Hôm nay là Halloween, các bạn tôi hẹn cùng nhau tụ tập mỡ tiệc hóa trang. Tôi thì lại không muốn đi vì công việc thường ngày quá bận rộn nên chỉ muốn ở nhà nghĩ ngơi như mọi năm thui, thế nhưng cái bà bạn thân lại không để tôi yên.
" Tiểu Phi à đi chơi với tụi mình đi, lâu lâu mới có cơ hội tụ tập đông đủ như vậy thiếu cậu thì buồn lắm."
" Mình không mún đi, tớ chỉ muốn ngủ thôi."
" Tối ngày chỉ biết đi làm về ăn no rồi ngủ riết cậu thành con heo tinh mà còn là heo tinh ế nữa chứ. Hahaha"
" Cậu, cậu còn chọc mình nữa."
" Bây giờ cậu có đi không, nếu cậu mà không đi mình sẽ... mình sẽ đốt cái chuồng heo này của cậu luôn đó, cậu chỉ có quyền chọn đi thôi."
" Đươc rồi, được rồi . Mình chịu thua cậu rồi hãy buông tha cho cái chuồng heo này mình không thể thiếu nó được."
" Vậy không tốt hơn sao, chịu đi sớm phải hay hơn không. Bây giờ thì đi vào trong để mình hóa trang cho cậu bảo đảm đẹp như chưa từng thấy."
" Tớ nghĩ mình có nên tin cậu hay không liệu tớ có sai lầm khi đua cho câu hóa trang."
" Hahaha. Cậu nên tin ở tớ."
3 tiếng sau ở buổi tiệc
Những ánh đèn trong đêm nay rất mờ ảo, một mình tôi đi loanh hoanh, ở đây ai cũng hóa trang thành những nhân vật kì bí hết nên không nhận ra ai còn bạn tôi thì bị anh người yêu của cậu ấy kéo đi mất tiu và bây giờ tôi chỉ muốn được về nhà coi tivi thui nhưng đột nhiên những cái đèn tắt chỉ còn một màu đen làm tôi rất sợ nên chỉ biết đứng yên một chỗ rồi từ đâu có một ai đó đi tới nắm tay tôi và kéo đi.Không biết người đó là ai nhưng lại mơ hồ đi theo, rồi đột nhiên người đó ngừng lại, bỗng có cái gì đó thổi lành lạnh ở sau gáy khi tôi quay đầu lại thấy một cái đầu máu me tùm lum đang lơ lững . Tôi chẳng còn biết gì ngoài la hét ra và nhào tới ôm vào lòng người ta mà khóc.
" Có ma....tôi không ở đây nữa, tôi muốn về nhà. Huhuhu"
Đột nhiên đèn sáng lên, tôi chỉ lo khóc vì sợ quá chẳng để ý xung quanh.
" Tiểu Phi em đừng khóc nữa, làm em sợ rồi."
Tôi mở mắt ra nhìn thì ra là mấy cái lũ bạn trong lớp ghẹo tôi, tôi nhảy xuống lau nước mắt và tính cho tụi nó một trận nhừ tử nhưng đột nhiên tôi nhìn kỷ lại người đang đứng trước mặt tôi thì ra là bạn trai tôi.
" Thì ra anh là người đã lên kế hoạch này đúng chứ."
" Anh chỉ muốn cho em một bất ngờ thui mà, đừng giận nữa anh xin lỗi."
" Tha cho anh lần này đấy nhưng anh phải cổng em về nhà tại anh mà em sợ đến chân tê cả lun này."
" Tuân lệnh".
The End.