Trong cuộc sống của mỗi người đều có ngoại lệ của riêng mình. Còn anh, là ngoại lệ của riêng tôi.
Ngày…tháng…năm…
Những năm tháng thanh xuân ấy, tôi từng yêu một người, yêu đến mức tưởng như chết đi sống lại. Vẫn luôn đặt ra những tiêu chuẩn về người mình yêu, đến cuối cùng lại phải lòng một người không theo những tiêu chuẩn ấy. Có lẽ, trong cuộc sống này mỗi người đều có một ngoại lệ của riêng mình, và anh ấy,là ngoại lệ của tôi. Tình yêu đôi khi là chuyện của một người. Như tôi, hết lòng yêu anh, thương anh, vậy mà cũng chẳng thể biết cuối cùng có được anh hay không. Tình cảm đó, người ta gọi là đơn phương.
Tôi không nhớ tình cảm của mình đối với anh bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết rất thích cảm giác được ở bên anh, cảm giác bình yên, dịu nhẹ, an toàn và tin tưởng. Có người nói yêu đơn phương là một chuyện tình đẹp. Có thể lắm. Một mình bản thân vẽ ra câu chuyện tình yêu ngọt ngào, đẹp đẽ của hai người. Nhưng mà, có phải là người ta đã quên mình đang yêu đơn phương không? Rồi sẽ gom đủ thất vọng sau những lần bị từ chối. Buồn, vui, đau khổ đều tự mình nếm trải. Người ta hỏi sao không tìm người yêu mình là yêu. Nhưng tình cảm mà, đâu phải muốn là được. Yêu thật ra cũng chỉ vì người đem lại cho mình những cảm xúc đặc biệt, khiến mình có thể vì người mà bỏ lỡ bao bàn tay khác.
Nhưng có phải là tôi may mắn hơn những người yêu đơn phương khác không? Khi mà những năm tháng sau này, người tôi yêu cũng có tình cảm với tôi. Chỉ là tình cảm đó là gì, tôi thực sự không biết. Chỉ cần trong những năm tháng tuổi trẻ hết lòng vì người mình thương, người cũng có tình cảm với mình, đối xử với mình đặc biệt một chút, được trở thành một phần kí ức của người ta, vậy là đủ hạnh phúc rồi. Tôi không biết bản thân đã dai dẳng bám theo anh như thế nào, cũng bao lần bỏ ngoài tai những câu nói bảo tôi từ bỏ đi. Những tháng ngày anh chưa có tình cảm với tôi, tôi đã kiên nhẫn đến vậy. Yêu đơn phương, sẽ thật đáng thương khi không được đáp lại, sẽ thật khó chịu khi phải kìm nén. Thứ tình cảm đó là sự cố chấp của bản thân, mãi không chịu buông bỏ. Vì yêu nên niềm tin quá lớn, cứ mãi mong chờ. Mỗi lần định dừng lại,anh lại vô tình quay người nhìn lại, bản thân lại vội vàng chạy đến bên anh mà quên mất rằng đôi chân đã mỏi, trái tim đã mệt.
Cứ thế ngày ngày bên anh, trong một mối quan hệ chẳng rõ ràng.