Vào đêm Halloween,tất cả mọi người đều hoá trang thành những nhân vật đáng sợ. Mọi người đều có cặp nhưng riêng tôi, tôi chỉ có một mình .
Tới khu giải trí, tôi bỗng nhìn thấy anh ấy .Tôi cảm giác như mình đã trúng tiếng sét ái tình .Giữa dòng người ,anh ấy như toả ra ánh hào quang vậy .Nhưng chỉ trong chốc lát anh ấy đã đi mất .Tôi nghĩ rằng “Liệu mình có được gặp anh ấy thêm lần nữa không...” nhưng chưa kịp suy nghĩ hết thì tôi đã va phải anh ấy rồi .Trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực ,lúc đó tôi chỉ ngại ngùng cúi mặt xin lỗi rồi chạy đi .Do không để ý đường tôi đã vô tình đi vào nhà ma ,tôi đang chạy thì bỗng một bàn tay từ đâu ra nắm lấy chân tôi ,tôi hét lên rồi tính chạy đi nhưng bị vấp ,một lần nữa tôi lại ngã vào lòng anh ấy .Trái tim của tôi lúc đó cũng không biết là do bị doạ sợ hay là vì được anh ấy ôm mà lại đập “thình thịch” liên hồi .Anh ấy cười và nói với tôi “không sao đâu” ,nụ cười của anh ấy ấm áp như những tia nắng mặt trời vậy và cái giọng trầm ấm đấy như đánh thức tôi ,tôi đỏ mặt đứng dậy nói “xin lỗi anh” .Anh ấy nắm tay tôi rồi nói “Anh đi cùng em nhé” .Trong vô thức tôi lại ngoan ngoãn đi cùng anh ấy.
Được anh nắm tay ,tôi như không còn quan tâm những thứ đáng sợ trong nhà ma nữa. Bàn tay to lớn ấm áp của anh nắm trọn lấy tay tôi. Tôi cảm giác như mình đã yêu rồi. Lòng tôi sung sướng như muốn nhảy cẫng lên. Ra khỏi nhà ma, tôi bỗng dưng thấy thất vọng nhưng rồi anh nói “Em có muốn đi Vòng quay mặt trời cùng anh không?” . Dù chưa nghe hết nhưng tôi vẫn gật đầu lia lịa. Ở trong khoang ghế của chúng tôi cũng có một cặp đôi, nhìn họ ân ái mà tôi cũng thấy ghen tị. Nhưng anh thì không để ý mà cứ nhìn ra ngoài cửa. Khi lên đến đỉnh anh kéo tay tôi nói rằng “Em nhìn những ánh đèn lấp lánh của thành phố kìa” thì ra lí do anh cứ nhìn ra cửa là vì muốn cho tôi thấy cảnh đó. Trong khoảnh khắc đó tôi bỗng cảm giác như anh là một đứa trẻ nhìn thấy thứ lạ lẫm, tôi phì cười. Thời gian như bỗng trôi qua chậm hơn trong mắt tôi đến lúc tôi nhận ra thì đã quay xong một vòng rồi. Chơi xong anh dẫn tôi đi mua kẹo bông, chúng tôi cũng chụp ảnh chung nữa. Tôi mong rằng thời gian sẽ dừng lại để tôi có thể ngắm anh nhiều hơn. Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, anh nói rằng “cũng muộn rồi, nhà em ở đâu anh chở về”, tôi chỉ đường cho anh đến nhà tôi. Đến trước cửa nhà tôi, tôi luyến tiếc, anh nói “Em có thể cho anh phương thức liên lạc được không?”. Tôi mừng rỡ cho anh phương thức liên lạc. Tối đến anh chủ động nhắn tin cho tôi,anh nhắn “Em ngủ chưa?”, tôi vui vẻ nhắn lại “Em đang chuẩn bị ngủ”, anh nhắn lại rằng “mau ngủ đi muộn rồi đấy”. Trong phút chốc tôi cảm nhận được sự chăm sóc của anh dù đó chỉ là một câu nói ngắn gọn.
Tôi lấy hết sự quyết tâm và niềm hi vọng của mình nhắn một câu “Anh ơi,em thích anh”. Anh đã xem nhưng chưa nhắn lại luôn, một lúc sau anh nói rằng “Anh cũng vậy”. Tôi hạnh phúc muôn vàn nhưng vẫn kiềm chế được mà rặng hỏi “Thích mà sao trả lời lâu thế “, anh cảm nhận được sự hờn giận của tôi mà nói một câu khiến tôi vừa hạnh phúc vừa buồn cười “vì thích em nên não anh load chậm đấy”. Cuối cùng chúng tôi cũng là người yêu của nhau như tôi mong muốn. Đêm đó chính là đêm hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua.