗi dậy. Hắn cắn môi, ngón tay run run luồn xuống dưới lớp áo, chạm vào nơi tư mật đã ướt đẫm từ lúc nào. Hắn ngửa cổ, khẽ rên lên một tiếng.
"Ưm..."
________________
Vạn Tự Tai Ách đứng trước cửa phòng Tai Vận, tay cầm một cuốn sổ ghi chép. Gã cần mượn bút son để hoàn tất báo cáo tuần tra. Đêm đã khuya, nhưng gã nghĩ Tai Vận chắc chưa ngủ — vị quân sư này nổi tiếng thức khuya làm việc.
Gã giơ tay định gõ cửa, nhưng rồi khựng lại.
Bên trong vọng ra một âm thanh kỳ lạ. Nhớp nhép. Như có ai đó đang khuấy động một thứ chất lỏng đặc quánh. Và tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Vạn Tự nhíu mày. Gã áp tai vào cánh cửa.
"Ư... a... sâu quá..."
Giọng Tai Vận. Khàn đặc, run rẩy, hoàn toàn khác với giọng điệu lạnh lùng thường ngày.
Vạn Tự nuốt khan. Gã đẩy nhẹ cánh cửa — may mắn thay, nó không khóa. Một khe hở nhỏ mở ra, đủ để gã nhìn vào bên trong.
Và gã sững người.
Tai Vận đang nằm trên giường, y phục xộc xệch, vạt áo trắng ướt đẫm mồ hôi dính sát vào da thịt. Hai chân hắn dang rộng, đầu gối co lên. Một luồng linh lực màu lam nhạt đang được hắn dùng tay dẫn dắt, truyền thẳng vào nơi tư mật đang rỉ nước. Hắn ngửa cổ ra sau, đôi mắt tím nhắm nghiền, đôi môi mọng đỏ hé mở phát ra những tiếng rên rỉ dâm mỹ.
"Ha... ưm... sướng quá..."
Vạn Tự đứng sững. Cổ họng gã khô khốc. Gã nuốt nước bọt vài lần, nhưng cổ họng vẫn khô rát. Đôi mắt gã dán chặt vào hình ảnh trước mắt — cái eo thon nhỏ, làn da trắng ngần ửng hồng, và nơi tư mật đang co bóp liên hồi quanh luồng linh lực.
Gã không thể tin được. Vị quân sư lạnh lùng, cấm dục ấy... lại đang tự làm mình sướng đến mức này.
Tai Vận đột nhiên căng người, một tiếng thét nghẹn bật ra khỏi cổ họng. Dâm thủy bắn tung tóe lên ga giường, ướt đẫm một mảng lớn. Hắn nằm co quắp, run rẩy từng hồi, đôi mắt tím mở ra lờ đờ, ngập nước.
Vạn Tự không do dự nữa. Gã đẩy cửa bước vào.
Tai Vận giật nảy mình khi nghe tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại, đôi mắt tím mở to hoảng loạn.
"Vạn... Vạn Tự?!"
Gã không đáp. Gã bước thẳng đến chỗ hắn, ánh mắt tối đen như đáy vực. Tai Vận cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy vì dư âm khoái cảm. Hắn lùi về phía đầu giường, kéo chăn che lên người.
"Ngươi... ngươi vào đây làm gì?! Ra ngoài!"
Vạn Tự không nghe. Gã ngồi xuống mép giường, bàn tay thô ráp chạm vào bụng Tai Vận, rồi từ từ trượt xuống. Tai Vận nín thở, toàn thân cứng đờ.
"Đừng... đừng mà..."
Nhưng ngón tay gã đã chạm vào khe hẹp đang rỉ nước dâm. Tai Vận bật ra một tiếng rên nghẹn ngào. Gã không kiêng nể gì, ấn sâu ngón tay vào trong, khoáy đảo một cách vô lễ.
"A...!"
Tai Vận giật bắn người, hai chân khép chặt theo bản năng, nhưng không thể chống lại lực đạo áp đảo từ đối phương. Hắn hoảng hốt trừng lớn đôi mắt tím ngập nước, mái tóc trắng bết vào trán ướt đẫm mồ hôi.
"Vạn Tự... dừng lại... ta ra lệnh cho ngươi dừng lại!"
Gã không dừng. Ngón tay gã càng lúc càng ấn sâu, chạm vào điểm mẫn cảm bên trong. Tai Vận cong người, một luồng khoái cảm sắc bén đánh thẳng lên đại não. Sống lưng hắn tê dại, dâm thủy theo nhịp ra vào của ngón tay mà phun tung tóe lên ga giường.
"Không... a... ưm..."
Hắn cắn chặt bờ môi mọng đỏ đến mức suýt rớm máu. Lồng ngực phập phồng thở dốc từng hơi nóng bỏng rẫy. Khăn quàng cổ đen tím tuột khỏi vai từ lúc nào, để lộ phần cổ trắng ngần cùng làn da đang ửng đỏ lên vì cơn nứng cồn cào.
Vạn Tự cười khẩy, ngón tay khuấy đảo bên trong khẽ rút ra. Tai Vận thở phào, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì gã đã cởi phăng y phục mình, để lộ cự vật tím ngắt đang cương cứng.
"Ngươi... ngươi định làm gì?!"
Gã không trả lời. Gã nắm lấy eo Tai Vận, kéo hắn lại gần. Cự vật nóng bỏng áp sát vào cửa huyệt đang ướt đẫm. Tai Vận run lên, nước mắt sinh lý trào ra khóe mi.
"Đừng... ta xin ngươi... a!"
Cự vật đâm phập vào tử cung non nớt. Tai Vận thét lên, nhưng tiếng thét nhanh chóng bị bóp nghẹn thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Vách thịt mềm mại siết lấy từng đường gân guốc trên dị vật khiến Vạn Tự sướng rơn.
Gã không tha cho hắn. Gã cúi xuống, ngậm lấy hai đầu ngực đã cứng lên vì lạnh, mút chát một cách điên cuồng. Tai Vận cong người, tay bấu chặt vào ga giường.
"Ư... đừng... a... sâu quá..."
Vạn Tự không nghe. Gã gác hai chân trắng múp của hắn lên vai, điên cuồng dập vào nơi sâu nhất. Mỗi cú thúc như trời giáng khiến Tai Vận co giật, hột le bị chà sát đến sưng tấy.
"Ha... a... chậm... chậm thôi..."
Lồn nhỏ của hắn bắn dâm dịch không ngừng, thân dưới ướt đẫm cả nệm mềm. Đôi chân run lẩy bẩy, hột le bị chà sát đến sưng tấy. Cự vật to lớn thô ráp cứ thế hung hăng đâm thẳng vào sâu bên trong khiến vách thịt non mềm căng phồng lên đến cực hạn.
Tai Vận ngửa phắt cổ ra đằng sau, đôi mắt tím lờ đờ trào ra giọt nước mắt sinh lý vì cơn đau đớn lẫn khoái cảm dâng trào tột độ. Hai chân trắng múp bị ép gác hẳn lên vai đối phương khiến tư thế trở nên dâm loạn không nỡ nhìn.
"Không... ta không chịu nổi nữa... a!"
Hắn thét lên một tiếng lanh lảnh nhưng nhanh chóng bị bóp nghẹn lại thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào khi hạ thân lại chịu thêm một cú thúc trời giáng. Khoang miệng ấm nóng thở ra từng hơi khói mỏng manh, lồng ngực phập phồng kịch liệt đến mức bầu ngực trắng ngần liên tục nhô lên hụp xuống.
Cảm giác gân guốc cọ sát qua từng điểm nhạy cảm khiến thần trí hắn trống rỗng hoàn toàn. Dâm thủy trắng đục từ cửa huyệt tuôn trào xối xả làm ướt đẫm cả một mảng đệm rách nát bên dưới.
Vạn Tự nắm lấy hông hắn, đâm mạnh một cú vào tận gốc, xuyên qua lớp màn mỏng chà sát trực tiếp vào tử cung co thắt dữ dội. Tai Vận gào lên, cơ thể giật lên từng hồi.
"Đau... đau quá... a..."
Nhưng gã vẫn không dừng. Gã buông tha hai đầu ngực sưng tấy của hắn, rút cự vật ra khỏi lồn nhỏ rồi lại đâm vào lỗ hậu. Tai Vận trợn trừng mắt, hơi thở nghẹn lại.
"Không! Chỗ đó... không được... a!"
Hai vách thịt siết chặt cự vật, cú thúc như trời giáng liên tiếp xâm nhập vào trong đè ép kích thích đến tột cùng. Dòng dịch ấm nóng phun trào trong lồn nhỏ nhiều đến đầy ấp tử cung.
Vạn Tự kéo hắn lên, ép ngồi lên cự vật. Tai Vận run rẩy, hai tay bấu chặt vào vai gã. Gã nhìn hắn đầy thích thú, ngón tay mân mê chiếc eo nhỏ.
"Ngồi yên."
Rồi gã lại đâm vào lỗ hậu một lần nữa. Cảm giác đau đớn và khoái cảm đan xen bùng nổ khi hai cự vật đồng thời lấp đầy cả trước lẫn sau khiến huyết dịch trong người Tai Vận sôi sùng sục như lửa đốt.
Hắn cắn chặt hàm răng đến mức bật máu tươi, cơ thể co giật từng hồi theo mỗi nhịp đâm rút tàn nhẫn của đối phương.
"Ngươi... đồ súc sinh... a..."
Vạn Tự cười khẽ, thì thầm vào tai hắn.
"Ta có thể làm tình với ngươi đến nửa tháng nếu dùng linh lực. Ngươi chịu được không?"
Tai Vận sững sờ. Mắt hắn mở to, mặt mày xanh mét.
"Ngươi... ngươi điên rồi..."
Gã không đáp, chỉ khẽ vuốt ve gương mặt chết lặng của hắn. Tiếng thét xé lòng của Tai Vận cứ vang mãi trong viện nhỏ.
______________________
Năm ngày trôi qua.
Tai Vận nằm bất động trên chiếc giường đẫm máu, đôi chân trắng múp khép hờ trong trạng thái co rút nhẹ từng nhịp vô định. Cơ thể săn chắc giờ đây chi chít vết tích hoan ách, từng thớ thịt mềm mại đều rỉ máu tươi hòa lẫn vào lớp vải đệm nhàu nát.
Hắn đưa đôi mắt tím mờ mịt nhìn theo bóng lưng kẻ vừa rời đi, lồng ngực phập phồng yếu ớt hít lấy bầu không khí mang theo sự tự do ngắn ngủi.
Cự vật vừa được rút khỏi cơ thể để lại khoảng trống tê dại cùng nỗi đau rát thấu xương ở cả hai huyệt đạo. Máu từ hai lỗ hơi khô đặc vẫn liên tục dính dâm thủy nhớp nháp.
Vạn Tự khẽ chạm vào người hắn. Còn sống. Mới qua năm ngày mà tàn đến mức không ra người nữa. Gã cũng không đụ nữa, nhẹ rút cự vật ra.
Gã tắm cho hắn rồi bế xốc người lên giường, xem như chút nhân tính trỗi dậy. Môi chạm nhẹ lên trán hắn. Cửa viện khép lại, gã rời đi.
Tai Vận cắn chặt bờ môi nhợt nhạt, giọng nói khan đặc phát ra từ lồng ngực gầy gò đầy những vết bầm tím do ngoại lực để lại.
"Đồ... độc ác..."
Hắn nhắm nghiền đôi mắt lại để mặc cho cơn đau nhức từ sâu trong tử cung lan ra toàn bộ xương cốt, hai tay vô lực bấu chặt vào góc chăn lạnh ngắt. Sự kiêu ngạo của một kẻ đứng đầu Tai Ách hoàn toàn bị giày vò đến tan nát dưới những trận hoan ái vô tận.
"Ta sẽ... giết ngươi..."
Hắn lẩm bẩm trong vô thức khi sức lực cuối cùng dần cạn kiệt, chìm dần vào giấc ngủ sâu đầy đau đớn và sợ hãi. Căn phòng nhỏ chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại vũng máu tươi cùng mùi vị hoan ách vương vãi trên nền nhà lạnh lẽo.
Những ngày sau, Vạn Tự không hề xuất hiện ở Tai Ách. Gã thật sự rất nhớ hắn, nhưng về hoàn toàn không thể chỉ ngậm ngùi bày một cổ linh thạch xem hắn.
Gã xoay một chút khối tinh ngọc. Khung cảnh hiện lên khiến gã bừng tỉnh.
Tai Vận đang run rẩy bôi thuốc mỡ lên khe hẹp rách nát. Cái lồn nhỏ múp míp đập vào mắt khiến gã đang mệt mỏi bỗng chốc tỉnh táo hoàn toàn. Mắt gã dán chặt vào cử động dâm đãng của hắn — ngón tay thon dài chọt vào khe hẹp rỉ nước, thân hình run lẩy bẩy.
Cự vật của gã cương cứng đến đau. Gã phải dõi dành nó rất lâu mới từ bỏ ý định quay về đụ hắn tiếp.
Chiếc gương tinh ngọc lơ lửng giữa không trung phản chiếu rõ mồn một từng góc độ nhục nhã bên trong căn phòng cấm. Tai Vận ngậm chặt ngón tay, sống lưng run rẩy kịch liệt khi những ngón tay thon dài thoa lớp thuốc mỡ mát lạnh lên kẽ thịt sưng tấy.
Hắn căm phẫn trừng mắt nhìn khối linh thạch đang phát sáng ở góc bàn, hai vành tai đỏ bừng vì xấu hổ lẫn sự kích động từ dư âm hoan ái.
"Vạn Tự... ngươi dám nhìn trộm ta..."
Hắn cắn môi đến mức rớm máu tươi, lồng ngực phập phồng kịch liệt khi cảm giác ngứa ngáy từ lồn nhỏ lại bắt đầu trỗi dậy sau lớp thuốc. Cơ thể săn chắc vô thức cọ xát vào mép giường lạnh ngắt, mong muốn được lấp đầy một cách điên cuồng lại thiêu đốt từng mạch máu trong người.
"Đồ khốn... ta hận ngươi..."
Hắn phẫn nộ quát lớn vào khoảng không trống rỗng, giọng nói khàn đặc mang theo sự bất lực cùng cực trước trò đùa ác ý của kẻ phương xa. Hai đùi trắng múp khép chặt lại để che giấu dòng dâm thủy đang rỉ ra làm ướt đẫm cả một khoảng đệm.
Hắn thở dốc từng hơi đứt quãng, bàn tay run rẩy vơ lấy chiếc khăn quàng cổ quấn vội lên người để che đi những vết tích chướng mắt trước ống kính vô hình.
Vạn Tự thích thú nghe hắn mắng chửi, khẽ cười, tay chạm nhẹ lên viên ngọc thạch.
"Ta sẽ về sớm thôi, nương tử."
______________________
Vài ngày sau, Vạn Tự đứng trước cửa phủ Tai Vận. Khung cảnh trang trí đèn hoa cưới nhộn nhịp khiến gã hơi nhức đầu. Gã quay đầu lại, liền thấy Tai Vận đứng cách xa mình, ánh mắt né tránh.
"Tai Vận."
Hắn giật mình, quay người bỏ đi.
Vạn Tự không nóng lòng chạy theo. Ngày mai, khi cử hành đại lễ, sẽ có kịch hay.
Hôm sau, Tai Vận vẫn tới. Bó hoa đỏ được hai người cầm, nhưng bái đường xong, Vạn Tự và mọi người không đãi tiệc. Tất cả đều quay sang nhìn vị "tân nương".
"Hay là... động phòng ở đây luôn nhỉ?"
Đám người xung quanh bắt đầu phấn khích. Một chiếc sập lớn được đem ra giữa đại lễ. Vạn Tự không do dự đè hắn xuống trước sự phản kháng yếu ớt của Tai Vận.
"Ngươi điên rồi! Buông ta ra!"
Tiếng hô hét hò reo của đám đông xung quanh vang lên ong óc khi tấm sập lớn bị đẩy giữa đại điện. Tai Vận bị đè ngửa ra sập, y phục đỏ rực hằn lên những nếp nhăn nhàu nhĩ dưới trọng lực áp đảo của nam nhân.
Hắn gầm lên trong sự phẫn nộ tột cùng, hai tròng mắt tím rực lửa giận nhưng lại vô tình phơi bày tầng mồ hôi mỏng trên trán.
"Vạn Tự! Ngươi dám làm nhục ta trước mặt mọi người?!"
Đôi chân trắng múp bị kéo dang rộng ra hai bên một cách thô bạo, để lộ khe huyệt sưng tấy vẫn còn rỉ ra chút dâm dịch trong suốt. Cảm giác bị hàng chục ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi tư mật khiến huyết dịch trong người hắn sôi sục vì xấu hổ lẫn sự kích động bệnh hoạn.
"Đừng nhìn! Các ngươi... a!"
Hắn giãy giụa yếu ớt khi y phục bị xé rách toạc để lộ lồng ngực phập phồng cùng hai đầu nhũ đang căng cứng. Cơn nứng cuồng nhiệt từ hạ thể dâng ngược lên đại não khiến lời đe dọa mất đi vài phần uy lực, đổi lại là tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì cự vật nóng bỏng đã trực tiếp áp sát cửa huyệt.
"Không... đừng... a!"
Vạn Tự trực tiếp thô bạo xâm nhập vào lồn nhỏ. Tử cung đau đớn như bị xé toạc. Gã liên tục thúc đẩy khiến hắn co giật dữ dội, tiếng nức nghẹn khiến đám đông Tai Ách hứng khởi liên tục hò hét như xem trò bịp bợm này là thú vui.
"Ha ha! Nhìn kìa, quân sư của chúng ta đang run rẩy kìa!"
"Ư... a... đừng... mọi người... đừng nhìn..."
Sự nhục nhã khiến hắn che mặt, liền bị gã hất ra. Cự vật đâm vào điểm nhạy cảm, khiến hắn bắn dịch tung tóe ra sập gỗ. Cả đám Tai Ách ồ lên như thấy thứ thú vị.
"Ôi trời! Bắn xa thế!"
Vạn Tự không dừng, cúi đầu cắn lên ngực tròn khiến hắn vừa nhục nhã vừa sướng rên.
"A... ưm... đừng cắn... a..."
Gã ngẩng lên, nhìn đám đông đang rục rịch.
"Chơi chung nhé."
Câu nói của gã như khiến Tai Vận chết lặng.
"Ngươi... ngươi nói gì?! Không! Không được!"
Những kẻ xung quanh bắt đầu rụt rịch đầy phấn khích. Cơ Cận tiến tới, tên này không còn kiêng dè thực lực mà cùng Vạn Tự xâm hại hắn. Miệng trên "miệng dưới" đều bị lấp đầy khiến hắn co giật, dâm thủy liên tục phun trào.
Đôi tay gầy gò run bần bật cố gắng đưa lên che lấp khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt nhục nhã nhưng ngay lập tức bị gạt phăng không thương tiếc.
"Đừng... làm ơn... a... ưm..."
Hắn cắn chặt bờ môi đến mức rớm máu tươi, lồng ngực phập phồng liên hồi từng nhịp đứt quãng khi tầm mắt vô tình chạm phải vô số ánh nhìn thèm khát đang vây quanh chiếc sập lớn.
Hắn phẫn nộ thét lên trong tuyệt vọng nhưng âm thanh nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng cười cợt ghê tởm vang dội khắp đại điện. Cơ thể săn chắc giờ đây hoàn toàn mất đi quyền tự chủ, liên tục bị những cú thúc giáng mạnh từ phía trước lẫn phía sau ép cho cong vút từng đường nét ê chề.
"Ha ha ha! Xem kìa, hắn sướng đến mức không nói được gì nữa!"
Hắn giãy giụa yếu ớt trong vô vọng, mái tóc trắng xõa tung thấm đẫm mồ hôi dính bết vào gò má tái nhợt vì hoảng loạn. Khoang miệng vừa mở ra liền bị một cự vật khác thô bạo lấp đầy, dòng dịch nhờn từ hạ thể tuôn xối xả làm ướt sũng cả tấm ván gỗ.
Khoái cảm ngập ngụa đánh sập hoàn toàn phòng tuyến cuối cùng, khiến cơ thể hắn không thể khống chế mà vô thức ưỡn người đón nhận từng đợt công kích tàn nhẫn từ đám đông hỗn tạp.
Không để hắn kịp thở, Nhiếp Tâm Tư cũng tiến lại. Gã nhấc người hắn lên trước ánh mắt sợ hãi của hắn, hai cự vật đồng thời đâm sâu vào hai lỗ khiến hắn co giật, mắt trợn ngược sắp ngất.
"A...! Không... không được... cả hai... a!"
Hai cự vật ra vào liên tục, miệng hắn còn đang nhét cự vật của Cơ Cận khiến hơi thở khó khăn. Dâm thủy chảy vào cổ họng khiến hắn ho sặc sụa, nhưng miệng chưa kịp nghỉ ngơi, hai cự vật đồng thời đâm sâu vào trong khiến hắn hét lên.
"Ưm...! Ha... a..."
Tử cung cùng trực tràng bị nhét đầy tinh. Cảm giác ngạt thở ập tới khi khoang miệng bị lấp kín đến mức nước dãi không kịp nuốt trôi mà tràn khóe môi.
Tai Vận trợn trừng đôi mắt đẫm lệ nhìn trần nhà quay cuồng trong vô thức. Hắn giật nảy người khi hai cự vật phía dưới tiếp tục giã mạnh vào vách thịt đã sưng tấy từ lâu.
Hắn gầm lên trong cổ họng nhưng âm thanh bị chặn lại bởi dị vật đang chôn sâu trong khoang miệng. Cơn hoảng loạn dâng trào khiến lồng ngực gầy gò phập phồng dữ dội từng nhịp gấp gáp.
Trọng lượng đè ép từ phía sau khiến sống lưng hắn cong vút lên như một con tôm luộc chịu hình phạt. Dâm dịch hòa lẫn máu tươi từ hạ thể tuôn xối xả làm ướt sũng tấm sập gỗ dưới thân.
Hắn tuyệt vọng nhắm nghiền đôi mắt khi luồng tinh khí nóng rực tiếp tục bắn thẳng vào sâu bên trong tử cung. Cơn sóng tình dục dâng ngược lên đại não làm đôi chân trắng múp co giật liên hồi trong vô vọng.
"Ư... ưm... a..."
Hắn cắn chặt răng đến bật máu để kìm nén tiếng rên rỉ nhục nhã đang chực trào ra ngoài. Cơ thể kiệt quệ hoàn toàn phó mặc cho những kẻ xung quanh muốn làm gì thì làm.
Những kẻ khác tiếp tục luân phiên xâm hại hắn. Tinh dịch cùng máu hòa trộn dính nhớp nháp trên cơ thể hắn. Hai lỗ bị chơi nát bét, lồn nhỏ rách toạt vẫn đang chịu hai dị vật chen chút đâm mạnh, miệng sưng tấy rách nát, toàn thân co giật không động đậy nổi.
"Dừng lại đi."
Vạn Tự tiến lại, bế sốc người đi trước khi thật sự để đám kia chơi chết người.
______________________
Vạn Tự tắm rửa sạch sẽ cho hắn, để hắn trên giường, mặc hắn co quắp vì đau. Bên ngoài mới nhộn nhịp bàn tiệc, bàn tán những lời thô tục về hắn.
Tai Vận co quắp tấm thân đầy rẫy vết bầm tím trên chiếc giường rộng lớn, đôi chân trắng múp khép chặt lại trong vô vọng để ngăn dòng dịch lỏng rỉ ra từ huyệt khẩu tả tơi. Hắn nghiến răng kèn kẹt khi nghe vẳng lại từ ngoài viện những tiếng cười cợt dung tục bàn tán về thân xác mình.
"Ê, ngươi thấy không? Lồn của hắn rộng đến mức nhét được cả hai cái một lúc!"
"Ha ha, đúng là con điếm của Tai Ách có khác!"
Hắn thét lên bằng chất giọng khàn đặc, hai tay run rẩy bấu chặt lấy chăn gấm để che giấu sự nhục nhã tột cùng đang gặm nhấm tâm can.
"Câm miệng! Các ngươi câm miệng cho ta!"
Cơn đau buốt từ hạ thể truyền lên tận đại não khiến cơ thể săn chắc liên tục co giật từng hồi không kiểm soát. Hắn trừng đôi mắt đẫm máu nhìn chằm chằm vào bức rèm lụa rủ xuống trước giường, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì uất hận.
"Đồ độc ác... các ngươi đều là một lũ súc sinh không hơn không kém!"
Hắn nức nở chửi rủa trong vô vọng, giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên gò má nhợt nhạt không một chút sinh khí.
_
"Ngươi biết không? Ta đã chờ ngày này rất lâu rồi."
Vạn Tự cố gắng với tay về phía hắn, nhưng không còn sức. "Tai Vận... ta..."
"Đừng nói gì cả." – Tai Vận ngắt lời, giọng lạnh lùng. "Ngươi không xứng gọi tên ta."
Hắn giơ khối linh căn lên, bắt đầu niệm chú. Những ký tự cổ xưa hiện ra trong không khí, xoay quanh hắn như những con rắn lửa. Cấm chế. Một cấm chế tự hủy.
"Ngươi... ngươi định làm gì?!" – Vạn Tự hoảng hốt, cố gắng bò dậy.
Tai Vận nhìn gã, nụ cười méo mó vẫn còn trên môi.
"Ta chọn cùng chết với các ngươi."
Đám Tai Ách chạy đến khi nghe tiếng động. Nhưng họ chỉ kịp thấy một luồng sáng chói lòa từ dưới tầng hầm, rồi một tiếng nổ vang trời.
Rầm!
Toàn bộ phần lãnh thổ Tai Ách bị san bằng trong tích tắc. Cây cối, nhà cửa, điện đường, tất cả đều biến thành tro bụi. Một hố sâu hoắm xuất hiện ở nơi từng là tầng hầm, bốc lên khói đen nghi ngút.
Khi khói tan, không còn gì nữa.
Không còn Tai Vận.
Không còn Vạn Tự.
Không còn gì cả.
Chỉ còn một mảnh linh căn vỡ vụn nằm lăn lóc trên nền đất cháy đen. Và một tiếng cười khẽ vang vọng trong gió.
"Ta đã nói rồi... ta sẽ giết ngươi."