Tối hôm ấy, nhận một cuộc gọi điện thoại, hôm nay là một dịp lễ đặc biệt. Elvis vội vã mặc quần áo và đến nơi cuộc hẹn.
Hôm nay là một ngày lễ halloween, mọi nơi đều trang trí những tấm hình hay những kiệt tác đầy ma quái, con đường thắp những tia sáng vàng rực, sáng loá cả lên. Tôi đến nhà cậu bạn và chơi. Cuộc chơi cứ vậy không ngừng. Mãi đến giờ khuya, khi những cuộc chơi đã tắt, tôi không còn biết gì nữa.
Chiến xe comback chuyển động, lúc đó chắc tầm 12 giờ rồi.
Đường cái không còn lập lòe như trước. Ôi chao! Tôi không nghĩ mình đi đêm nhiều như vậy, khuya về cũng chẳng sao. Nhưng hôm nay lại có cảm giác rùng rợn, tối tăm, bí ẩn.
Đi đến chỗ ngã ba, không hiểu sao chiếc xe bỗng như vật gì đó ngăn cản không cho tôi được lái. Trước mắt tôi, một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng bên rìa đường, trông nét mặt rất thân quen với mình nhưng tôi không tài nào nhớ nổi. Người phụ nữ đó ánh mắt cứ chằm chằm nhìn vào tôi tôi đâm ra đầy khó hiểu. Cô ta là ai vậy?
Bất giác dừng xe, tôi chạy đến và hỏi .
- Nè cô ơi, cô bắt xe hả, có cần tôi giúp không?
Cô ta bỗng đặt bàn tay mình vào gò má tôi, 2 dòng nước mắt chảy ra, nhưng nước mắt đó hình như không phải màu trong suốt, nó hiện một chút sắc đỏ. Tôi cảm thấy rợn người, nhưng cũng bình tĩnh lại và nghĩ cho xong :"Chỉ là ánh đèn đường ảo ảnh thôi, không có gì hết! ".
Phải phủ nhận người phụ nữ này thật xinh đẹp, nước da trắng sáng mịn màng, đôi mắt sáng như pha lê nhưng trong đôi mắt ấy tôi thấy không thực sự đơn giản, nó chất chứa một nỗi sầu. Tôi nghĩ vẩn vơ, cô ta thất tình à, đêm halloween mà đi một mình ư, sao cô ta không nói gì nhìn mình mà khóc, chắc là vậy. Bây giờ chắc cũng không muốn nói chuyện nữa. Tôi nhấc bổng lên xe và đèo về nhà mình. Tối hôm đó, cô ta ngủ phòng bên cạnh. Một lát sau, khi tôi bắt đầu vào giấc ngủ chợt thấy tiếng gõ cửa, tôi ra ngoài.
-Là cô à, không ngủ sao?
-Tôi muốn ngủ với anh, tôi rất sợ, tôi rất chán nản cô đơn, ngủ với anh cho vui, được chứ!
Tôi đâm ra lúng túng à, ừ cho có.
Đêm hôm ấy dù đã đắp nhiều lớp chăn nhưng sao vẫn thấy lạnh lẽo đến vậy, cả đêm tôi bần thần khó ngủ. Nhìn sang bên, chỉ thấy tấm lưng người phụ nữ đó, tôi bất giác ôm lấy tấm lưng ấy vì lạnh. Nhưng sao người phụ nữ ấy hơi người cũng lạnh vật, có gì đó khiến nổi cả da gà. Tôi quay lại và cũng ngủ.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc, kết thúc một ngày halloween, cô gái hôm qua rời nhà từ lúc nào vậy. Ủa, chuyện gì đang xảy ra, người bên cạnh tôi không phải cô gái ấy mà là bạn tôi. Tôi băn khoăn một cách khó hiểu.
Đến giờ ăn điểm tâm sáng, tôi hỏi anh bạn thực hư chuyện tối qua, hóa ra hôm nay tôi say và anh bạn đưa tôi về, hôm qua tất cả chỉ là một giấc mơ mà sao chân thực đến vậy. Nhưng cũng không đắn đo nhiều, cô gái trong giấc mơ ấy thật đẹp nhưng cũng có chút bí ẩn. Phải chăng tôi đã nhớ đến người con gái năm xưa mà tôi từng yêu đã qua đời vào ngày halloween do bị tai nạn. Làm tôi mất đi người tôi yêu thứ hai trên cuộc đời. Cô gái trong giấc mơ quả thực rất giống. Phải chăng là em sao elizabeth? Anh nhớ em lắm biết không... Tôi triền miên thở dài và bắt đầu công việc mới.