cậu và anh từ nhỏ đã thân với nhau nhưng khi dần dần lớn lên anh lại càng lạnh nhạt và luôn bơ cậu hay tránh mặt cậu khiến trái tim cậu như khó thở
năm cậu lên đại học, cậu đã lấy hết can đảm và nhiệt huyết tỏ tỉnh anh trên sân trường nhưng anh chỉ thờ ơ đáp lại
"tôi không yêu cậu"
câu ấy dường như trái tim của cậu như bị xé ra hàng trăm mảnh, cậu ngã khụy xuống mà khóc
từ hôm đó cậu bắt đầu quyết tâm bẻ cong anh nhưng việc bẻ cong ấy quá khó
cậu hằng ngày cứ lẽo đẽo theo anh và hay lãi nhải những thứ trên trời dưới đất điều đó làm anh rất phiền
thậm chí cậu đã dùng loa đứng trên sân thượng nói rõ câu "em yêu anh lâm thiên"
lúc trước cậu là người rất nhát gan nhưng vì theo đuổi anh cậu trở thành hình tượng khác, mà mọi người trong trường bàn tán
có vài lần cậu bị đánh hay bị nhốt lại trong tolet trường vì các nữ sinh yêu anh thấy cậu quá chướng mắt
nhưng cậu vẫn giấu anh và tiếp tục theo đuổi anh
nay cậu và anh tốt nghiệp đại học
ngày cuối cùng phải xa mái trường thân yêu này, cậu lại tỏ tình anh và như thường lệ anh vẫn từ chối cậu nhưng anh hôm nay thấy cậu cứ lạ lạ
bình thường khi cậu tỏ tình xong thì sẽ bám anh và lặp lại những câu nói vô bổ nhưng hôm nay anh từ chối lời tỏ tình của cậu xong thì cậu chỉ mỉm cười thật tươi sao đó bỏ đi thật nhanh
trong lòng anh cảm thấy như đang mất một thứ gì đó rất quan trọng
"tôi đồng ý!''
"tôi đồng ý!"
"tôi đồng ý!"
anh đã lập lại những câu nói này rất nhiều lần nhưng cậu chẳng thể nghe được vì cậu đã chuyển qua nước ngoài kết hôn với một cô gái khi vừa tốt nghiệp xong, còn anh thì hối hận khi vụt mất cậu, hối hận khi không thể đồng ý lời tỏ tình của cậu, hối hận khi không biết được anh yêu cậu rất nhiều.....