Chúng ta luôn bên nhau, mọi lúc..mọi nơi..
_______________
"Thằng tó trả bánh cho taooo!". Cô gào ầm lên giữa lớp học đang rất yên tĩnh, điều đó thu hút mọi ánh mắt về phía cô.
Thằng bạn thân nối khố của cô đã lấy đi bữa sáng của cô. Đúng vậy, là bữa sáng đầu tiên cô trong tuần. Đang trong thời kì ôn tập kiểm tra giữa học kì, mọi người tất bật chuẩn bị đề cương, bài tập và...phao. Nhưng đối với hai con người nhất nhìn khối này thù chỉ có dí nhau dành đồ ăn suốt ngày chứ cần gì ôn.
Họ đã thân được 12 năm, từ khi mới được nhìn thấy ánh sáng đã ôm nhau rồi. Bố mẹ hai nhà là bạn chí cốt, hai đứa được sinh cùng ngày, cô trước cậu 12 tiếng. Thật là có duyên.
Quay lại với hiện tại, thằng bạn thân đã trả bánh cho cô, còn hậm hực mếu máo một cái rồi mới đưa. Cô xí một cái rồi mở ra ăn.
"Mày ấy, suốt ngày bỏ ăn sáng. Chẳng quan tâm sức khoẻ gì cả~"
"Tao phải thắng mày chứ! Từ bé đến lớn cái gì mày cũng ngang tao, tao ức!! Rõ ràng tao học nhiều hơn mày, siêng hơn mày, sao cứ bằng với đứa không học gì!!".
Được lắm, mày hỏi đúng câu bà đây giấu trong lòng đã lâu, giờ phải trút hết!
"Được rồi.. Tao đi mua chút đồ ăn cho mày, mỗi cái bánh mì đó không làm mày no đâu. Người gì 12 tuổi mới 34kg.."
________________Năm 17 tuổi.
Vậy là đã thân được 17 năm rồi. Cô bé gầy yếu năm nào đã trưởng thành. Cô dậy thì thành công và trở thành hotgirl của cả trường. Cậu cũng không ngoại lệ. Thừa hưởng gen đẹp trai của bà mà bây giờ nhận sắc cũng tuyệt mĩ quá. Họ vẫn như ngày nào. Quấn quýt bên nhau khiến ai nhìn vào cũng thấy ghen tị.
Cậu rất tốt với cô. Hằng ngày đều đặn đưa cô đi học, đón cô về, cùng cô xem phim, đi ăn, chơi hội chợ, hai đứa cùng cúp tiết đi nét với nhau,... Cộng với nhan sắc của cậu bây giờ, cô đã thích cậu.
"Ê! Nếu sau này bà mày ế chổng mông thì sao??"
"Thì tao lấy mày chứ sao!"
"Thôi bớt điêu đi. Khi đó mày có vợ ruồng bỏ tao không chừng.."
"Không bao giờ!!"
Hôm nay là hội thao của trường cô cậu tổ chức. Cậu có trong đội bóng rổ nên có mặt ở nhà đa năng rất sớm. Cô cũng đi theo anh để cổ vũ. Chưa đến giờ thi đấu mà các em khối dưới đã bu kín anh đòi xin chữ kí, chụp chung. Cô chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu từ xa. Cô biết tình cảm của mình sẽ không bao giờ được đền đáp, cậu chỉ coi cô là bạn, không hơn không kém. Cô cũng biết ghen chứ!
Trận đấu kết thúc, đội bóng của cậu chiến thắng áp đảo. Mấy em lớp dưới thi nhau phi tới đưa nước cho cậu. Cô nắm chặt chai nước làm nó méo mó. Cô khóc.
"Xin lỗi mấy em, anh có bạn gái rồi". Lời cậu nói khiến ai cũng ngạc nhiên, đặc biệt là cô. Sao chứ! Cậu có bạn gái mà cô không hề hay biết. Ít nhất cũng là bạn bè thì cho cô hay cũng không sao? Cô đã buồn nay cành buồn hơn. Nhưng hành động sau đó của cậu khiến ai cũng trố mắt ngạc nhiên. Cậu lại chỗ cô đứng và hôn vào má cô, cười tươi tuyên bố rõ to:
"Xin thông báo với tất cả mọi người, đây là bạn gái tôi. Từ giờ cấm ai léng phéng!!".
"G..gì chứ!! Ai bạn gái mày!!"
"Tao thích mày, vừa tròn 12 năm. Từ khi 5 tuổi tao nhận ra tao có tình cảm đặc biệt với mày. Đồng ý làm bạn gái tao nhé!"
Cô lại khóc. Lần này là khóc vì quá hạnh phúc. Cậu cũng thích cô. Thật bất ngờ. Cô ôm chầm lấy câu, ngại ngùng gật đầu. Cậu vui sướng hôn lên tóc cô, hét to
"Vợ ơi anh yêu em!!!"
"Ai vợ mày chứ!!"