Lúc trời chạng vạng tối thằng Nam, cái Mai kéo tay tôi ra bờ sông phía đầu làng
- Kìa, cái giếng đó đó__Thằng Nam thốt lên
Mắt đôi đảo theo hướng tay nó chỉ. Phía đó là một cái giếng khá cổ, bên trên thành còn có cả những đường nứt nẻ, đập phá. Tôi nhíu màu cao có
- Sao cái giếng đó vẫn chưa bị đập đi sao
- Ai mà giám đập_ Nam nói
Cái Mai kéo kéo vạt áo tôi. Đôi mắt long lanh của nó nhìn tôi đăm đăm, rươm rướm nước mắt, chân nó run bần bật.
Tội nghiệp nó, vừa mới lọt lòng là đã chịu bao nhiêu là bệnh tật, bị bà thầy phán là yếu bóng vía, quả nghiệp khắc chết ông của nó. Bố nó thương nó lắm nhưng cũng sợ, cũng vì cái giếng này. Năm xưa, bà( nội) nó đi cấy về, sẵn tiện thấy cái gáo cạnh giếng nước còn đọng lại chút nước mưa, bà liền đem nước đó đi rửa chân rồi buồn tè, ngồi xuổm xuống, tè luôn. Nhưng chẳng hề hay biết bà vừa làm một hành động vô cùng tội lỗi. Lúc đó, bác Năm cũng đi cấy mới về, thấy cảnh tượng như thế, hét toáng lên
- Trời ơi là trời, Vui ơi là Vui, mày làm cái gì thế hả
Bà nó quay phắt lại phía sau, nghe vậy, ngạc nhiên mà đáp
- A, chị Năm đi cấy về đấy hả.
Bác Năm nắm tay bà, rồi chỉ xuống giếng
- Vui ơi là Vui, mày hại chết cả nhà rồi
- Ơ, chị Năm nói gì kỳ vậy
- Giếng này là giếng Loan đó Vui ơi
Bà Vui giật mình, mắt đảo liên miên, lòng thì như trăm ngàn con kiến đang bò quanh mình
- Chị Năm đùa hoài
Bà Năm thở dài, kêu ca van trời
- Vui ơi, tao đùa làm gì
- Chị ơi, giờ sao đây chị. Em trót lỡ dại
- Thôi thôi, tha cho tao đi
Bà Năm hất tay ra. Để lại một mình bà Vui đứng bơ vơ cạnh giếng. Sở dĩ bà ấy không biết đây là giếng Loan là vì có hai lí dó, thư nhất là bà ấy mới cùng chồng chuyển về đây sống, không quen địa hình, thứ hai là đầu con sông làng có cũng có một cái giếng khác nên dễ nhầm lẫn. Sự việc này đã phiến con quỷ ở giếng nổi giận, hóa lời nguyền đặt lên người bà, rủa rằng con cháu sao này của bà sẽ khắc chết người khác. Nam thì khắc chết mẹ nó, nữ thì khắc chết ông, cha nó.
Nhưng... mấy chục năm sau, cái lời nguyền đó vẫn chưa thành hiện thực, bà cứ nghĩ chỉ là truyền thuyết, nhưng ai đâu biết được cái Mai lại bị như này, khi vừa sinh ra đã khắc chết ông( nội) nó, ba nó thì bị tai nạn, may mà qua khỏi, nhưng cũng bị gãy một bên chân trái. Haizz, đúng là mệnh khổ mà
Tôi bế cái Mai lên, nó ôm chặt tôi. Dường như có một thứ gì đó đang thôi thúc tôi phải đến gần cái giếng đó.Tôi bước những bước đi vô định về phía cái giếng. Bỗng, có một tiếng thét như sấm vang dội phía tai tôi
- Yến, mày có bị điên không
Tôi như được hoàn hồn, quay đầu lại, là Nam. Tôi ngẩn người một lúc rồi mới định thần được. Thằng Nam bất giác chạy lại chỗ tôi, bế cái Mai lên, nói
- Mày lo cái giếng đi, tao trông hộ cái Mai cho
Tôi ậm ừ cho qua chuyện rồi rút ra trong cái túi vải xám mà tôi đeo trên người một lá bùa màu vàng, bên trên ghi chữ rồng rắn loằng ngoằng. Tôi gấp lá bùa làm hai rồi kẹp nó vào giữa ngón giữa và ngón trỏ, từ từ bước lại gần cái giếng. Mới bước được 2, 3 bước, mùi âm khí bốc lên khiến tôi cảm thấy khó chịu,thầm bụng chửi rủa. Tôi tiến gần đến phía cái giếng Loan ấy, bỗng tôi cứ có cảm giác lành lạnh sống lưng, quay lại thì thấy mình đang đứng giữa làn sương mù trắng xóa, tôi như lạc giữa cõi u minh buộc miệng thốt lên
- Mai ơi, Nam ơi có đó không
Tôi cứ gọi như vậy trong vô thức, nhưng chả có ai đáp. Tôi dường như đã nhận ra, mình đã bị ảo giác của con quỷ kia ảnh hưởng. Chợt, gió từng cơn hùa về khiến tôi càng ngày càng sợ hãi. Tôi lùi về phía sau, hét toáng
- Ra đây đi
Rồi, trong không gian hỗn loạn ấy bỗng chốc yên bặt đi, tôi cố trấn tĩnh bản thân bĩnh tĩnh, tay nắm chặt lá bùa, nhắm mắt đi thẳng... Cuối cùng, tôi cũng thoát ra được cái cõi u minh lạnh lẽo ấy, tôi òa khóc rồi nén lại tiện tay vứt lá bùa lại vào trong túi áo, lục lục bên trong cái túi vải xám đeo trước ngực một chuỗi hạt bằng gỗ, đeo vào tay, rồi lại nhanh tay lấy ra một lá bùa. Lần này không phải là bùa vàng thông thường mà là bùa đỏ...
[ Còn tiếp ]