Lại một ngày mệt mỏi nữa đến. Ánh sáng ló dạng trên bầu trời xanh thẫm của Bloodes. Nàng công chúa nhỏ còn đang ngáy ngủ cũng chợt bừng tỉnh, có lẽ là vì những người hầu ngoài kia đang ríu rít chuẩn bị làm ảnh hưởng đến giật ngủ của cô.
Cô ngồi đậy, nhưng thay gì bảo người hầu chuẩn bị cho mình thì cô lại run chiếc chuông nhỏ cạnh giường. Đó là vì cô không thể nói, mẹ cô bảo rằng những cô tiên nhỏ đã mượn giọng nói ngọt ngào của cô để giúp Bloodes trở nên sinh đẹp hơn. Vì thế nên cô được đặt tên là Fées Muette. Cô cũng đơn giản là không nghĩ gì quá nhiều suốt 16 năm. Sau khi được người hầu chuẩn bị chỉnh chu thì cô bước vào phòng ngai vàng của ba mình. Ba cô là đức vua Bloodes, ông luôn châm lo cho cô hết mực. Hôm đó cả gia đình cô phải chuẩn bị cho lễ hội thu hoạch của Bloodes. Đây là lần đầu cô được ra khỏi lâu đài nên rất hào hứng.
Khi đi ra ngoài, mọi người đều nhìn cô và thì thầm "Đức vua và hoàng hậu đúng là xui xẻo, sinh ra một đứa con câm"
Cô quả thật rất buồn. Vì vậy trong buổi tiệc cô đã lén chạy vào rừng. Cô chạy mãi chạy mãi đến khi nhận ra mình đã bị lạc. Xung quanh cô là những bụi hoa hồng mộc dại khắp nơi. Quả thật rất đẹp nhưng... chúng chỉ có một màu xám. Cô khum người xuống khẽ chạm và những bông hồng. Chúng phát ra một mùi hương rất dễ chịu. Cô cười và nhẹ nhàng ngồi xuống, lại tiếp tục khẽ vuốt ve những bụi hồng. Rồi lại áp tay vào. Những chiếc gai sắc đâm vào da thịt cô rướm máu. Nhưng cô không cảm thấy đau, ngược lại còn rất dễ chịu. Cứ thế đôi bàn tay của cô đã nhuộm máu, đến cả bộ váy đen xinh đẹp cũng trông thật đáng sợ. Cuối cùng lính hoang gia cũng đã tìm được cô. Họ hơi hoảng sợ vì đôi tay của cô nhưng vẫn đưa cô về. Trên đường về lúc nào cô cũng nhìn về phía những bụi hồng còn đọng lại máu. Về lâu dài cả ba và mẹ cô đều vô cùng lo lắng, họ làm sạch rồi băng bó đôi tay cô lại. Cô cũng có thói hay đâm vào tay mình khiến cả lâu dài bị cấm dùng vật sắc nhọn. Vào năm 17 tuổi, đức vua Bloodes đã nhường lại ngôi vị cho cô và đi ra ngoài vài hôm. Sau 7 ngày thì cô nhận được tin ba mẹ mình tử vong do núi lở. Đau đớn tột cùng, cô tìm đến nỗi đau để giải toả. Vì lâu đài không có vật nhọn nên cô đã lấy những cục đá có đầu nhọn để đâm vào tay sau đó che lại. Tới lễ đăng quang cô phải ra ngoài gặp người dân. Cô run run bước ra những những người ở dưới lại thì thầm to nhỏ "Người câm thì làm được gì chứ" "Cô ta nên biến đi" tuyệt vọng, một lần nữa cô chạy vào rừng và tìm đến những bông hồng ấy. Cô điên cuồng dùng những bông hồng cứa vào tay mình. Mỗi một vết thương là một nỗi đau mà cô phải chịu. Không chỉ người dân mà người hầu hay những người châm sóc cô luôn ghét bỏ và coi thường cô. Chỉ có bố mẹ là những người duy nhất yêu thương cô nhưng họ đã.... Cuối cùng nàng công chúa kết thúc cuộc đời của mình ở tuổi 17 do mất máu và nhiễm trùng.
Truyện nhảm về kì thị và sự đáng sợ của bệnh trầm cảm.
____Minw____