Vào một buổi đêm trước ngày hallowen lạnh giá, tuyết như phủ trắng cả mái nhà, cô bé Kimi lên 8 tuổi đang ngồi sưởi ấm trước lò sưởi cùng với mẹ...
Mẹ hỏi cô:
- Con gái của mẹ ...Chà! Đêm nay lạnh lắm mẹ nghĩ nên mua cho con một chú gấu bông mới, con có đồng ý không nào?
- Dạ mẹ!
"Nhưng con có quá nhiều gấu bông và đồ chơi , mẹ nghĩ con nên dọn dẹp chúng chứ...."
........Vâng thưa mẹ - cô bé thở dài nói.
Cô chui ra khỏi nơi có chiếc lò sưởi ấm áp kia, bước lên căn gác nhỏ với bước đi lặng lẽ ...
" Mình phải làm gì với đồ chơi của mình nhỉ có lẽ mình lên bỏ bớt chúng đi."
Cô leo lên chiếc giường bông ấm áp lôi những chú gấu bông và đồ chơi mà cô có được ra và sắp xếp lại.Trong góc tường , có một chú gấu bông được may vá rất nhiều chỗ ,đó vẫn chưa là gì khi chú gấu đã bung mất một bên mắt của mình....Cảm giác như đang buồn bã...
Chợt ánh mắt của kimi đã bắt gặp chú gấu, cô đưa cặp mắt của mình nhìn chú khá lâu....Cô được mẹ mua cho đã khá lâu, chú đã gắn bó với cô từ lúc 4 tuổi và giờ đã cũ kĩ, mục nát hết cả.Từ lâu kimi đã ghét chú và muốn bỏ đi cho khuất mắt , tuy vậy cô vẫn giữ lại để làm công cụ phục vụ cho trò chơi của cô. Cô nảy sinh ý định vứt nó:
" Chà có lẽ đến lúc bỏ nó đi được rồi một chú gấu bất hạnh biết bao...- cô bé nói lớn."
Cô lôi chú ở chân tường ra vứt nó vào một cái bao lớn đựng cùng những món đồ chơi bị hỏng khác...
"Mày không nên xuất hiện ở đây, tốt nhất nên biến đi...chỗ của mày sẽ được thay thế bằng những chú gấu khác thôi."
Cô đã từng rất yêu thương chúng mà giờ cô lại vứt chúng đi không thương tiếc ...có lẽ tình cảm dành cho chú đã quá thể đối với cô !
Cô mặc chiếc áo khoác bông đỏ bà ngoại tặng đem chú ra bỏ ngoài bãi rác sau nhà..
[....]
Sáng hôm sau , xe rác đã đến lấy những bao rác đó đi...cô đón một chú gấu mới về , trông chú thật lộng lẫy và xinh đẹp biết bao !
Đêm hôm ấy, một đêm hallowen lạnh lẽo cắt gia thịt , lạnh buốt xương tủy ~~
...Sau khi ăn xong bữa tối, cô lên phòng đi ngủ trong chiếc chăn bông ấm áp.Chỉ tội cho chú gấu cô đã bỏ đi không biết nó đang ở góc tối tăm nào!
.....Đêm hôm đó...
Kimi đang ngủ say giấc bỗng có tiếng gõ cửa cộc..cộc. Cô choàng tỉnh giấc, dậy mở cửa vì nghĩ đó là mẹ của mình nhưng cô chẳng thấy ai cả...
"Thật kì lạ sao lại có tiếng gõ cửa lúc nửa đêm thế nhỉ...chẳng có ai cả"- Cô đóng cửa lại bước lên giường.Lúc sau, tiếng gõ cửa khi nãy lai ập đến,mở cửa vẫn chẳng thấy ai cả "Thật kì lạ, có lẽ đêm nay có ai đó muốn chọc ghẹo mình..."
...Tic tok...tic..tok ! ~ Đồng hồ đã điểm 12 h đêm~
Tiếng gõ cửa lần ba xuất hiện ...tiếng gõ ngày một to hơn và nhanh dần.Kimi bước tới mở cửa, trước mặt cô là chú gấu hôm bữa vứt đi với gương mặt máu me và rách nát...Chú khẽ nói:"Cho kẹo hay bị ghẹo" hahaha.
Cô bé quá sợ hãi vội hét lớn gọi mẹ nhưng chẳng có một ai cả...ánh mắt hăm dọa đầy ghê rợn của chua nhìn cô trợn tròn mắt " mau lại đây cô bé"...
- Đừng ...đư...ng lại ggần tôi..làm ơn !!
Quá sợ hãi !! Cô bỏ chạy thục mạng. Chú vẫn đuổi theo cô vào một con đường vắng vẻ...Tiếng chim kêu lớn và trời càng trở nên đáng sợ hơn.
Những quả bí ngô nhe răng cười nhạo cô gái bé nhỏ...một mình vẫn chạy thật nhanh tìm chỗ trốn khỏi họ ~~
.....Chạy sâu vào một ngôi làng nhỏ..Có duy nhất một ngôi nhà ở đó, gió thổi mạnh lên và sâu hun hút.Ánh lửa bập bùng lóe lên trong nhà.
Một tiếng dương cầm vang bên tai cô bé..ngày càng nhanh lại chậm như chính sự tức giận, sợ hãi của chú gấu dành cho cô.
.....Không chịu được sự giá rét cô đành liều mạng bước vào ngôi nhà!
"Bên trong ngôi nhà bừa bộn và bẩn thỉu những bức ảnh của cô bé dính đầy máu được dán khắp phòng."
-Tiếng bước chân của ai đó ngày cang nhanh và tiến đến gần chỗ cô hơn nữa.Quá đỗi sợ hãi!!
- Có tiếng nói vọng lên:
"Cô hài lòng chứ...món quà tôi tặng cô trả công cho những năm tháng cô chăm sóc tôi" Thấy sao?? Nó tuyệt chứ, tôi thấy thật sự tuyệt..."haha
" Ngươi ...ngươi là..là.. ai !!
......Hahaha..tôi chỉ là chú gấu bé nhỏ rách nát ngoài đường mà thôi."
Hôm nay tôi sẽ trả lại cho cô tất cả mọi thứ ....
- Mau lại đây..lại đây ...!!
- Cô sẽ biết cảm giác mà con gấu phải chịu đựng thế nào??
Trước khung cảnh đầy sợ hãi đó, Kimi ngất lịm đi...không còn biết thứ gì ?
[....]
Sáng hôm sau , gió vẫn thổi , tuyết từ trên mái nhà rơi xuống sân phủ trắng mặt đường...
- Cô bé chợt tỉnh giấc và hét lớn...mẹ cô chạy vào phòng xem thế nào !!
Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ của cô bé..
Giấc mơ mà không một đứa trẻ nào muốn mơ tới!
Có lẽ đó chình là sự trả thù ngọt ngào của chú gấu dành cho cô khi đối xử tệ bạc với chúng...
Dù là đồ chơi hay gấu bông chúng cũng có tâm hồn ...cần phải bảo vệ và yêu thương chúng như chính bạn yêu mình...
... Kimi đã nhận ra được tình yêu với những món đồ chơi của mình, còn chú gấu không biết đã đi đâu
THE END !!
Tặng bạn đọc : Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình....