Tiramisu món bánh nổi danh của người Ý được bao phủ bằng tình yêu ngọt ngào. Ý nghĩa của món bánh này là “hãy nghĩ đến em”, “đừng quên em”, “hãy nhớ đến em”, “hãy mang em đi”… Có chuyện kể rằng: “Một cô gái đem lòng yêu một chàng trai nhưng không biết bày tỏ thế nào. Vì thế, cô đã làm ra chiếc bánh tiramisu, để tặng cho người mình thầm thương. Chàng trai nhận bánh, cũng từ đó, câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu.
Tôi đã tin vào câu chuyện này nên đã đến lớp học làm bánh và làm chiếc bánh này chỉ vì để tỏ tình với một người. Và cậu chuyện tình yêu của tôi cũng bắt đầu từ đấy.
Anh là một chàng hotboy trong trường. Có tin được không, mỗi sáng anh đến trường nữ sinh toàn trường sẽ đứng từ cổng trải dài hết sân để đón anh.
Anh thì vẫn cứ lạnh lùng, không để ý đến ai. Nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy tôi không thể nào sánh với anh. Nhưng tôi vẫn cứ nguôi hi vọng. Chắc là tôi đọc truyện ngôn tình nhiều quá nên ảo tưởng. Rốt cuộc tôi vẫn là chọn cách làm bánh tặng anh.
Tôi tự nhủ: "Bị từ chối thì đã sao. Biết bao nhiêu người cũng bị anh từ chối. Dù gì mình cũng là lớp trưởng một lớp. Gia đình cũng không tệ. Không sợ ế."
Tự nhủ thì tự nhủ vậy thôi chứ bị từ chối chắc tôi khóc mất. Trốn ba mẹ đi học làm bánh. Làm thêm để kiếm tiền. Bỏ ra công sức làm bánh. Bị từ chối thì ê mặt.
Tôi quyết tâm cứng cỏi.
Chiều hôm ấy tôi đến lớp học làm bánh buổi đầu.
Tôi bước vào cửa. Điều đầu tiên tôi làm tôi ngạc nhiên là một người. Trời ơi! Anh chàng hotboy này cũng ở đây. Hơn thế nữa, anh ta còn là nhân viên ở chỗ này. Tiệm bánh này coi như là nổi tiếng. Các gia đình giàu có thường lui tới. Anh ta chỉ cần muốn gì có nấy thì làm sao làm nhân viên tiệm bánh.
Tôi đứng đơ một lúc cho tới khi anh cất tiếng lên:
" Người mới, vào chỗ đi."
" Ừm...ừm".
Tôi nghĩ thầm:" Không lẽ anh ta là người dạy làm bánh. Trời ơi sao thế được."
Tôi quay sang hỏi bà dì kế bên:
" Dì ơi, ai là giáo viên dạy làm bánh vậy?"
" Là cậu ta đó."
" Hả???????"
" Ngạc nhiên lắm đúng không? Cậu ta trẻ tuổi vậy thôi chứ kinh nghiệm dày đặc."
" Trật tự dùm cái đi người mới."
Anh la hét nhìn tôi.
Thật tình, tôi thích anh ta thì thích nhưng chắc chắn sẽ không để anh ta ăn hiếp. Tôi quạu lên:
" Tôi có tên có tuổi đàng hoàng đó. Người mới người mới mãi."
" Cậu tên gì?"
" Amano Ichigo".
" Ừm vậy thì Amano, im lặng dùm."
Mấy bà dì kế bên cười:
" Tuổi trẻ năng động thật."
Lớp học làm bánh bắt đầu. Nhìn vẻ ngoài anh ta có vẻ lạnh lùng nhưng cách chỉ dạy của anh ta thật sự rất ân cần.
Có điều, ngày đầu đi học là thảm họa của tôi. Cả lớp bắt đầu với bánh pudding.
Tôi cũng làm cùng bọn họ. Tôi từng nhìn thấy mẹ làm bánh pudding nên cũng hiểu sơ sơ mặc dù chưa hề làm thử.
Sau một hồi lăn lộn cuối cùng tôi cũng có thể làm một chiếc bánh pudding.
Làm xong, tôi vui mừng nhìn thành quả của mình. Đột nhiên, từ phía sau tôi, anh vươn tay ra cầm muỗng múc một miếng nếm thử.
Tôi háo hức nghe nhận xét nhưng điều tôi nghe được không hề làm tôi vui.
" Quá đắng, phần bánh quá xấu, có nhiều lỗ trên thân. Loại D."
Trời đất! Lúc này chỉ muốn cho anh ta một trận. Tôi cất công làm bánh lần đầu tiên vậy mà bị chê thảm hại.
Tôi tức lắm. Từ ngày hôm đó, sau giờ học, tôi lúc nào cũng đến tiệm bánh sau giờ học. Riết rồi mấy khách quen ở đó đều nhớ mặt tôi. Anh ta thì vẫn giữ nguyên cái tính khí kỳ quặc đó.
Tôi tự hỏi mình thích anh ta ở điểm nào. Bây giờ, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩa là chứng minh cho anh ta thấy tôi có thể làm bánh và những công việc khác hoàn hảo đến cỡ nào.
Hôm đó, tôi ở lại luyện tập ở căn bếp của tiệm bánh. Ông chủ của tiệm bánh này rất dễ tính. Ông đam mê và sống với các nghề này lâu lắm rồi. Thấy tôi chăm chỉ luyện tập ông ta cũng vui vẻ giúp đỡ.
Buổi tối, tôi đang đóng cửa thì gặp anh. Vẫn là cái mặt khó ưa ấy nhưng có vẻ tốt bụng hơn:
" Tôi chở cậu về."
" Nhà tôi ở gần đây. Không cần."
" Là ông chủ bảo tôi chứ tôi cũng không muốn. Lên xe."
Thế là tôi lên xe cùng cậu ta. Trên đường đi tôi hỏi cậu ta rất nhiều những câu trả lời nhận được chỉ có vài từ. Thì ra nhà cậu ta thuê cũng ở gần đây. Mặc dù nhà giàu có nhưng cậu ta lại chạy theo đam mê mà đến tiệm làm bánh làm việc mặc cho gia đình phản đối. Kể ra thì tôi thích kiểu người này.
Thời gian dần trôi qua, tôi hoàn thành khóa học nhưng tôi vẫn là nhân viên của tiệm. Hằng ngày, sau giờ học tôi vẫn ở tiệm bánh. Tôi và anh cũng thân với nhau hơn. Tôi lại quên đi mục đích ban đầu đến lớp học làm bánh.
Đến năm cuối cấp, tại vườn trường Keika, đã có một cô nữ sinh xinh đẹp trên tay cầm chiếc bánh Tiramisu tặng cho một anh chàng. Câu chuyện tình yêu huyền thoại giữa hai người đã được các tiệm bánh ghi lại và bánh Tiramisu ở nơi đó ngon hơn hẳn.
Nghe được rằng hai người họ đã cùng nhau du ngoạn thế giới và có những tiệm bánh ở khắp nơi.