📖 CHƯƠNG 2: MỘT MÁI NHÀ, HAO THẾ GIỚI
Chiếc xe Maybach màu đen dừng lại trước sảnh riêng của tòa căn hộ cao cấp Penthouse The Garden. Tài xế bước xuống, nhanh nhẹn mở cửa cho Lâm Uyển Nhi.
Trời vừa hửng sáng sau cơn mưa tầm tã đêm qua. Uyển Nhi bước ra khỏi xe, ngước nhìn tòa nhà chọc trời vươn thẳng lên tầng mây. Nơi này là khu phức hợp đắt đỏ bậc nhất thành phố, cũng là nơi ở riêng của Hạ Băng Vân – người từ hôm nay đã trở thành "chồng" trên danh nghĩa của cô.
Quản gia Trương – một phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu, ăn mặc chỉn chu – đã đứng chờ sẵn ở sảnh từ lâu. Vừa thấy Uyển Nhi, bà liền cúi chào kính cẩn:
"Chào Lâm tiểu thư. Tôi là quản gia Trương. Hạ tổng dặn tôi ở đây đón cô. Hành lý của cô đã được người làm đưa lên phòng master rồi ạ."
"Dạ, cháu cảm ơn bác Trương. Bác cứ gọi cháu là Uyển Nhi được rồi," Uyển Nhi mỉm cười lịch sự, sự tự nhiên và lễ phép của cô khiến bác Trương không khỏi bất ngờ và có thiện cảm ngay lập tức.
Cánh cửa thang máy riêng mở ra trực tiếp tại tầng 45. Căn Penthouse rộng hơn 500 mét vuông hiện ra trước mắt Uyển Nhi với thiết kế tối giản, tông màu chủ đạo là xám, trắng và đen. Cả không gian rộng lớn, hiện đại nhưng lại toát lên vẻ lạnh lẽo, vắng bóng hơi người, hệt như chủ nhân của nó.
"Hạ tổng đã đến tập đoàn từ 6 giờ sáng để họp khẩn," bác Trương vừa dẫn cô đi tham quan vừa giải thích. "Hạ tổng rất bận rộn, thường xuyên làm việc đến muộn mới về. Đây là phòng ngủ chính của tiểu thư, ngay đối diện là phòng làm việc và phòng ngủ của Hạ tổng."
Uyển Nhi đẩy cửa bước vào phòng mình. Rất may mắn, gian phòng được thiết kế theo tông màu kem ấm áp, có ban công rộng trồng vài chậu hoa thạch thảo tím – loài hoa cô vô cùng yêu thích. Nhìn những cánh hoa nhỏ nhắn còn vương giọt sương mai, góc môi Uyển Nhi bất giác cong lên. Có lẽ, người phụ nữ lạnh băng kia cũng không đến mức vô tình như vẻ bề ngoài.
Cả ngày hôm đó, Uyển Nhi dành thời gian dọn dẹp lại không gian riêng, sắp xếp lại những cuốn sách và dụng cụ vẽ thiết kế thời trang của mình. Khi kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ tối, tiếng chuông cửa thông minh khẽ vang lên.
Cửa mở, Hạ Băng Vân bước vào.
Cô đã cởi bỏ chiếc áo vest khoác ngoài, chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng, tay áo xắn lên tới khuỷu để lộ cẳng tay thon dài, trắng ngần. Trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài lăn lộn trên thương trường.
Thấy Uyển Nhi đang ngồi ở bàn ăn phòng khách với chiếc máy tính xách tay, Hạ Băng Vân hơi khựng lại. Cô chưa quen với việc có một người khác xuất hiện trong không gian riêng tư của mình.
"Vẫn chưa ngủ sao?" Hạ Băng Vân vừa tháo cà vạt vừa bước lại gần, giọng nói có chút khàn nhẹ vì mệt.
"Tôi đang phác thảo nốt vài mẫu thiết kế," Uyển Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt va phải khuôn ngực lấp ló sau lớp sơ mi của Băng Vân khiến cô khẽ đỏ mặt, vội dời ánh nhìn đi chỗ khác. "Chị... đã ăn tối chưa? Trong bếp bác Trương có nấu canh gà hầm nhân sâm, tôi có hâm nóng lại một ít."
Hạ Băng Vân ngơ ngác mất vài giây. Đã rất nhiều năm rồi, từ khi bước chân vào giới kinh doanh tàn khốc, chưa từng có ai hỏi cô câu "đã ăn tối chưa" khi cô trở về nhà lúc đêm muộn.
"Tôi chưa. Cảm ơn," Băng Vân đi tới bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Uyển Nhi nhanh nhẹn đứng dậy, đi vào bếp múc một bát canh nóng đặt trước mặt Băng Vân. Mùi thơm dịu nhẹ của thảo mộc bốc lên nghi ngút làm dịu đi cái lạnh của đêm muộn.
Hạ Băng Vân cầm thìa, khẽ húp một ngụm canh. Vị ngọt thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến tâm trạng căng thẳng cả ngày của cô thả lỏng đáng kể. Cô ngước nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện, lặng lẽ gập máy tính lại.
"Công việc ở công ty thời trang của cô thế nào rồi?" Hạ Băng Vân chủ động cất tiếng phá tan sự im lặng.
"Cũng tạm ổn ạ. Thương hiệu riêng của tôi đang chuẩn bị cho bộ sưu tập Mùa Thu. Nhưng vì rắc rối tài chính của Lâm Thị thời gian qua nên mọi thứ bị đình trệ đôi chút," Uyển Nhi chân thành đáp.
Hạ Băng Vân gật đầu, lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen tuyền khẽ đẩy về phía Uyển Nhi.
"Đây là thẻ phụ thuộc tài khoản của tôi, không giới hạn hạn mức. Cô dùng nó để duy trì thương hiệu thời trang của mình, hoặc mua sắm bất cứ thứ gì cô muốn. Đã là Hạ phu nhân, cô không thể xuất hiện trước công chúng với vẻ ngoài xơ xác được."
Uyển Nhi nhìn chiếc thẻ đen quyền lực, lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp. Cô biết Hạ Băng Vân muốn sòng phẳng và không muốn nợ ai, nhưng cách xưng hô và sự thẳng thắn này vẫn khiến tim cô nhói nhẹ.
"Cảm ơn Hạ tổng, nhưng chi phí cho thương hiệu tôi có thể tự lo liệu bằng khoản thù lao hợp đồng. Tôi chỉ nhận chiếc thẻ này để dùng cho các sự kiện chung của hai ta thôi," Uyển Nhi lịch sự từ chối, đẩy nhẹ chiếc thẻ lại.
Hạ Băng Vân nhướng mày. Đây là lần đầu tiên có người từ chối tiền của cô. Trong mắt những kẻ khác, chiếc thẻ đen này là giấc mơ, nhưng trong mắt Lâm Uyển Nhi, nó dường như chỉ là một gánh nặng tự do.
"Tùy cô," Hạ Băng Vân không ép buộc, thu chiếc thẻ lại. "Cuối tuần này có bữa tiệc mừng thọ 80 tuổi của Bà nội tôi tại Hạ gia gia trang. Bà nội là người coi trọng truyền thống và rất sắc sảo. Cô cần chuẩn bị tinh thần."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không làm chị thất vọng đâu."
"Còn một việc nữa," Hạ Băng Vân đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào mắt Uyển Nhi. "Khi ở trước mặt người nhà họ Hạ, chúng ta phải đóng giả làm một cặp đôi vô cùng thắm thiết. Cô có làm được không?"
Uyển Nhi nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin: "Sở trường của tiểu thư gia tộc lớn chính là diễn xuất, Hạ tổng không cần lo lắng."
Hạ Băng Vân nhìn nụ cười ấy, trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu bất giác chệch đi một nhịp. Cô xoay người, để lại một câu ngắn ngủi trước khi bước về phòng:
"Đừng gọi tôi là Hạ tổng nữa. Gọi là Băng Vân. Ngủ sớm đi."
Cánh cửa phòng ngủ đối diện đóng lại. Lâm Uyển Nhi tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài.
Cuộc sống chung dưới một mái nhà của hai con người ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược chính thức bắt đầu. Một Hạ Băng Vân lạnh lùng như băng tuyết, và một Lâm Uyển Nhi mềm mại nhưng kiên cường như ngọn cỏ mùa xuân.
Liệu ngọn lửa dịu dàng của Uyển Nhi có thể làm tan chảy tảng băng vĩnh cửu trong lòng Hạ Băng Vân, hay cả hai sẽ mãi mãi chỉ là những đường thẳng song song trong một bản hợp đồng đắt giá?