_ Em thích anh.
_ Cảm ơn nhưng anh không thích em.
Hôm nay ngày sáu tháng mười năm hai ngàn mười, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình với người tôi đơn phương từ lâu.
Nhưng xem ra tôi quá tự đề cao mình.
Tôi nhìn anh với ánh nhìn đầy thương xót.
_Sao anh lại không thích em ?
Anh nhìn quanh tôi từ trên xuống dưới sau đó trả lời:
_Em không đủ đẹp, ngực thì bé , mông không đủ kiều, eo không cong, chân cũng lùn, thân mình không ngon.
Rồi anh chỉ vào tim mình .
_ Chỗ này không có cảm giác.
Tôi bị chê từ đầu tới chân, mặt đỏ lên vì xấu hổ và nhục nhã. Tôi bỏ chạy nếu không chắc tôi khóc mất.
5 NĂM SAU
Anh vừa đi làm về nhà thì thấy nhà bên cạnh đang dọn đồ, đứng ở cửa là một cô gái có thân hình nóng bỏng.Ngoại hình đúng gu của anh.
Anh vào nhà , tắm rửa, xịt nước hoa, tóc vuốt keo, đi qua nhà bên cạnh đứng gần cô rồi chào hỏi:
_ Chào em , anh ở nhà bên cạnh. Có cần anh giúp gì sao?
Tôi quay qua vừa cười vừa nói :
_ Anh tên Tâm đúng không?Không nhận ra em sao?
Anh nhìn kĩ lại gương mặt cô gái bất ngờ nhớ đến cô bé 5 năm trước tỏ tình với mình. Ngạc nhiên nhìn tôi:
_ Em là Linh sao? Giờ nhìn em khác vậy ?
Tôi vén tóc mai lên với một nụ cười thảo mai.
_ Ừ thì cũng 5 năm rồi mà anh.....Giờ anh thấy em sao? Có cảm giác ở đấy chưa ?
Anh nuốt nước miếng trả lời:
_ Ừ, có.........giờ em rất xinh đẹp....rất ngon.......nếu em còn thích anh...
Chưa để anh nói hết câu tôi đã ôm lấy người đàn ông từ trong nhà đi ra, mỉm cười ngọt ngào nhìn anh
_ Ôi em rất tiếc, giờ chồng em cũng phải ngon như em. Anh nghĩ bản thân mình đủ trình ?