"Nếu như không có sự xuất hiện của anh, có lẽ em vẫn sẽ buồn. Nhưng không nhiều như thế."
Ngày… tháng...năm…
“Anh thương em của ngày xưa. Em bây giờ chỉ là đau lòng. Vừa thương vừa đau.”
“Em không còn là em của ngày xưa anh quen rồi. Ngày xưa mỗi lần anh online, em đều rất vui vẻ nói chuyện với anh, lúc nào anh không nói gì em cũng sẽ tìm chuyện mà nói. Anh chỉ muốn em như ngày xưa, chỉ cần vì ai đó mà có thể vui vẻ. Em thay đổi là từ khi em có tình cảm với anh. Nếu như anh làm tâm tư em phải xao động, mệt mỏi về nó, thì anh sẽ không bao giờ tìm em nữa, cũng không bao giờ nói những câu làm cho em bận lòng suy nghĩ.
Anh muốn em là cô bé vui tươi hồn nhiên trước kia. Nếu em không thể quay về như trước, thì em cứ bước tiếp trên con đường của mình, nhưng con đường đó không có anh.
Nếu không có sự xuất hiện của anh, có lẽ em vẫn buồn, nhưng không nhiều như thế.”
Buồn lắm phải không anh? Em đã khiến anh cảm thấy buồn, thấy có lỗi. Khi nghe những lời anh nói, em thực sự rất đau lòng. Em làm anh khổ tâm đến vậy. Em nghĩ nếu anh không còn bên em nữa, em chắc sẽ buồn lắm, sẽ khóc nữa. Nhưng nếu anh rời xa em thật, em cũng sẽ không trách anh đâu. Những lời chúng ta từng hứa với nhau, chưa thực hiện được, em sẽ gói gọn vào ngăn kí ức.
Anh biết không, chỉ cần anh và em không còn bên nhau nữa, sẽ có rất nhiều người rời xa em, kể cả chị Vi. Chị ấy sẽ biến mất,không liên lạc với chúng ta nữa. Mong manh quá, anh nhỉ? Mối quan hệ giữa chúng ta, chỉ cần đôi bên tắt máy tính, không dùng mạng xã hội nữa, chúng ta sẽ chẳng còn biết gì về nhau nữa. Có buồn quá không anh?