Cô trở mình trên chiếc giường lớn , đầu vô cùng đau nhức . Cô hét lên tuyệt vọng , cánh cửa bật mở , anh lo lắng chạy vào . Cô lại hét lên một tiếng nữa , đầu như muốn nổ tung. Từng mảnh kí ức cứ rơi xuống trong tiềm thức , cô cố nhìn chúng nhưng đôi mắt đã mờ đục .
Anh hoảng hốt nắm lấy tay cô , khẽ xoa nhẹ rồi giữ cô lại . Đầu đã bớt đau nhức , cô mới lần tìm vị trí thích hợp để ngồi xuống nhưng bàn tay lại siết chặt vai anh :
- Dũng , anh đâu rồi ?
Anh cuống cuồng nắm lấy tay cô , nhỏ giọng :
- Anh đây ! Em sao rồi , Hồng Lam ? Lại đau đầu à ?
Cô khẽ gật đầu rồi nhận viên thuốc từ anh , chìm sâu vào giấc ngủ . Nhìn biểu cảm đáng yêu của cô , anh khẽ mỉm cười , cô tên Hồng Lam có nghĩa là một bông hồng xanh tượng trưng cho sức sống . Nhưng đám bạn của cô lại không thích gọi vậy , họ gọi là Hồng lam lũ vì cuộc sống đầy cực khổ của cô , một cô gái mới 17 tuổi đã phải đi làm thêm để chăm sóc cho người mẹ ốm nặng .
Anh rời căn phòng , lấy điện thoại gọi cho bác sĩ , mục đích là để lấy thêm liều thuốc cho cô . Nhìn cơn đau giằng xé cô như thế , anh chẳng khác nào bị lương tâm giày vò . Cô thật đáng thương làm sao khi vừa trải qua một vụ tai nạn thôi mà đã mất đi kí ức và cả đôi mắt .
_____________________
Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã xế chiều , Hồng Lam vịn tay vào lan can rồi từng bước đi xuống . Anh nhìn thấy liền vội đến đỡ cô , còn mắng :
- Ai cho em xuống hả ? Mau lên đi , lỡ té thì sao ?
Cô lắc đầu , mỉm cười :
- Thôi , em khỏe mà , anh cứ dẫn em đến tạm ngồi cái ghế nào đi ! Em ngồi nghe tiếng anh làm việc , vậy cũng được ....
Dường như vẫn còn lo lắng cho cô nên cứ lâu lâu là anh lại ngó sang một lần nhưng cô chỉ cảm thấy chứ không hề biết anh đang nhìn từ hướng nào . Tối đó , anh làm cho cô món trứng chiên ăn với cơm . Cô ăn một cách ngon miệng trong khi anh nói :
- Hồng Lam này , anh có tin này cho em nè !
Cô hơi ngạc nhiên , đặt đũa xuống rồi chăm chú lắng nghe :
- Tin gì thế ạ ?
- Chúc mừng em , bác sĩ vừa mới báo cho anh , đã có người tình nguyện hiến mắt cho em rồi !
- Thật ạ ? Vậy là em sắp được thấy anh Dũng rồi , vui quá !!!
Anh khẽ ngớ người , hỏi :
- Nhìn thấy anh , em vui vậy sao ?
- Vui chứ , em sẽ đi chơi với anh Dũng nè , rồi còn nấu ăn cho anh nữa chứ !
Cô vui vẻ trả lời nhưng không nghe tiếng anh đáp lại , cô hỏi :
- Anh Dũng , anh còn đó không ?
- Còn , lo ăn đi , để còn ngủ sớm , còn chuẩn bị đi ghép mắt nữa chứ !
Nghe lời anh , cô liền bưng bát lên , ngoan ngoãn không dám hó hé một lời nào .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày mổ mắt là hôm nay nhưng anh không đi cùng cô được , anh bảo phải đi giải quyết công việc . Cô đành nhờ bác sĩ chở đến bệnh viện . Bác sĩ dắt tay cô vào phòng mổ rồi giúp cô nằm xuống .Ca mổ bắt đầu .............
_________________________
Cô cúi người xuống cạnh bia mộ , giọt nước mắt tràn ra hai má , cô cầm cuốn nhật kí đặt lên bia rồi ngồi xuống thủ thỉ :
- Anh Dũng , đã 3 năm rồi , từ khi anh trao tặng đôi mắt này cho em . Anh biết không ? Lúc nghe tin anh bị tai nạn , em gần như bàng hoàng , sao một chuyên gia lái xe như anh lại có thể gặp chuyện như thế ? Nhưng khi được bác sĩ tháo băng , em mới hiểu khi nhìn thấy hốc mắt trống rỗng của anh . Em nhớ anh lắm , hãy về với em đi , anh Dũng , em hứa em sẽ không trách mắng anh hay ghét bỏ anh đâu , xin anh đấy ...