Bọn họ đều nói người Ma giới đều là những kẻ máu lạnh không có tình cảm.
Ta thấy bọn họ sai quá sai rồi. Trước đây thì quả nhiên ta thấy họ đúng, ta khi đó thấy đám người trước mặt ai cũng như ai, không thích, không ghét, cuộc sống quá vô vị.
Nhưng từ khi gặp được Lâm Hạo Thiên tâm tình ta thay đổi ít nhiều.
Ta không những tự đả thương mình cứu sống chàng ta, chống lại cả Ma Giới để bảo vệ chàng. Đôi lúc luôn ngẩn người ra suy nghĩ về hình bóng đó rồi tự mỉm cười. Ta với Hạo Thiên chưa từng có hành động thân thiết nào nhưng bản thân vẫn luôn phấn khích chỉ vì tưởng tưởng ra khuôn mặt chàng.
Ta không ngại việc chàng không quan tâm ta, chỉ sợ chàng căm ghét ta, ta trong lòng rất sợ. Ta không cầu mong gì nhiều cả, chỉ cần chàng ở cạnh ta cùng làm những điều nhỏ nhặt.
Ban đầu ta không rõ loại cảm xúc này là gì cho tới một lần ta lẻn xuống nhân gian chơi, ta có vào một tửu lầu tham gia một buổi uống trà kể chuyện. Khi đó ta mới biết được thứ cảm giác kia chính là yêu. Ta yêu chàng tới tâm tê phế liệt.
Dòng máu ma nhân vốn không chứa đựng tình cảm yêu thích, ta lại vì chàng mà phá đi quy luật đó, chàng lại giúp ta hiểu được tình yêu - vừa khổ đau vừa hạnh phúc.
Con người có nói tình yêu vốn là sự ích kỉ, ta ngẫm lại cũng cảm thấy đúng. Có những lúc ta nhớ đến Hạo Thiên liền muốn chạy nhanh tới bên chàng hay có thể suy nghĩ đê tiện hơn muốn bắt cóc chàng về Ma Giới ở bên ta
Nhưng hơn ai hết, ta biết rõ. Ta tới đó gặp chàng sẽ liền bị chàng nghi ngờ có âm mưu xấu, còn nếu chạm mặt Thẩm Vân Linh sẽ liền bị chàng đánh cho mấy chưởng.
Vì vậy dù Thẩm Vân Linh có xinh đẹp bao nhiêu ta cũng không vừa mắt, cô ta có tốt tới đâu ta cũng chẳng ưa. Nói ra sẽ chẳng ai tin nhưng ta không ghét cô ta, chỉ là có phần ganh tị.
Ta còn chẳng có ý định làm gì Thẩm Vân Linh đó cả, thứ duy nhất ta muốn lấy từ nàng chính là Hạo Thiên, mãi mãi cũng chẳng có được.
Nàng ta và Hạo Thiên đã mặc định sẵn là của nhau. Ta có tới trước vẫn sẽ là kẻ thứ ba.
Chàng có đánh ta, cũng chẳng sao, bản thân ta là người mang sức mạnh đặc biệt hiếm có duy nhất của Ma Giới, đánh ta cũng chẳng đau. Vả lại, Hạo Thiên không dùng lực mạnh, có lẽ vì ta là nữ vương Ma Tộc nên chàng muốn đánh chết cũng chẳng dám tùy tiện.
Điều duy nhất khiến ta thấy đau chính là lời nói và hành động ân cần của chàng dành cho Thẩm Vân Linh. Chàng nói chàng căm ghét, chàng hận, chàng dơ bẩn ta. Từng câu từng chữ cứa sâu vào tim ta.
Chàng từng vì Vân Linh thề rằng sẽ diệt cả tộc ta.
Ta cố không rơi lệ, ta không cho phép ai thấy giọt nước mắt của mình. Giọt nước mắt rơi xuống thể hiện sự yếu đuối của bản thân. Cha mẹ ta nói ta là nữ nhân mạnh mẽ nhất, tuyệt đối không được khóc.
Vì lẽ đó Hạo Thiên chàng ấy nói ta đúng là tộc nhân Ma Giới, là một kẻ máu lạnh. Chàng nói ta đúng với bản chất tên mình Tâm Băng - Tâm là băng giá, độc ác vô biên.
Đau khổ của ta, ta góp lại từng chút một ở dưới lưỡi kiếm kết liễu của chàng mà hồi tưởng lại rơi xuống một hàng lệ dài.
"Cuộc đời của ta chính là chàng, vì vậy chàng phải là người giết chết nó"
Ta chết rồi. Chàng chỉ cần biết, ta cũng giống những nữ nhân khác, cũng biết yếu đuối, vì chàng biết tới đau lòng.
__end__