Tỉnh mộng
giấc mơ
đôi cánh
bướm đen
nước mắt
kim cương
màu máu
vỡ vụn
trái tim....
________________________
hãy tự do như bướm
mở bung cánh và
bay lên trời cao
đập cánh và vút lên
trút bỏ gánh nặng
và hãy bay thật cao
như một chú chim
không quá diễm lệ
không quá xinh đẹp
không quá cao sang
không quá mĩ lệ
không quá kiều diễm
chỉ cần tự do
"bay theo tự do"
"bay theo câu hát"
"băng qua cánh đồng"
và hãy cho tôi biết....
bạn vui thế nào...
tôi cắt bỏ đôi cánh
để bạn tự do
hãy thật hạnh phúc..
xin lỗi và tạm biệt
thân gửi em gái tôi....
đừng quá đau khổ, chúng ta sinh ra để bay lượn, để tự do. Cắt đi đôi cánh chẳng khác nào trút bỏ tất cả, rũ bỏ thế giới. Hãy dùng đôi cánh ấy để ngắm nhìn thế giới thay tôi. Em sinh ra để nâng niu còn tôi thì chỉ để thay thế, chi bằng tôi dâng cho em cả thế giới muôn màu đẹp đẽ, dù chỉ là một đôi cánh đen nhưng chỉ cần em hạnh phúc. Người chị như tôi rất vui vì đã giúp được em. Bài thơ trên là cả tâm huyết của tôi khi ở trong tù giam xiềng xích, hi vọng em thích. Tôi không mong em tôn trọng tôi, không mong em giữ gìn bài thơ. Tôi chỉ mong--em thật tự do và hạnh phúc. Cái bóng như tôi đã rất mãng nguyện. Đôi cánh của tôi đã bị cắt, tôi không quá mong em nhận được bức thư, nhưng tôi biết, khi em cầm trên tay bức thư này--tôi đã bị xử tử. Hi vọng em thích cái vương miệng bằng giấy này. Tương lai, em sẽ là mội nữ hoàng đứng trên cao nhìn xuống, trì vị vương quốc trở nên hưng thịnh. Đứng kế em là vị vua, người em yêu sẽ cùng em đi hết con đường này đến khi trút hơi thở cuối cùng. Cuối cùng, tôi xin lỗi em một lần nữa vì không thể ở bên em lâu hơn---
Thân ái...