Người đứng trước mặt tôi lúc này, từ đầu không phải là em...
______
Tôi mở cửa, đã quá 9h tối, hôm nay là đêm 30 tháng 10, công ty buộc phải tăng ca, tôi không còn cách nào khác, đành để Hiên ở nhà một mình.
Hiên ngồi trong phòng khách, xem ti vi, bản tin thời sự đang chiếu về một lỗ hổng quỷ quái nào đó trên bầu trời, tôi không để tâm, khẽ hôn má em một cái. Hiên xoay đầu cười toe toét, cố né tránh.
- Anh tắm đi!
- Hôm nay em không đi học à? Ở nhà từ sáng sớm?
Hiên gật gật đầu, chu môi, ra hiệu không có tiết. Tôi vứt sơ mi lên máy giặt, nghĩ nghĩ lại lười biếng, thả người trên sô pha ôm em thêm một chút. Hiên để mặc tôi gối đầu lên chân em, còn em thì bấm chuyển kênh liên tục. Áo thun của em có vẻ đã cũ, cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh cùng nửa phần bầu ngực căng đầy, tôi kéo em vào lòng, nghiến ngấu hôn.
Hiên dịu dàng đáp lại, vuốt ve phần bụng cơ bắp rắn chắc của tôi, em luôn tự hào điều này, bởi vì tôi là người yêu em, cũng là người em yêu, so với những bạn trai trường đại học còn non nớt, em thích kiểu người như tôi, từng trải, trưởng thành.
Phòng khách không có điều hòa, kỳ lạ là không khí vẫn mang theo vài phần lạnh lẽo, có lẽ hiện tại đã vào cuối năm, tiết trời Sài Gòn không còn quá gay gắt. Ở bên em cơ thể tôi dần nóng lên, cả hai lăn lộn trên sô pha, cuối cùng ngã xuống thảm sàn.
Tuổi trẻ, có chút nồng nhiệt!
Chuông điện thoại reo, Hiên đẩy tôi ra khỏi người em, đầu dây bên kia hối hả:
- Giao đồ ăn khuya đây ạ!
Hiên choàng áo khoác dày bước ra ngoài, em nói đã đặt trà sữa, tôi gật đầu, thật mất hứng.
Đem áo sơ mi trên máy giặt bỏ vào sọt quần áo bẩn, tôi vào toilet, phía sau tấm rèm che bồn tắm, dường như có bóng đen kì dị, tôi kéo mạnh rèm, máu trong huyết quản đột ngột đông cứng lại, là Hiên. Em run rẩy và ướt đẫm, đang đứng đó.
Tôi như hít phải một ngụm khí lạnh, phổi bắt đầu co rút, vội vàng chạy ra ngoài, nhìn qua ô cửa kính, phía trước cổng chung cư, Hiên - lại là Hiên - đang thản nhiên bấm điện thoại đợi người giao hàng.
Chân tay tôi bất lực thừa thải, đầu óc không nghĩ thêm được gì, tôi gọi cho em.
Nhạc chuông vang lên rất gần, Hiên mở cửa phòng khách, tay xách hai ly trà sữa, cằn nhằn:
- Em về rồi đây!
Dưới đường, Hiên vẫn còn ở đó, em quay đầu lên cửa sổ nhìn tôi, cơ mặt giãn ra một nụ cười.
Sau lưng, từ phòng tắm, có tiếng mở chốt cửa, cùng thanh âm bước chân đi trên sàn gỗ.
Hiên đứng đối diện tôi, đưa đến ly trà sữa đỏ thẫm như máu:
- Vị đặc biệt của đêm nay!
Đồng hồ lảnh lót vang, đã sang ngày 31 tháng 10.