Ai nói ngày đó là nhàm chán chứ đối với tôi ngày ấy là ngày tuyệt vời vì tôi có thể tìm được cậu ấy
Ý mà khoan tiện thể tôi tên là Thiên Hà tên nghe lạ đúng không ? Nhưng tôi thấy tên đó rất hay đấy ! Okk quay lại câu chuyện
Năm ấy tôi vừa tròn 12 tuổi vào ngày gần kề Halloween 🎃 🎃 tôi và con bạn tôi ( Hàn Ly ) tôi hay gọi nó là cái Ly vì nó có thân hình y như chiếc ly vậy . Hôm đó tôi vừa về nhà sau khi tan học thì có tiếng điện thoại reo
< reng......reng.......reng>
_ Alo Hà ấy hả ?
_ Tao đây có chuyện gì ?
_ Mày nghe gì chưa ? Thằng Huyền lớp kế chuyển trường rồi
_ Cái gì ?
_ Nghe đâu nó vừa trải qua cú sốc nào đó rồi nó xin ba mẹ nó chuyển trường và nhà sang Thành Phố Đà Nẵng sống rồi
_ Tao biết rồi mày ngủ sớm đi ! Tạm Biệt
_ À okk
Tôi dường như người mất hồn tại sao chứ ? Cậu ấy rất bình thường kia mà chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy . Một loạt các câu hỏi cứ bay vào đâu tôi nó cứ văng vẳng những câu đó mà cái Ly nói với tôi , cảnh vật xung quanh dường như im lặng hẳn tôi có thể nghe tiếng gió thổi rào rào ngoài cửa sổ
Tôi lê bạn chân nặng trĩu của mình về phòng . Tại sao chứ cậu ấy rất bình thường mà tôi cũng rất thích cậu ấy nữa , một người như cậu ấy xảy ra chuyện gì được chứ ? Tôi cứ nằm đó suy nghĩ hồi lâu rồi lại quay quanh với bài tập sau khi làm xong tôi nằm dài lên nệm đắp chăn rồi lại suy nghĩ , không biết tôi đã thiếp đi tới sáng
《Sáng hôm sau 》
Tôi thức dậy với tâm trạng không thể nào mệt mỏi hơn , tôi bước thẳng vào nhà tắm xã ít nước nóng ngâm mình hồi lâu tôi đã quyết định phải tìm ra sự việc bỗng có tiếng gọi làm tôi thoát suy nghĩ ấy
_ Con quỹ Hà mày làm gì mà lâu vậy ?
Tôi vọng xuống
_ Tao xuống liền
Tôi và cái Ly tới trường bước vào lớp, vẫn như thường lệ không có gì đặc biệt ngoại trừ cậu ta . Tôi dường như quên mất Huyền vì cậu học sinh mới này cậu ta là Hoàn Đông học sinh mới chuyển đến trường tôi hôm nay . Chaooo ôi ! Cậu ấy đúng là gương mặt tỷ lệ vàng với khuôn mặt niềm nở mắt to chân mày đậm mũi cao và nước da vừa ngâm vàng như mật ấy làm tôi mê mệt chết mất
_ Ê Hà mày sao thế
Ly đẩy người tôi
_ À tao không sao vào chỗ ngồi cô vào rồi kìa
_Ừ tao biết rồi có gì nói tao biết nhen
_ Okk
Thế là sauu 3 tiết chúng tôi cũng được ra chơi
_ Mình có thể xuống căn tin với cậu không ?
Đông đi lại chỗ tôi
_ Được chứ
Tôi cười nhẹ
Thế là 3 chúng tôi xuống căn tin sau đó học thêm 3 tiết rồi ai về nhà nấy
Sau khi tan trường về nhà hình ảnh cậu ta lại cứ văng vẳng trong đầu tôi cứ như thể là hồn ma ý
Tôi dẹp bỏ suy nghĩ điên khùng đó đi r lại ôm đầu vào bài tập . Tôi mở tivi lên vừa xem tin tức vừa học bài bỗngg.....
" Vào sáng hôm nay ngày 11/11/2019 1 một vụ án mạng đã xảy ra làm 3 người chết và 1 người bị thương nhân chứng cho hay thì gia đình nạn nhân không có thù oán với ai . Trong đó được xác định là 1 học sinh nam 12 tuổi "
Tôi hoảng loạn sau khi nghe xong tin đó tôi chưa kết luận nó là thật nhưng nó đúng được phần nào
Tôi nằm vào nệm và chìm giấc miên man
" Này cậu có nhớ tôi không , Thiên Hà cậu sẽ được nửa kia của cậu vào ngày đó "
Tôi bừng tỉnh chao ôi mới chỉ có 4h00 sáng
Ngày đó ngày đó câu nói chỉ quay quanh đầu tôi làm tôi choáng tôi quyết định dậy sớm soạn tập rồi đi học sớm luôn
Hôm nay ngày 29/10
Tôi bước chân vào lớp với dự trận lặng của ngày kề đông , Ly ngồi gần cửa sổ , những con gió cứ thổi nhè nhẹ nhưng cũng đủ để tóc cô bay bay
_ Này! Nay ! ( Đông lay người tôi )
_ À ?! Hả gì vậy ?
Tôi ngơ ngác
_ Cậu vào chỗ đi cô vào rồi kìa
_ À tớ quên mất
Tôi vội vàng vào chỗ ngồi nhưng vẫn không quên được gương mặt tươi như hoa của cậu ấy ! Ơ mà tôi quên bén mất
Tôi đang tùm kiếm Huyền , giờ ra chơi tị sẽ đên những nơi cậu ấy từng lui tới . Sau tiếng thúc đánh rộn rã của trống tôi chạy tới lên thẳng tầng thượng để xem có manh mối hay không ? Nhưng khi lên đấy tôi chẳng gì ngoài một vũng máu be bét cùng với con dao đầy máu và 1 cái xác người tôi run sợ từng bước 1 tới cái xác ấy lật người lại thì..... Chị Phương
Tôi ngất lịm đi khi ở trong viện
Tôi nghe Ly kể lại và tôi được xuất viện vào chiều hôm đó
Bỗng ting ting
_ Thiên Hà ra ngoài gặp tao
Ly nhắn tin cho tôi có chuyện gì thế tôi suy nghĩ r cũng dẹp bỏ r đi ra ngoài
_ Mày có biết tại sao tao kêu mày ra đây không
_ Tại sao
Tôi hỏi nó
_ Mày có nhớ Huyền không ?
_ Nhớ chứ sao tao quên được
_ Vậy mày có giết nó không ?
_ Mày hỏi cái gì vậy Ly ?
Tôi bâng khuâng
_ Tao nói gì hả ? Chính tao mới hỏi mày là mày đang làm gì kìa
_ Tại sao mày giết nó ? Tại sao
_ Tao không biết
_ Mày không biết tao nhắc cho mày biết
_ Ngày hôm đó sau khi mày ngất đi trong cơn mê man vì sốt mày đã nói mày thích nó rồi sau đó khi nó thổ lộ với mày , mày đã từ chối tao tưởng mày sẽ yêu Huyên thật lòng nhưng không tao tin lầm mày rồi Hà à !
_ Mày điên rồi
Ly cầm con dao loạng choạng chạy đến chỗ tôi , tôi cố gắng nè từ nhát dao và rồi
" Bộp "
Tiếng dao rơi xuống và khi tôi nhìn lại
_ Đông .... Đông cậu tỉnh lại đi Đông
《 Hôm sau 》30/10
Sau khi chuyện đó xảy ra tôi và Đông đã được đưa vào viện để điều trị vết thương còn Ly phải điều trị tâm lý ,
_ Hà này
_ Hả ?
_ Tớ..... Thích...... Cậu
_ Ơ
Tôi ngại đỏ mặt
_ Tớ cũng vậy
Tôi ôm Đông vào lòng và sau tất cả tới bây giời tôi không biết Huyền còn sống hay đã chết vì cậu ta đã mất tích kể từ ngày ấy