"Hàn Thiên" em yêu anh - tiếng Nhi vang vọng cả sân trường. Anh đang đi quay lại thẳng về phía cô ghé sát tai rồi nói " cô nghĩ cô là ai " anh cười nhếch mép rồi bước đi . (trong trường có một nhóm nữ gồm năm người, chị đại lớp đó thích Thiên ) cô đến tát Nhi một cái rồi nói " cô đủ tư cách để yêu anh í ư . Tao khuyên mày trách xa anh í ra " Rồi ả bỏ đi , nước mắt Nhi dưng dưng , trời hôm đó bắt đầu đổ mưa che đi nước mặt của cô. Cô về đến nhà thì tiếng Mai vọng ra " mày về rồi à , sao người mày ướt thế kia .Mau vào nhà tắm đi đi rồi xuống ăn cơm ." Cô ôm choàng lấy Mai khóc to " mày ơi , tao thật sai lầm khi yêu nó , tại sao lại ngu ngốc khi nghĩ nó yêu tao chứ ". Mai xoa đầu nhi rồi nói " mày nín đi , loại người như nó không đáng để mày khóc đâu . Thôi mày đi tắm , thay quần áo đi không ốm. " Cô lên phồng , tắm xong rồi cô đi xuống ăn . Cô bước xuống ngồi vào bàn nhưng chẳng ăn gì , rồi lại khóc . Mai thấy vậy liền rời khỏi ghế ôm lấy Nhi "mày à! đừng vì một người không xứng đáng mà khóc , đừng tốn nước mặt vì nó ." Cô cũng nín rồi đi lên phòng ngủ mà nước mắt vẫn chảy , tim lại càng đau hơn . Ngày ngày đến trước cô đều tránh mặt anh . Khi cô làm vậy anh thấy trống trải một điều gì đó mà không tài nào hiểu nổi . Chuyện cô đi theo anh , hay mua thức ăn cho anh . Nhưng giờ lại né tránh anh . Những dòng tin nhắn " anh ngủ chưa ", "anh dậy chưa ", "ăn đi không đói " giờ đã không còn nữa .