Hôm nay, tôi tiện đường ghé thăm lại mái trường ngày xưa
"Ôi thật hoài niệm làm sao."
Mới đấy thấm thoáng tôi đã tròn 19 tuổi rồi. Tôi nhớ những lần cùng lũ bạn cấp 2 đi trộm vặt của ông hàng xóm, tôi nhớ những giây phút hồi hộp lúc thầy cô kiểm tra miệng, nhớ thật đấy năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.
Nhớ lại chiều hôm đó, tan học chúng tôi liền kéo cả đám sang nhà ông hàng xóm. Nghe nói cây xoài của ông ấy đã bắt đầu chín, ông ấy là người dễ tính, biết rằng xin thì ông sẽ cho nhưng như thế thì chả vui tẹo nào. Thế là cả đám quyết định trộm sạch, đu vút lên cây như lũ khỉ, ấy thế mà quả còn chưa kịp lớn (thế mà tình báo kêu là sắp chín, làm ăn như cut), nhưng lũ bạn vẫn không tha và quyết định "lặt non" (xoài non cũng ngon mà, nhỉ!). Cây rung lắc, khiến con Vện (chó nhà ông hàng xóm) cảm nhận được, nó lao ra sủa tới tấp, thằng Tít nó lại sợ chó, bỏ bọn tôi mà chạy trước (tình anh em nó lại thế đấy, ngọt bùi thì sẻ chia mà đau khổ thì bọn tôi chịu), lúc này cả đám im lặng, tiếng bước chân của ông ấy vang lên, trên tay ông là ngọn trúc còn tươi, ông lao ra quát:
"Bà mịa chúng mày, tụi ranh con này, ông phải thông cho chúng mày mấy nhát."
Cả đám cuốn cuồng lên chạy, đứa thì ngã lên ngã xuống, đứa thì chạy mất cả dép, còn tôi là đứa chạy cuối (Ahhh! xém tí là mông nở hoa rồi). Sau một hồi chạy, chúng tôi tụ họp lại rồi nhà ai nấy về, trời cũng sẫm tối, về nhà tôi tắm rửa và chỉ đánh một giấc tới sáng chẳng muốn làm gì nữa.
Mấy ngày khác bọn tôi cũng phải đi con đường xa hơn, dậy sớm hơn. Cũng bởi còn đường ngắn nhất phải băng qua căn nhà của ông ấy, mà ổng mấy ngày nay vẫn chưa nguôi giận canh ở đó không thôi, thằng Tít nó xém tí là bị bắt nên chúng tôi không đi con đường đó một thời gian.
Sáng hôm nay, "mưa lớn thật!" (ài, mưa thế này chẳng muốn rồi khỏi bé chăn yêu dấu), oa còn sớm ngủ thêm 5 phút nữa, khò khò. Rồi, bị mẹ mắng cho một trận vì dậy trễ, tôi vội càng để chuẩn bị đến trường: miệng ngậm bánh mì, tay thì cầm cặp, tay thì đeo nịt, cúc áo còn cài chưa xong mà vẫn phải chạy vút đến trường.
Đã đến cổng trường:
"Hãy xem sức bậc của tôi đây, yaaaa!"
Bác bảo vệ quát:
"Thằng kia! đã đi trễ còn không khai tên và xin đàng hoàng, muốn ông đây đập hả?"
Đã vượt ải 1, ải tiếp theo phải dựa vào vận may rồi. Đứng trước lớp, tôi nhòm vào nhưng lại không thấy cô, tôi liền trượt một đường thẳng vào lớp, mặt nghếch lên, tay chỉ lên trời, lở mồm thốt:
"Ngầu chưa?"
Nhưng ý nghĩ của tôi đã sai lầm, tôi không thấy cô không có nghĩa là cô chưa đến. Từ phía góc cửa phóng bàn tay hừng hực khí thế lao từ sau lưng tôi, trong đầu tôi lúc này:
"Đây rồi đây rồi, thời khắc thực hành đây rồi, sau bao tháng ngày khổ luyện, tôi đã luyện xong kĩ năng né mọi chiêu thức."
Tôi lắc mặt để né, nở một nụ cười trông thật ngầu (thực sự là chả ngầu mà nhìn như ngáo). Nhưng đời đếu như là mơ, tôi nghĩ mình nhanh nhưng cô lại nhanh hơn tôi, nhéo tai tôi đau điến đến đỏ luôn. Lại bị cô mắng (híc):
"Cậu học sinh nàyyyy! trễ lần thứ mấy rồi hả. Xuống cuối góc lớp đứng hết tiết cho tôi."
Cả lớp cười phá lên:
"Ngầu đấy! ngầu đấy!"
(Ahhhh! chả giấu mặt ở đâu cho hết ngại).
"Oa, cuối cùng cũng hết tiết, mỏi chân chết đi được, tiếp theo là tiết gì đây?"
Thầy ấy bắt đầu bước vào lớp, tôi hoang mang:
"Ý, dáng đi này, lẽ nào. Lại là ông thầy này, chẳng ngày nào là không kiểm tra miệng"
Cả lớp im phắc, miệng lẩm bẩm:
"Cầu thầy không gọi mình, cầu thầy không gọi mình. Gọi đứa ngồi cùng bàn khốn nạn đây này thầy."
Thầy bắt đầu ngồi xuống, mở sổ điểm ra và bắt đầu kiểm tra "miệng" (bộ thầy là bác sĩ nha khoa hả?), và lại bắt đầu kiểu gọi ấy:
"Võ..."
Lại tiếp tục hoang mang:
"Bà mịa, họ của tôi, đừng đừng đừng, tối qua còn chưa học bài." (À thực ra là chẳng có tối nào là học bài).
"Văn..." thầy đọc chầm chậm.
Tôi quay qua nhìn thằng cùng bàn và nở nụ cười hả hê. Đến lúc này thầy lại nói 1 câu khiên tôi đau nhói cả tim:
"À, tôi nhầm... mời em Võ Luân."
Thế là thằng bạn quay mặt qua cười đểu với tôi (trăn trối lời cuối cùng đi con), mắt tôi như bốc cháy (ahhh! muốn đấm hắn quá), rồi tôi lại dở chiêu cũ kéo dài thời gian, nhìn lại vở lần cuối, may mắn thay lên trả bài gắng gượng cũng trả lời được, nào ngờ thầy bảo:
"Thế 5 điểm lấy không em?"
Cảm xúc của tôi lúc này (nhìn mặt em giống muốn lấy không thầy, nếu em nói không lấy thầy vẫn ghi vào, muốn chọc em tức chết hay gì) tiếp sau đó chúng học những tiết cuối cùng rồi ra về, rồi lại rong chơi cùng lũ bạn.
Ấy cứ theo vòng lập ấy, tuổi học trò tôi cứ thế mà trôi đi.
Quay về hiện tại, tôi phải đi làm đây, chẳng còn thời gian mà rong chơi như trước nữa. À mà nếu có thời gian thì lũ bạn năm xưa cũng không còn nữa, giờ đây chúng đã phải bước đi trên con đường của mình rồi. Tôi cũng vậy, đến lúc tôi phải "TỰ ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA BẢN THÂN" rồi.