"Nhất Bác... anh đau...đau lắm..."
Anh nằm nhoài trên mặt đất, tay giữ chặt vùng bụng dưới, tự mình đắm chìm trong nỗi đau đang lan tỏa trên khắp cơ thể. Anh khẽ với tay lấy điện thoại, gọi cho ai bây giờ? Anh dường như đã cắt đứt với thế giới giới bên ngoài từ lúc yêu cậu. Nếu bây giờ gọi cậu thì cậu có bắt máy không? Anh có nên đánh cược một lần? cược rằng cậu sẽ nhất là sẽ quay về. Không nghĩ nhiều nữa, anh khó khăn bấm một dãy số. Tiếng điện thoại ngân lên thật lâu, mới có người bắt máy. Nam nhân ở đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã gắt giọng.
"Anh lại gọi làm gì? tôi đang họp!"
"Nhất Bác...cứu anh...đau lắm..."
"Anh đừng giở trò nữa, tôi không có thời gian mà ở đây tiếp chuyện với anh"
Vừa dứt câu, cậu đã trực tiếp cúp máy, một lời cũng không kịp nói, phía trước nhòe đi một mảng. Cậu thật sự ghét anh đến vậy sao? Bây giờ anh chỉ cầu một sự quan tâm nhỏ nhoi cũng không có, nước mắt ấm nóng chầm chậm lăn dài trên gò má, anh khổ sở chống đỡ cơn đau đang giày vò thể xác từng phút từng giây, không những chỉ là nỗi đau da thịt, hiện giờ, tim anh như đang bị bóp nghẹt, càng lúc hơi thở càng trở nên nặng nề, anh cố gắng đứng dậy, lục tung cái vali quần áo, điên cuồng tìm kiếm bức ảnh của anh và cậu, nếu anh không cố chấp giữ lại, cũng không biết được nó đã bị vứt đến xó xỉnh nào rồi. Ôm chặt bức ảnh trong lòng, anh như đang ôm một thứ tình yêu sớm từ lâu đã méo mó, anh không chịu được nữa, sao hai mi mắt lại nặng như vậy, cả thế giới như tối sầm lại, không còn một chút hi vọng nào cả. Anh buông bỏ rồi, thân ảnh cao gầy đổ gập xuống sàn lạnh, trên mắt khẽ đọng lại một thứ nước vẫn còn ấm nóng. Vậy là không đợi được cậu rồi, thật sự không đợi được rồi...