Nhưng đến nơi, tôi chả thấy ai.
" Bình thường nó đến sớm lắm mà ta"
nhấc điện thoại định gọi cho nó thì 1 bàn tay lạnh buốt đặt nhẹ lên vai tôi....
Tôi quay lưng ra thì 1 cái đầu không mặt mũi đang say"hi" với tôi , tôi liền cười to bảo: Bây giờ mới đến à??
Sao lâu thế??
Cái đầu đó không bảo gì !!
Thấy thế tôi mới lên tiếng : Năm nay cậu hoá trang đỉnh thật...! Nó vẫn yên lặng đi từng nhà xin kẹo cùng tôi!!! Và hình như chả phát ra tiếng động khi cậu ta đi nốt.....
Lúc sau, tiếng chuông điện thoại đổ làm tôi giật mình, trong điện thoại con bạn tôi bắt đầu than về lỗi đến muộn của nó là do nhà có việc, và nó bảo đang trên đường đến , đợi nó xíu....
Nghe xong câu nói đó , tôi run rẩy quay ra đằng sau lưng thì cái mặt không đầu đấy tự nhiên dí sát mặt và tôi rồi nói 1 giọng nghe mà lạnh cả sống lưng..
'Không đi tiếp hả cậu?'
Mổ hôi hột tuôn ra , tôi như sắp khóc nhưng vẫn giữ bình tĩnh , giả bộ không có chuyện gì...
" À có chúng ta đi"
Trên đường tôi không dám nhìn nó lấy 1 lần. Đi đến nhà cuối phố, không còn nhà ai có kẹo nữa....
Trong đầu tôi nghĩ :"kì này chết thật rồi có nên xỉu tại chỗ không nhỉ??"
Tôi tức tốc chạy ngay đi , nó bay hay sao á...đi nhanh lắm luôn, lúc lúc lại bay ngang tầm tôi hỏi : Chạy mệt chưa??
tôi chỉ thục mạng chạy " Ôi mẹ ơi cứu con" .
Đến 1 đoạn khúc cua kiểu tôi mệt rồi , đuối rồi nên tôi cua gấp nên ngã ra , nó bay đến trc mặt tôi .mặt nó lại dính đầy máu, tay dơ lên định tiến về phía tôi...
Tôi lấy can đảm ném kẹo vào nó mà như tàng hình ấy , biến mất hết luôn....
Lúc bấy giờ tiếng còi xe điện từ đâu đi đên, 1 giọng nói quen thuộc cất lên: Mày làm gì ở đây- là nhỏ bạn thân đến!!!
Nó hỏi tôi trong lúc hồn tôi còn bay lơ lửng ở đâu??
Tôi hỏi nó thấy ai không??
Nó bảo thấy mỗi mik tôi như con tự kỉ ngồi ở vệ đường ...
Tôi nhanh chóng trèo lên xe nó mà kể cho nó sự việc ấy và còn trách nó đến muộn....
Nó chỉ cười tôi....
Tôi quay lưng lại thì thấy con đó nó vẫy tay tôi....
" Eo , ghê thật sự" ...
Hết...!