- Vũ Hiên anh xem ngày mai chúng ta đám cưới rồi đấy.
Anh một tiếng cũng không trả lời , nhưng không sao cô vẫn đợi .
- Vũ Hiên anh xem em mặt bộ này như thế nào.
- Vũ Hiên cho anh cái này.
- Vệ Du cô phiền phức quá đấy , tránh ra....
- Vũ Hiên Em Yêu......
- Cô thôi lải nhải bên tai tôi được không , người tôi yêu suốt đời này chỉ có Lạc Hy.
Rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao bao năm nay anh điều không quan tâm cô không phải vì cô không đủ tốt mà là vì trong tim anh sớm đã không còn chỗ cho cô rồi.
- Em biết rồi .
Cô lặng lẽ bước ra ngoài.
..............................
................................
Vài năm sau.
- Anh yêu em Vệ Du
- Anh yêu em
Cuối cùng anh cũng nói yêu cô , nhưng cô không nghe được nữa rồi. Người con gái anh cho là phiền phức đã đi rồi.
Cô mất rồi, vào hôm anh đi tìm Lạc Hy , cô vì cứu Lạc Hy mà bị tai nạn chính giây phút ấy giây phút nhìn cô cả người đầy máu thì anh mới biết rằng anh thua rồi . Anh thật sự yêu cô rồi.
- Vệ Du anh yêu em , xin em đừng rời bỏ anh
Anh ôm xác cô la thật lớn giữa lằn đường trống trãi tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa rơi. Người con gái lúc đó nói yêu anh không trở về được nữa . Tình yêu là một chiếc hộp , nếu bạn không đủ tình cảm thì chiếc hộp ấy cũng sẻ không được mở ra . Đừng vì một phút mà đánh mất người yêu mình mãi mãi .
#Đoản ( SE )
_ An Kỳ _