Tôi là Nhã Hương còn bạn trai tôi là Lâm, hai người bạn còn lại lần lượt là Khiết Anh và Tùng.
Bốn đứa chúng tôi cứ thế lớn lên cùng nhau.
Đến năm mười bảy tuổi, tôi và Lâm chính thức xác nhận mối quan hệ. Trong mắt mọi người, chúng tôi là một cặp “trai tài gái sắc” điển hình. Tôi cũng từng nghĩ vậy.
Cho đến khi tôi phát hiện ra...
Có vẻ như trong nhóm này, người yêu tôi không chỉ được một người để ý.
Buổi sáng hôm đó, giờ hóa học
Tùng quay xuống đưa thỏi son dạng nước đến trước mặt tôi ngập ngừng hỏi:
- Nhã Hương, cậu test màu son giúp mình được không?
Tôi dừng bút,hỏi:
- Chi vậy?
Tùng ngượng ngùng giải thích:
- Coi thử màu có đẹp không để mua nhiều nhiều về tặng chị mình
- Oh...nhưng mà mình bận giải đề rồi, hay là bạn nhờ bạn nữ khác nhé?
Nói xong tôi lại bắt đầu việc giải hóa câu hóa còn đang dang dở của mình. Tôi không biết Tùng đã nhờ ai nữa. Chỉ biết là khi tôi lại ngẩng đầu lên lần thứ hai thì bắt gặp cảnh tượng hai đứa đực rựa lại đi tô son cho nhau.
Nếu chỉ đơn giản là Tùng bất đắt dĩ phải nhờ đến Khiết Anh để thử màu son vì ngại nhờ các bạn nữ khác trong lớp thì tôi còn có thể chấp nhận.
Nhưng mà ai ngờ người đích thân cầm thỏi son để mà tô cho cậu ấy lại là Tùng cơ chứ!
Tôi ngồi bên dưới, nhìn cảnh tượng phía trước mà mất mấy giây vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tùng cúi xuống, cẩn thận tô từng chút một. Ánh mắt cậu ấy nhìn Khiết Anh...
Ừm.
Nói sao nhỉ?
Nó không giống ánh mắt của một thằng bạn bình thường.
Nó giống ánh mắt của một người đang nhìn người mình thích hơn.
Khoan.
Đừng nói là...
Hai người này đang hẹn hò đấy nhé?
Tôi không ngờ bản thân lại có ngày được chứng kiến cảnh boylove full HD ở ngoài màn hình điện tử luôn á.
Đủ wow rối đấy hai bạn
......
_Giờ ra chơi 15 phút_
" Tách!"
- Lại suy ngẫm cái gì trong đầu thế?
Trong lúc tôi còn đang vẫn vơ suy diễn đủ điều về mối quan hệ của Khiết Anh và Tùng thì người bạn trai của tôi đã đến để mà rủ tôi cùng đi căn tin
- Sao lần nào đến là anh cũng búng trán em hết hở? Không biết đau là gì à?
- .... chẳng phải là do cô nàng nào đó cứ ngồi đây nhìn tờ đề hóa mãi mà không nghe thấy lời anh gọi à?
- ờm....thôi đi nhanh, kẻo lại vô lớp nữa
Vì những lời mà Lâm nói quá chuẩn sát nên tôi chẳng cải được câu nào, đành ậm ừ cho qua chuyện rồi cùng cậu ấy đi căn tin
- Eh Lâm.
- Bữa nay mày dùng cái gì mà áo lại có mùi RCOOR' vậy?
Tôi với Lâm vừa mới bước chân ra khỏi cửa lớp thì Khiết Anh không biết từ đâu lao tới chen giữa tôi để khoát vai Lâm
- Buôn ra!
- Cậu làm bạn gái tôi ngã bây giờ
Lâm khó chịu hất tay Khiết Anh ra.
..... Hình như mới nãy tôi thấy Khiết Anh đang cười đểu với tôi thì phải. Chắc là ảo giác thôi nhỉ?
Tôi vốn cứ nghĩ hành động đó của Khiết Anh chỉ là vô tình thôi. Nào ngờ càng ngày cậu ta lại càng quá đáng.
_Buổi chiều - Tiệm Hoa Hạnh Nhân Xanh _
- Các vị khách iu dấu, các vị đã chọn được cho mình một loại hoa để tặng người mình quý mến chưa ạ?_ cô nhân viên niềm nở nói cười
- .....
Ban đầu tôi chỉ rũ Lâm đi cùng thôi, tại sao lại xuất hiện cả Khiết Anh thế này? Có lẽ là do cậu ấy đi lựa hoa tặng cho cô bạn gái nào chăng? Có lẽ vậy.
Trong lúc tôi đang chau mày khó chịu vì chẳng biết phải chọn loài hoa nào hợp để tặng cho Lâm, thì Lâm đã đưa tới trước mặt tôi chậu Baby's breath
- Em thích không?
- Đây là hoa Baby's breath hay còn được gọi là (hoa baby) — nó là đại diện cho một tình yêu trong trẻo, luôn ở bên đấy.
- Hở...hmm, em thích lắm. Cảm ơn anh.
Trong lúc tôi còn đang bất ngờ về ý nghĩa của loài hoa Baby's breath trên tay Lâm thì Khiết Anh lại chen lời vô nói:
- Baby's breath thì có gì đẹp chứ. Chậu hoa tử đằng của tôi đẹp hơn nhiều.
Tặng mày chậu hoa này đấy Lâm
-......
-......
Nghe câu Khiết Anh nói thế Lâm chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đờ ra một khúc gỗ khô.
Để cho bầu không khí bớt căng thẳng hơn, tôi chỉ đành trêu cậu ấy rằng:
- Này Khiết Anh.
- Hở?
- Cậu đừng nói với tôi là...cậu thích bạn trai tôi nên mới lẽo đẽo bám tới đây để tặng hoa tỏ tình rồi cướp người yêu tôi đấy nhé?!
Có vẻ như lời tôi vừa nói chẳng có chút tác dụng làm dịu bầu không khí, mà hình như nó lại đẩy tình huống theo hướng leo thang thì phải.
Trong lúc tôi còn chưa biết xử lí ra sao thì Lâm và chị nhân viên đã lên tiếng giúp tôi phần nào giải vây cho lời tôi vừa nói
- Có lẽ là do người ta chưa có người yêu nên không hiểu ý nghĩa của mấy bông hoa tử đằng đó thôi.
Chị nhân viên tiếp lời, coi như giải thích cho Khiết Anh hiểu rõ về ý nghĩa của loại hoa mà cậu ấy cầm
- Thật ra bó hoa mà em đang cầm trên tay nó có nghĩa là một tình yêu sâu đậm, gắn bó lâu dài. Chớ không phải là một tình bạn đâu em.
- Ờ
Tôi chẳng biết cái ờ đó của cậu ta là sao nữa, là đã biết nhưng vì lí do gì đó nên mới tặng, hay là được giải thích rồi mới biết đây? Hy vọng tôi là vẫn là nhân vật chính trong chuyện tình của chính mình, tôi chẳng thích từ nữ chính thành nữ phụ boylove đâu.
Tôi nhìn ánh mắt ấy thêm vài giây.
Không hiểu sao tôi lại thấy hơi kỳ.
Nhưng chắc là tôi nghĩ nhiều thôi. Bạn thân nhìn nhau như vậy… cũng bình thường mà, đúng không?”