Ha, thế giới này thật tàn nhẫn! Cơ ngơi bao năm tôi xây dựng phút chốc đã tan thành mây khói- Hạ Vi Ly như muốn quỳ xuống khóc thành 1 dòng sông xả trôi nỗi buồn và sự đau khổ tuyệt vọng
Đó là những gì cô đáng nhận được khi làm tổn thương Lan nhi!- Một người đàn ông với khuôn mặt lạnh tanh đứng trước cô gái, bên cạnh ôm một nàng kiều cười mỉa mai. Anh ta nói như thể cô gái đang ngồi sụp dưới đất kia không phải là người giúp anh ta xây dựng sự nghiệp, hi sinh tất cả mọi điều chỉ để giúp anh ta cướp đi vị trí Đông tổng và gia chủ Đông gia.
Nực cười làm sao, khi cô còn đang ở độ tuổi xuân xanh lại với được 1 thằng tra nam! Cô nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa anh ta, yêu anh ta tận xương tủy, giúp anh ta giải quyết mọi phiền toái, nâng anh ta lên tới đỉnh tháp mà bản thân lại ở dưới đáy...
Đông Kỳ Phương! Bao năm qua, em ở cạnh anh, tất cả những gì em làm... là sai sao?
A! Việc bao năm nay cô làm, không hề sai 1 chút nào, thứ duy nhất cô sai, chính là quá tin người. Hạ Vi Ly, cô nên biết, bản thân không nên vọng tưởng thêm một lần nào nữa, tôi sẽ không bao giờ yêu cô! Người tôi yêu duy chỉ có Lan nhi! 1 quân cờ như cô, không đáng được yêu!- Đông Kỳ Phương nặng nề thốt ra từng chữ khiến Hạ Ly Vi sụp đổ hoàn toàn
Thì ra... thì ra, bao lâu nay, cái thế giới màu hồng mà cô tưởng tượng ra quá đẹp đẽ, quá ngây thơ, quá xa vời. Là do... anh ta quá tàn nhẫn hay do cô mỏng manh? Do cô quá tin người hay anh ta diễn giỏi quá? Do cô hay do anh ta nên mọi thứ mới kết thúc thật thảm hại thế này?
Từ lần đầu gặp anh ta, cô lần đầu trải qua 1 loại cảm xúc khác lạVô vọng... Dù Vi Ly có nói gì, làm gì đi nữa, cũng không vãn hồi được tình cảm kia...
Tách, sau bao lần kìm nén, giọt nước mắt nóng hổi của Hạ Vi Ly chảy xuống
Cộp, cộp, cộp... tiếng giày cao got ngày một to, Hạ Vi Ly ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt của nàng kiều đang ôm tay Đông Kỳ Phương nãy giờ, bàn tay nõn nà nâng khuôn mặt tràn ngập nước mắt kia lên, giọng nói cô nàng nhẹ nhàng cất lên
Màn kịch đến đây là kết thúc, Vi Ly, em đã nhìn thấy được bộ mặt thật của anh ta, tôi không mong em có bất cứ vọng tưởng nào về anh ta nữa, đi thôi, tôi đưa em về
Nói rồi, thân hình mảnh khảnh kia bế Hạ Vi Ly lên kiểu công chúa và bước ra khỏi căn phòng với khuôn mặt ngỡ con mẹ nó ngàng Đông Kỳ Phương😶
Ủa, Lan Nhi? Sao kì zậy? Kịch bản là sau khi ngầu lòi nói những lời đau xé tim gan nữ chính mình sẽ ôm Lan Nhi đi khỏi mà? Ủa, kịch bản đâu??? Cái đậu mẹ con Linh Sương! Lan Nhi của tao đâu?
Sương: ....Sao nó chửi tui zữ zạ? Tui chỉ muốn đổi kịch bản cho mới mẻ câu chuyện thôi mà??? ĐM thằng chó, mày chửi bố cái qq
__________ My name giải phân cáchhhhh÷.÷
Sau khi bế Hạ Vi Ly ra xe, Lăng Vũ Lan nhận ra Hạ Vi Ly ngủ mất rồi, cô nàng khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng đặt Vi Ly vào ghế phụ.
Thưa tổng giám đốc, tất cả mọi việc đã hoàn thành, tài liệu đã được lấy lại, mọi việc chờ ngài xử lý! Một giọng nam trầm ấm từ phía sau xe cất lên
Ừm. Lạnh nhạt trả lời, bầu không khí yên ắng đến căng vãi shit
.........
Thưa, đã đến nơi. Chất giọng trầm kia lại cất lên
Nói với Hùng Phong chuẩn bị xóa kí ức cho Vi Ly, cậu thì diệt những gì liên quan đến Đông Ky Phuong đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta nữa