Tự nhiên đang yên đang lành đi crush cậu kia để rồi tự làm tổn thương chính bản thân mình, tôi thích cậu gần 1 năm rữa rồi mà chưa biết có cơ hội nào để thổ lộ với bạn nữa.
Sáng sớm thức dậy chuẩn bị đi học thì tớ có cảm giác rất vui và hạnh phúc vì chắc sẽ gặp thấy cậu^_^
Lên trường tớ phát hiện cậu đang ăn sáng nên tớ không phiền nhưng lòng tớ thấy sao sao ấy.
Tớ đã không kiềm được nên tối hôm ấy tớ đã thổ lộ ra hết
Tôi said: " Cậu có thích tớ không?? "
" Có rồi sao " Tớ nghĩ tớ sẽ có cơ hội và được bạn tỏ tình trước nhưng không.....
Tớ đã ảo tưởng quá nhiều rồi và mệt mỏi nữa..không biết từ khi nào tớ lại là thứ con gái cậu cho cậu ghét nữa,
Ngay cả mơ tớ cũng thấy cậu, trong một đám cưới cậu là chú rể còn tớ là cô dâu cảm giác ấy làm tớ vui không thể tả được rồi từ đâu xuất hiện 1 cô dâu brất xinh đẹp đứng cạnh cậu và chú rể cũng đứng cạnh tớ
Và sau ấy tớ nhận ra mặc dù chúng ta là cô dâu và chú rể nhưng chta không cùng 1 đám cưới..'-'
Và thế là hết tớ quyết định không chạy theo cậu nữa tớ mệt rồi, tớ cần nghĩ ngơi, cậu thích cứ nói nhé chứ không thôi là giống tớ đấy^_^
Chúng ta chưa là gì của nhau...
Chúng ta không thuộc về nhau...
Chúng ta gặp sai thời điểm sai cả người
Chắc do tôi xấu xí, hung hăng,...
Tôi hy vọng người mà cậu thích sẽ không làm tổn thương cậu!!!