" Bà ơi, sao bà khóc thế ạ?"
" Bà có điều gì buồn sao?"
" Ừm....bà có một câu chuyện muốn kể cho con nghe."
" Được, vậy bà kể đi ạ!"
__
Năm đó có một cô gái tên là Tự Tâm, cô ấy 22 tuổi.
Đúng vào ngày sinh nhật thì cô ấy gặp được một chàng trai trẻ tuổi tài hoa.
Hai người đem lòng yêu nhau, nhưng hai nhà không đồng ý.
Vì nhà chàng trai đó giàu còn nhà cô gái ấy thì lại nghèo. Nên hai người đã bỏ trốn và sinh ra một đứa con nhưng không lâu sau thì chết vì bệnh hiểm nghèo.
Mặc dù khó khăn nhưng họ vẫn cố gắng nhưng không bao lâu sau.....
Người nhà chàng trai tìm đuọc nơi cư trú của 2 người họ rồi đe dọa cô gái ấy phải bỏ đi và cho cô một số tiền.
Sau đó thì chàng trai không thấy cô đâu, kể từ đó cô biệt tăm biệt tích.
Đau lòng hơn là, sau 4 năm ròng rã chờ đợi cô gái ấy thì chàng trai đã qua đòi vì tai nạn giao thông.
Khi cô ấy biết tin thì đã 3 ngày sau. Cô gái rất sốc, cô đã ngất xỉu ngay lúc đó.
Khi đứng trước mộ cậu cô vẫn không tin đó là sự thật, cô nghĩ sẽ có một kì tích xảy ra hoặc.....hắn đang lừa cô....
Nhưng....
__
Anh trai ruột của cậu kể lại.
Khi nó mất cô thì nó như người mất hồn, suốt ngày cứ ngắm nhìn mãi ảnh cô cùng một con búp bê còn kêu gì mà "con....con".
Nó không chịu ăn uống, có một lần bà giúp việc lỡ làm rớt tấm ảnh của cô thì liền bị nó đuổi việc.
Mọi người trong nhà từ đó không ai dám tới gần nó, cũng dần dần coi nó là một kẻ điên.
Nhưng không hiểu sao trước ngày nó bị tai nạn thì tâm trạng cũng rất bình thường mà lại xảy ra chuyện như thế.
_Kết thúc câu chuyện là cô gái ấy cũng đột nhiên biến mất. Mọi người nói chắc cô vì đau khổ nên đã tự sát, có người thì nói là cô đi vào nơi rừng sau để tưởng nhớ anh._
____
" Châu thấy câu chuyện này như thế nào?
" Thật tội nghiệp cho cô gái ấy, vậy bây giờ cô ấy như thế nào rồi ạ?"
" Cô gái ấy à.....đã sâp chết rồi."
Sau đó cậu bé chỉ thấy người bà ấy quay lưng đi vào ngôi nhà cũ nát ven đường rồi dần mất hẳn.
Mấy ngày sau thì cậu nghe mẹ nói có một người già chết vì bệnh tật trong căn nhà tranh cũ nát ven đường.
Hóa ra.....cô gái ấy......