Hạnh phúc là gì?
Nếu như sau này bạn có con, và con của bạn hỏi “Bố/Mẹ ơi, hạnh phúc là gì?” thì bạn sẽ trả lời như thế nào?
Nhà triết học Heraclitus nói: "Nếu thỏa mãn vật chất là hạnh phúc thì ta có thể xem con bò là hạnh phúc..."
Hay Karl Max cũng từng định nghĩa: "Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất..."; "Chỉ có cầm thú mới quay mặt trước nỗi đau của đồng loại, mà chăm lo cho hạnh phúc riêng của mình"
Hạnh phúc, có lẽ sẽ đến khi bạn không thể nhận ra nó, và đến khi bạn nhận ra, nó sẽ biến mất, trôi đi vào dĩ vãng, vào dòng chảy thời gian.
Hạnh phúc, có phải ai cũng đã, đang và sẽ nhận được?
.....
Đã nhận được hạnh phúc.
Giống như Vũ Thị Thiết, người con gái Nam Xương xuất thân trong một gia đình nghèo, nhưng được nương nhờ kẻ giàu có nhưng thất học là Trương Sinh. Gia đình luôn hạnh phúc, sum vầy chính là niềm mơ ước, là niềm hạnh phúc mà nàng luôn mong muốn.
Nhưng...nàng có được hạnh phúc ấy không?
Chồng đi lính, mẹ chồng mất vì ốm nặng.
Chồng trở về, bị oan ức đến nỗi phải nhảy xuống sông tự vẫn.
Đến khi được giải oan, thì lại chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
Hạnh phúc, liệu có còn nữa không? Dĩ nhiên, là chẳng thể còn nữa.
.....
Đang hạnh phúc.
Là ai?
Phải chăng là những người như Thuý Kiều?
Những con người đã từng phải trải những nỗi sóng gió, tai thương?
“Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”
“ Bẽ bàng mây sớm đèn khuya”
“ Tấm son gột rửa bao giờ cho phai”
Thế giới này, vốn đã chẳng công bằng. Kẻ xấu được đối đáp tốt, người tốt lại phải chịu những đắng cay, buồn đau của cuộc đời.
Nhưng sau tất cả, họ sẽ lại là những người hạnh phúc nhất.
Bởi giờ đây, Thuý Kiều đang được sum vầy bên gia đình, bên Kim Trọng
Nàng đang được hạnh phúc.
.......
Vậy còn sẽ hạnh phúc?
Liệu...họ có phải những con người đang phải chịu những nỗi thống khổ tột cùng?
Như Chị Dậu chẳng hạn?
Là một trong những kẻ nghèo nhất của ngôi làng nghèo nhất, phải sống trong khó khăn, khổ cực.
Phải mưu sinh trong cái Xã hội Phong kiến thối nát.
Phải bán chó, bán gánh khoai
Và thậm chí...phải bán con để sống.
Làm gì còn nỗi đau nào đến như thế?
“Trời tối đen như mực và như cái tiền đồ của chị”
Nhà văn Nguyễn Tuân từng viết: “Tôi ngờ câu kết này cũng mới chỉ là cái chấm hết một thiên của truyện dài. Với một cái tiền thân ngay thẳng, lành mạnh như vậy, tôi nghĩ rằng chị Dậu thế tất phải có một hậu thân trong các đoàn thế cách mạng. Và, tôi nhớ như đã có lần nào, tôi đã gặp chị Dậu ở một đám đông phá kho thóc Nhật, ở một cuộc cướp chính quyền huyện kì Tổng khởi nghĩa”
Một kết thúc đen tối, tiêu cực, khiến nhân vật và người đọc chẳng thể tìm thấy lối ra, chẳng thấy tương lai và tiền đồ ở đâu cả.
“Tại sao Ngô Tất Tố chẳng thể cho chị Dậu một cái kết đẹp?”
Nếu như cái kết của chị đẹp hơn, có phải tốt hơn không?
Có thể chỉ cần là chị cứu được chồng, chuộc được con, hay đơn giản chỉ là thoát được khỏi nơi bóng tối “Tắt đèn” mịt mù, âm u như tương lai của chị, thế là đủ.
Nhưng, cái kết ấy lại khiến cho chúng ta thấy được rằng, có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Hoặc, hạnh phúc còn ở xa chị lắm.
Vậy, bao giờ chị sẽ hạnh phúc?
......
Mỗi buổi sáng mai
Lại được thấy nụ cười của mẹ
Hạnh phúc khi được cầm tay em
Díu dan giữa ngày nắng đẹp…
Hạnh phúc, có lẽ rất đơn giản.
Chỉ là được thấy bố mẹ vẫn khoẻ mạnh, được thấy đang con thơ tươi cười.
Hay đơn giản hơn nữa, đó là tự thấy bản thân mình rất vui.
Hạnh phúc, là một khái niệm mở. Mỗi người sẽ có một định kiến riêng.
Nhưng chung quy lại, hạnh phúc, sẽ là khi bạn vẫn giữ được nụ cười trên môi.
End.
——————
Đôi lời của tác giả:
Nói chung thì đây là một tác phẩm ngắn được viết ngẫu hứng của mình thôi. Có lẽ nó sẽ không hay vì nó khá ngắn, và văn phong của mình cũng chỉ ở tầm trung do mình vẫn đang ở tuổi học sinh, vốn từ vựng và kinh nghiệm sống chưa cao.
Đối với bản thân mình trước kia, hạnh phúc chỉ là một khái niệm tâm lý đơn giản, cho thấy rằng bạn đang không buồn. Chỉ có vậy thôi.
Nhưng bản thân mình bây giờ, đã nhận ra rằng hạnh phúc, là một thứ gì lớn lao hơn thế.
Vậy còn các mọi người thì sao?
Đối với mọi người, hạnh phúc là gì?
Hãy thử nghĩ đến nó ngay bây giờ đi, và sau này khi lớn lên, mình cá rằng, khái niệm hạnh phúc của bạn khi đó và bây giờ, sẽ khác nhau lắm.
Thanks for reading.