Thứ 7, ngày 30 tháng 10 năm 1987
Đêm Halloween....
Tại một hẻm nhỏ, có hai bé gái tuổi tầm 12 đang nói chuyện với nhau
-Nè nè! Thư, Bà biết không, gần đây có một sát nhân ở trong xóm mình á
-Ghê quá vậy- Thư sợ sệt trả lời- Đừng hù nữa Linh
-Sát nhân này chỉ giết những ai không về nhà trước 8g tối thôi-Linh nói - Sát nhân mang tên Cộc cộc
-Háhahaaha- Thư cười lớn- Sát nhân mà tên cộc cộc
-Đừng cười, coi chừng quả báo đến đó
-Haha! Tớ không tin đâu, mê tín dị đoan, lúc nãy còn sợ, mình ngu thật! Haha!- Thư nhái lại lời của cô bạn kia- Sát nhân cộc cộc- Và rồi lại cười lớn
-Hừ! Cậu kì quá! Tớ không chơi với cậu nữa
-"Tớ không chơi với cậu nữa" xin lỗi tôi không cần!
-Cậu! Cậu không tin thì cứ vậy đi! Sát nhân Cộc Cộc sẽ đến tìm cậu!- Linh tức giận dậm chân thật mạnh xuống sàn rồi chạy đi
Ngày qua ngày, tai tiếng sát nhân cộc cộc càng to lớn hơn nữa, Thư không tin cho đến khi nhận được một bức thư ghi dòng chữ được viết bằng máu.
TAO HẬN MÀY! MÀY HẠI CHẾT TAO RỒI! SÁT NHÂN SẼ ĐẾN TÌM MÀY! HAHAHAHAHHA, ĐỪNG MONG ĐƯỢC TAO THA KHI CHÍNH MÀY LÀ NGƯỜI GIẾT CHẾT TAO, TAO SẼ NGUYỀN RỦA MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT! NHỚ RÕ RẰNG MÀY KHÔNG TRỐN ĐƯỢC ĐÂU, TAO TRÙ CẢ DÒNG TỘC MÀY CHÌM TRONG BIỂN MÁU. CON MÀY, CHÁU MÀY, VÀ CHẮT CỦA MÀY ĐỀU DÍNH LỜI NGUYỀN. ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ MÀY CÓ THỂ TRỐN. CHÚA QUỶ SẼ TÌM M. HAHAHHAHAHHAHAHHAH.
Để biết vì sao theo dõi tiếp nhá, rảnh qua đọc truyện mình viết nữa, bấm vào avatar để đọc.