Nó đã từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới....
Có một gia đình hạnh phúc...
Có một người bạn trai ấm áp, luôn ở bên chăm sóc, luôn quan tâm và chiều chuộng nó...
Có những người bạn chọc nó cười mỗi khi nó buồn...
Có nhan sắc xinh đẹp như một đoá hoa không bao giờ lụi tàn...
Có trí thông minh khiến người khác phải ghen tị...
Có rất nhiều, rất nhiều gia tài...
Nó đã luôn tin rằng...
Mọi chuyện sẽ mãi tiếp diễn như vậy...
Nhưng tất cả...
Chỉ là giả dối...
Nó bị người con trai mình luôn tin rằng sẽ kết hôn với mình phản bội ngay trong đám cưới...
Hắn ta đạp nó xuống đất, sỉ nhục nó trước tất cả mọi người...
Hắn nói...
Nó chỉ là một con chó...
Không phải...
Thậm chí còn không bằng một con chó...
Nói nó quá ngu ngốc...
Nên mới dễ bị lừa như vậy
Hắn nói rất nhiều...
Rất nhiều...
Nhưng nó không còn nghe được gì nữa...
Nó hướng đôi mắt đẫm lệ về phía những người bạn của mình...
Nghĩ rằng bọn họ sẽ đứng lên bảo vệ nó...
Nhưng không...
Bọn khốn nạn đó chỉ tặng cho nó những ánh mắt khinh bỉ....
Nói rằng nó đã hết giá trị lợi dụng...
Và ngay lập tức quay đầu bỏ đi...
Nó sững sờ...
Nó đã làm gì sai sao...
Vì lí do gì...
Mà sự thật lại phũ phàng với nó đến vậy...
Chỉ trong một ngày...
Nó đã chẳng còn gì cả...
Tất cả...
Đã mất thật rồi....
Nó thất thểu bước trên đường...
Nhìn những cặp đôi vui vẻ nắm tay nhau trên đường...
Mà trái tim nó như bị cứa ra làm từng mảnh...
Mưa rồi...
Những hạt mưa rơi xuống...
Không phải như vậy cũng tốt sao...
Có vậy thì sẽ chẳng ai nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt nó nữa....
Nó nhìn ra đường...
Thấy một chú mèo nhỏ sợ hãi nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô màu đỏ tươi đang phóng đến...
Nó dường như không còn thời gian để suy nghĩ...
Vội vàng chạy ra đường...
Ôm chặt chú mèo nhỏ trong tay...
Những giọt máu màu đỏ tươi nhuốm đỏ bộ váy cưới trắng tinh khôi...
Giống như những cánh hoa hồng đang được rải khắp cơ thể nó...
Nó có thể thấy những người khác đang chỉ trỏ vào nó...
Có người bất ngờ...
Có người sợ hãi...
Thậm chí còn có một số ánh mắt kì thị...
Dường như muốn nói....
Mày quá ngu ngốc...
Chết vì cứu một con mèo...
Xứng đáng sao?
Đúng vậy...
Không xứng...
Nhưng như vậy cũng là một giải pháp...
Giúp nó rời bỏ cái thế giới cay độc này...
Nó không muốn bị lăng mạ thêm nữa...
Nó thực sự đã chịu quá đủ rồi...
Chú mèo lo lắng liếm láp khuôn mặt của nó...
Như muốn gọi nó tỉnh dậy...
Khẽ mỉm cười...
- Cảm ơn em...
Mèo con
Chị sẽ không sao đâu...
Trút hơi thở cuối cùng...
Nó nhẹ nhàng nhắm mắt...
Trên môi...
Nở nụ cười thanh thản....