📖 CHƯƠNG 3: BỮA TIỆC GIA TRANG VÀ MÀN "DIỄN XUẤT"
Chiếc Maybach màu đen từ từ lăn bánh qua cánh cổng sắt đúc hoa văn tân cổ điển của Hạ Gia gia trang – một dinh thự rộng lớn nằm tách biệt trên ngọn đồi ngoại ô thành phố.
Bên trong xe, không khí ngột ngạt hơn thường lệ. Lâm Uyển Nhi mặc một chiếc đầm dạ hội dài màu xanh ngọc bích do chính cô tự tay thiết kế. Chiếc váy ôm gọn bờ vai thon thả, khoe trọn phần xương quai xanh quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch, đài các của một tiểu thư khuê các.
Hạ Băng Vân ngồi bên cạnh, diện bộ suit trắng tinh khôi được cắt may tỉ mỉ. Ánh mắt cô khẽ lướt qua Uyển Nhi, dừng lại vài giây ở bờ vai trần mỏng mong của cô trước khi dời đi chỗ khác.
"Bà nội tôi rất tinh tường. Mọi cử chỉ gượng gạo hay xa cách đều không qua nổi mắt bà đâu," Hạ Băng Vân trầm giọng nhắc nhở, bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới nhẹ nhàng gõ lên đùi.
Uyển Nhi hít một hơi sâu, điều chỉnh lại nét mặt, khẽ mỉm cười quay sang nhìn Băng Vân: "Hạ tổng... à không, Băng Vân yên tâm. Nếu đã là đóng kịch, tôi nhất định sẽ là một diễn viên chuyên nghiệp."
Vừa bước xuống xe, Hạ Băng Vân đã vươn tay ra. Uyển Nhi hơi khựng lại một nhịp rồi tự nhiên đưa tay mình lồng vào khuỷu tay cô. Hơi ấm từ cánh tay Băng Vân truyền qua lớp vải suit mỏng khiến trái tim Uyển Nhi vô thức đập nhanh hơn một nhịp.
Sảnh chính của Hạ Gia gia trang tràn ngập ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy và những nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Ngay khi hai người bước vào, mọi ánh mắt tò mò, xét đoán đều đổ dồn về phía họ. Người ta đồn rằng cuộc hôn nhân giữa Hạ Thị và Lâm Thị chỉ là một thương vụ cứu vớt tài chính, hoàn toàn không có tình cảm.
"Băng Vân, Uyển Nhi, hai đứa tới rồi sao?"
Người lên tiếng là Hạ phu nhân – bà nội của Băng Vân. Dù đã 80 tuổi nhưng bà vẫn giữ được thần thái uy nghi, đôi mắt sắc sảo lướt qua hai người.
"Bà nội," Hạ Băng Vân khẽ cúi đầu, chất giọng lạnh lẽo thường ngày dường như đã dịu xuống đôi chút.
Uyển Nhi nhanh nhẹn bước lên một bước, nở nụ cười dịu dàng và ấm áp nhất: "Cháu chào Bà nội. Chúc Bà tuổi mới bách niên giai lão, thọ比nam sơn ạ." Nói rồi, Uyển Nhi trân trọng đưa ra một chiếc hộp gỗ trắc được chạm khắc tinh xảo. "Cháu biết Bà thích sưu tầm trà cổ, đây là dòng trà Tuyết Shan Cổ Thụ trên đỉnh Hà Giang mà cháu nhờ người tìm kiếm suốt một tháng qua."
Bà Hạ nhướng mày, nhận lấy chiếc hộp. Khi mở ra, mùi thơm thanh khiết của lá trà thượng hạng lan tỏa khiến nét mặt nghiêm nghị của bà dịu đi thấy rõ.
"Có lòng rồi," Bà Hạ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự dò xét. "Nghe nói hai đứa dạo này bận rộn lắm, đến thời gian ăn cơm chung cũng không có?"
Hạ Băng Vân định cất tiếng trả lời theo đúng kịch bản, nhưng Uyển Nhi đã nhanh hơn một bước.
Cô xoay người, tự nhiên đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt cho Băng Vân, ánh mắt đong đầy sự quan tâm chân thành chứ không hề có nửa điểm giả tạo:
"Dạo này Băng Vân vất vả lắm ạ. Tối nào về nhà chị ấy cũng thức muộn làm việc. Cháu lo cho sức khỏe của chị ấy nên tối nào cũng phải canh giờ hâm canh nóng bắt chị ấy uống rồi mới cho đi ngủ. Nhiều lúc chị ấy cứng đầu lắm, toàn phải để cháu giận mới chịu nghe lời đấy ạ."
Hạ Băng Vân sượng người. Bàn tay nhỏ nhắn của Uyển Nhi đang chạm nhẹ vào cổ áo cô, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài centimet. Mùi hương hoa linh lan dịu nhẹ từ người Uyển Nhi xộc vào cánh mũi, khiến nhịp tim của vị nữ tổng tài vốn nổi tiếng lạnh như băng bất ngờ lỡ mất một nhịp cực mạnh.
Băng Vân nhìn Uyển Nhi, đối diện với đôi mắt trong veo đang chớp nhẹ như ngầm ra hiệu "hãy hợp tác đi".
Khẽ ho nhẹ một tiếng để lấy lại sự bình tĩnh, Băng Vân đưa tay vươn ra, tự nhiên ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Uyển Nhi, kéo nhẹ cô sát vào người mình trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh.
"Bà nội thấy đấy, Uyển Nhi quản cháu rất chặt," Hạ Băng Vân cất giọng trầm thấp, ánh mắt nhìn Uyển Nhi tràn ngập sự dung túng vô bờ bến mà trước đây chưa ai từng thấy ở cô. "Nhưng có một người biết lo lắng cho mình như vậy... cháu cảm thấy rất may mắn."
Lần này, đến lượt Uyển Nhi đứng hình. Vòng tay của Băng Vân đặt bên eo cô rất ấm, lực ôm không quá mạnh nhưng vô cùng chắc chắn và mang tính chiếm hữu cao. Sự tiếp xúc thân mật ngoài kịch bản này làm mặt Uyển Nhi nóng bừng lên, ửng hồng lan tận đến mang tai.
Bà Hạ nhìn biểu cảm thẹn thùng tự nhiên của Uyển Nhi và ánh mắt thâm tình của đứa cháu gái vốn nổi tiếng khô khan, rốt cuộc cũng nở nụ cười hài lòng đầu tiên trong đêm tiệc.
"Tốt! Hai đứa hòa thuận là ta yên tâm rồi."
Sau khi kết thúc các nghi lễ chính, Băng Vân dắt Uyển Nhi ra khu vực ban công riêng ngoài sân thượng để tránh sự ồn ào của đám đông.
Gió đêm mùa thu thổi qua làm gấu váy của Uyển Nhi bay nhẹ. Cô nhanh chóng buông tay Băng Vân ra, lùi lại một bước, khẽ hít sâu để bình ổn lại trái tim đang đập liên hồi.
"Màn biểu diễn vừa rồi... Hạ tổng phối hợp rất tốt," Uyển Nhi ngập ngừng cất tiếng, ngón tay vô thức mân mê chiếc nhẫn cưới.
Hạ Băng Vân nhìn khoảng cách mà Uyển Nhi vừa tạo ra, trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác hẫng hụt khó tả. Cô cởi chiếc áo vest trắng của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên đôi bờ vai đang run nhẹ vì lạnh của Uyển Nhi.
Chiếc áo vest vẫn còn lưu lại hơi ấm và mùi gỗ đàn hương trầm ấm đặc trưng của Băng Vân bao bọc lấy Uyển Nhi.
"Không phải biểu diễn," Hạ Băng Vân nhìn ra khoảng sân vườn tăm tối phía xa, giọng nói chìm trong tiếng gió đêm.
Uyển Nhi ngẩn ngơ ngước lên: "Sao cơ ạ?"
Hạ Băng Vân quay lại, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy gương mặt xinh đẹp của cô:
"Lời tôi nói với Bà nội... không hoàn toàn là diễn kịch. Việc có một người chờ tôi về nhà và chuẩn bị canh nóng... thật sự rất tốt."
Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ kỳ. Giữa làn gió đêm man mát, ánh mắt họ va vào nhau, mang theo những rung cảm âm thầm đang bắt đầu đâm chồi kết nụ...