Tình bạn của tôi luôn đầy ắp tiếng cười, lúc đó tôi vui lắm, cứ tưởng tình bạn trong sáng của chúng tôi sẽ như vậy mãi mãi. Nhưng tôi lầm rồi!
Tôi vốn rất hiền với bạn bè, nhất là với mấy con bạn thân, chúng nó và tôi đã có bao nhiêu kỉ niệm khó quên từ hồi lớp 6 đến bây giờ, nhưng khi lên lớp bảy dần dần rạn nứt, chúng nó chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thôi! Lúc tôi có tiền thì " Linh! Cho tớ ăn với " hay là " mua gì đó ăn đi Linh "
Tôi chấp nhận hết! Vì họ là bạn tôi, thứ mà tôi khao khát có trong đời chính là tình bạn! Nhưng càng lớn dần, chúng nó lại chẳng coi tôi ra gì, có hôm nó giận tôi, tôi khóc mà cũng có quan tâm đâu.
" Trâm ơi! " tôi tươi cười
Nó thì làm lơ, nó giận tôi rồi sao? Sự ích kỉ ngày càng dần tăng lên, tôi phải xin lỗi nó, nó mới chịu
Hôm đó tôi khóc, khóc rất nhiều.
" Quyên! Đi thôi! "
Phũ phàng vậy sao? Nó không chịu chơi với tôi đã đành, còn không cho Quyên và Hạnh chơi với tôi, vì nó biết, tôi chẳng biết chơi với ai ngoài chúng nó
Tôi đơn độc, khóc cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng tại sao tôi buồn lắm, tôi phải đi xin lỗi mặc dù chỉ góp ý cho Trâm thôi!
Ai hiểu được cái cảm giác này không?
Lên lớp 7, nó thích thằng cùng bàn, chúng tôi cũng rất ủng hộ
Nhưng chỉ vì Thằng ngồi cạnh bàn nó đưa đồ cho tôi, nó giận tôi đến tận cuối năm lớp 7
Còn hai đứa kia, Quyên và Hạnh thì chẳng giúp tôi, họ chắc là sợ mất Trâm lắm. Còn tôi thì sao? Tôi vô hình đối với các người rồi à?
Gia đình họ cũng rất quá đáng, chỉ vì bố tôi đi tù mà bố mẹ và bà chúng nó không cho tôi chơi cùng chúng nó luôn, có hôm gia đình nó có chuyện thì đổ lên đầu tôi, tôi làm gì sai?
Họ không thích tôi, tôi biết. Nhưng tôi làm gì sai
Đôi khi tôi thấy họ thật cổ hủ và chỉ muốn nói vào mặt họ một câu " tôi ghét các người "
Tình bạn là gì? Tôi không còn hiểu ý nghĩa của nó nữa rồi
Tôi chỉ biết tình bạn của chúng tôi như một sợi chỉ đang bị cắt đứt mà người cắt đứt chẳng ai khác là chúng nó, tôi mệt mỏi rồi, các người muốn làm gì thì làm.
Tôi chẳng còn quan tâm nữa!