[ Nguyện cùng nhau sống đến bạc đầu ]
Thanh y mềm mại khẽ buông lơi, mái tóc đen bóng xoã dài đã tán loạn .
Mị nhãn nhẹ khép hờ, Lam Ly nghiên đầu tựa vào vai của Huyết Lãnh.
Cánh tay thô ráp, chẳng điểm lực mà chạm lên ngũ quan như hoạ của y. Làn da ngọc ngà như tuyết sơn, môi đỏ mọng như cánh son đào.
" Ưm~ Đừng chạm rất nhột ~"
Thanh âm đầy mị hoặc khẽ vang lên. Hắn càng nghe lại càng muốn lấn tới, bức người kia đến phải tỉnh hẳn.
Đôi môi mềm mỏng bị cưỡng đoạt, thân thể buông lơi không chút phản kháng , y cứ như vậy tận hưởng sự cường bạo của hắn.
" Lưu manh ~ "
" Vậy muốn ta lưu manh hơn nữa không? "
" Người... "
Hai má phúng phính bỗng chốc đỏ lự, y ngượng đến mức chẳng thể nói được câu nào.
Giận dỗi xoay người đi một nơi khác, hai má phập phồng liên tục không thèm nhìn đến hắn.
" Giận rồi! "
" Không có "
Môi nhỏ chu chu ra ngoài, miệng nói không mà lại né tránh không cho hắn đụng chạm nữa. Hắn ở một bên nhìn theo y trên môi nở một nụ cười mãn nguyện .
" Thôi nào, ta xin lỗi Ly nhi mà... Sau này sẽ không như vậy nữa... Ly nhi...Phu nhân.... Lão Pà... "
" Được rồi... Không cho gọi nữa.. "
Hắn từ phía sau ôm lấy y thật chặt, vùi đầu vào hõm vai của y...
" Ly nhi không thích ta gọi vậy sao? "
" Không... Không phải... Chỉ là người khác nghe thấy sẽ bàn tán... "
Hắn càng siết chặt cánh tay đang ôm lấy y hơn.
" Ly nhi... Ngươi là người ta yêu nhất... Là phu nhân do ta danh chính ngôn thuận cưới về ta thích thế nào thì liền thế ấy, kẻ nào dám bàn tán... "
Giọng hắn pha chút nghiêm nghị như lời khẳng định dành cho y . Nhịp tim của y cũng hoà làm một với hắn, thật nhanh, thật hạnh phúc...
Đời người có bao nhiêu lương duyên nếu đã là người trong tâm phê duyệt, tại sao vẫn phải để ý những lời đàm tiếu ở bên ngoài...
Y chẳng nói gì nữa, chỉ lặng lẽ mà cười.
Thanh xuân rồi sẽ qua đi, tóc y rồi cũng sẽ phai màu theo thời gian, chỉ có tình yêu y dành cho hắn sẽ chẳng bao giờ thay đổi...
Bạc đầu lương duyên cùng tương đối
Viên mãn xuân sơn kiếp cùng người.
Chẳng phân thời thế miệng nhân gian
Chỉ xét tâm người có ta không?