Anh, giờ nơi đó có bình an không?
Gần hai năm rồi nhỉ, từ cái ngày em rời khỏi thành phố, nơi chúng mình từng đèo nhau qua những ngóc ngách quen thuộc
Hai năm, cũng là ngần ấy thời gian chúng ta cắt đứt mọi liên lạc về nhau, trở về làm người dưng.
Nhưng mà hai năm này lại quá ngắn ngủi, em chưa từng quên được anh.
Em đến một thành phố khác, chật vật mưu sinh, tìm hết việc này đến việc khác, gặp qua vô số người chỉ là chưa từng gặp được một ai giống anh, chưa từng gặp được một ai khiến em khi nhìn thấy dòng tin nhắn liền mỉm cười hạnh phúc như anh đã từng.
Em, thật lòng rất thích anh!
Cả đời này anh sẽ không bao giờ biết, có một người đã từng dõi theo bóng lưng anh hàng trăm hàng vạn lần, chỉ cần nhìn thấy anh cũng đủ làm em vui cả ngày.
Em rất ngốc có phải không? Lúc bên nhau anh vẫn hay nói em ngốc mà.
Phải, em cảm thấy mình thật sự ngu ngốc nên không thể nào làm cho anh cảm nhận được em yêu anh hơn cả sinh mệnh, em ngu ngốc nên không biết phải dùng lời lẽ ngọt ngào nào để quan tâm anh, yêu thương anh.
Vô tình lại càng đẩy anh ngày một rời xa em.
Em không biết cách để yêu một người, lúc em gặp anh, em cũng chưa phải tốt nhất.
Em vụn về nên không cách nào làm cho anh biết được em yêu anh hơn cả những lời em nói.
Nếu như thời gian có thể quay trở lại !!!
Em hối hận rồi, sau ngày hôm đó không níu giữ anh lại thêm một chút, dù bây giờ em có nói hàng ngàn câu " Nếu như " thì thời gian cũng không cách nào quay lại.
Em và anh mãi mãi không cách nào trở về lúc ban đầu gặp gỡ.
Anh biết không?
Rất lâu sau đó, em mới thôi không nhớ đến anh nhiều như trước, mỗi đêm về cũng không còn mở hình anh ra xem nữa, em ngủ rất ngon, không còn nữa đêm thức giấc rồi chợt khóc oà khi những kỉ niệm xưa ưa về, khi em chợt mơ thấy anh nữa.
Đâu đó, có một ngày mưa tầm tã, em ngồi ở một quán cà phê ven đường, chợt nghe người nào đó nhắc đến tên anh, một người giống tên anh cũng đủ làm mọi sự gắn gượng bao năm qua của em sụp đổ.
Hóa ra em chưa từng quên được anh, chỉ là hình bóng anh được em vô thức xếp ngay ngắn vào một góc nhỏ trong tim mình mà khi bị ai đó khơi gợi, nó sẵn sàng khiến trái tim em tan nát, vỡ vụn.
Em chỉ biết mỉm cười cho qua, cố gắng sống tốt quãng đời còn lại như ngày hôm đó anh đã từng bảo em sau này phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, như lời hứa em giữ với một người lạ em đã từng rất yêu thương.
Em ở phương xa, sẽ đem hình bóng anh cất ngăn nắp vào lòng ngực, anh cũng vậy, mong anh tìm được một người yêu anh hơn em, mong anh một đời bình an, dù cho hai chúng ta đời đời không gặp lại