“ Tôi hỏi cậu có thích con gái tôi không, để tôi biết đường gả nó cho thằng khác “
“ Ơ...con gái bác là ai? Cháu không hiểu bác muốn gì “
“ Tôi cho cậu 5 ngày suy nghĩ, rồi gọi qua số này cho tôi “
Bíp bíp
Người đầu giây bên kia đột ngột tắt máy, khiến Cố Tư Hàn ngây người. Không biết vì sao lại có người lạ biết được số điện thoại cũng hắn. Lại còn hùng hồn bảo là “ thích con gái tôi không?”.
Ông chú này bộ bị ấm đầu rồi chăng?
Hắn gạt mớ rắc rối qua một bên. Ưu tiên quan trọng nhất bây giờ nhắn tin xin lỗi Mộng Tuyết, hắn bắt buộc phải viện cớ một lý do nào đó, tại sao lại nói như vậy. Cô và hắn là bạn cùng bàn xảy ra xích mích khó nhìn nhau lắm. Vả lại, Mộng Tuyết là học sinh chăm ngoan học giỏi, có cô ấy điểm số của hắn không bao giờ tệ.
Có bị đánh bị chửi như thế nào hắn cũng hi vọng cô rộng lượng bỏ qua.
Cố Tư Hàn nằm thõng thượt trên giường, cầm điện thoại bấm một dòng tin dài
[ Tớ xin lỗi vì đã đem cậu ra làm trò đùa. Thật sự tớ không có cố ý, chỉ vì cái tôi và sĩ diện quá lớn nên mới không tìm chế được mà làm tổn thương cậu. Tớ thật lòng xin lỗi. Cậu muốn làm gì, tớ cũng chấp nhận, hy vọng cậu tha thứ cho sự ngu ngốc của tớ ]
Mãi đến hai tiếng sau cô mới rep, đơn giản ngắn gọn một chữ
[ Cút ]
___________________
Ngày thứ 1.
Cố Tư Hàn nhiệt tình bắt chuyện với Mộng Tuyểt mặc cho cô ngó lơ mình, tìm cách thu hút sự chú ý của cô nhưng không thành công.
Ngày thứ 2.
Hắn xung phong phụ cô một tay trực nhật lớp học. Cô không cảm ơn một câu mà còn mắng
“ Cậu làm ngán đường tôi đấy “
Ngày thứ 3.
Mộng Tuyết thi môn thể dục, bất ngờ lúc nhảy sào thì mất thăng bằng ngã trật khớp. Đúng lúc ấy, hắn lo lắng bế cô chạy nhanh đến phòng y tế.
Rung động trước hàng động nghĩa hiệp của Cố Tư Hàn là thật. Nhưng không vì đó mà cô được phép quên đi lỗi lầm của hắn.
“ Cậu không cần làm quá lên đâu! Tôi cần được nghỉ ngơi, làm phiền rồi “
Mộng Tuyết muốn đuổi khéo hắn, Tư Hàn ngấm ngầm hiểu ý, bộ mặt thất vọng ủ rũ đi ra ngoài.
Hắn rốt cuộc cũng không biết bản thân phải làm thế nào mới có thể khiến cô vui vẻ trở lại như xưa.
__________________
Nhân sinh có câu “ Hạnh phúc của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào việc ta buông tay khỏi những điều khiến ta đau lòng nhiều đến thế nào...”
Dạo gần đây, Mộng Tuyết luôn gặp rất nhiều kỳ tích và may mắn. Điển hình như ngày đầu tuần, cô được vinh danh chọn làm học sinh trong đội tuyển tham gia kỳ thi toán quốc gia. Khi được xướng tên, cô vui mừng khôn siết.
Lúc tâm trạng đang trên mây, bỗng có tiếng ai đó gọi tên mình
“ Chúc mừng em. Làm tốt lắm “
“ À, em cảm ơn anh rất nhiều “
Cô nhớ không lầm thì Học trưởng Tông Trạch Hạo là người cũng góp phần vào việc đề cử cô là thành viên nằm trong đội tuyển. Tâm tư đơn thuần mang nặng niềm cảm kích lớn, Mộng Tuyết chủ động mời anh dùng một bữa để cảm ơn.
Cố Tư Hàn từ xa bước đến, sắc mặt âm u kéo cô ra xa cự li với Trạch Hạo
“ Phiền anh tránh xa cô ấy “
“ Nè, đau...cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra “ Cô dùng sức hất tay hắn, bổ sung thêm một câu “ Cậu có quyền gì mà bảo Học trưởng tránh xa tôi? Chuyện cũ tôi chưa tính sổ cậu là may lắm rồi...đừng có gây sự nữa “
“ Không phải chúng ta là bạn sao? À nhầm... không phải cậu nói thích tớ sao? Bây giờ lại ngang nhiên vui vẻ cùng người khác? “
“ Tôi thích cậu là chuyện của trước kia, người tôi thích bây giờ chính là Học trưởng. Vả lại tôi đã là bạn gái của anh ấy rồi “
Tông Trạch Hạo phát hiện ra mánh khoé trong ý tứ lời nói của Mộng Tuyết, anh nhếch môi cười nham hiểm.
Lời nói dối của cô xem ra thật là thú vị.
Cố Tư Hàn không đành lòng, hắn điên tiết gằn từng chữ như chưa hề xem đó là sự thật
“ Mộng Tuyết, cậu đừng nói dối “
“ Đúng thật là Mộng Tuyết đang nói dối đấy. Cô ấy không phải là bạn gái của tôi mà phải là vợ của Tông Trạch Hạo này mới đúng “