Xin chào, tôi là Yin Kamona. Đêm nay là Halloween đó, thật tuyệt !
Mới chợp tối, đèn bí ngô được bật sáng và đặt cạnh cổng của những ngôi nhà trong xóm, ánh sáng lập lòe, le lói của ông trăng rồi những bộ trang phục ma mị và sự háo hức của đám trẻ . Đứng nhìn từ cửa sổ, tôi có thể thấy rõ. Dù đã mười mấy cái xuân xanh, thì hôm nay tôi cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng rồi đi xin kẹo từng nhà mới được !
Tôi đã dành chút thời gian để chuẩn bị hóa thành một con ma. Nước da trắng bệch, khuôn mặt lờ đờ và một chiếc váy trắng chắc cũng tạm ổn.
- Rồi, đi thôi nào !
Tôi đến với căn nhà đầu tiên, là của bà Lann xóm tôi. Bà có vẻ không chuẩn bị gì, cũng phải thôi, bà không hứng thú với mấy dịp này mà.
~Ding dong~
Bà Lan : + Ai đó ? Tôi xuống ngay đây !
Kẽo kẹt, bà Lann mở cửa rồi !
- Bà ơi, mặc dù cháu biết bà không thích Halloween, nhưng-...
+ Lại có đám trẻ nào nghịch chuông cửa nữa hả ??!
Nói rồi bà Lann giận dữ đóng cửa, không thèm nhìn tôi đến một cái.
Trời ơi, dù bà không thích nhưng cũng đừng lạnh lùng vậy chứ!
Tôi đến một căn nhà khác, to hơn. Đây là nhà cô Minz , bạn mẹ tôi. Tôi khẽ nhấn chiếc chuông. Ngay sau tiếng chuông reo, cô mở cửa ra ngay :
+ Ai vậy ?
- Cô Minz, là cháu đây. Cô không phiền nếu chơi trò Trick or treat với cháu đó chứ ?
Cô Minz không nhìn tôi, cô ngó xung quanh rồi nói :
+ Là ai vậy nhỉ ?
Cánh cửa đóng sầm lại. Ủa, sao mọi người đều trêu mình như vậy ? Tôi sẽ tới nhà chú Frank Lile, ở đó có các em họ của tôi. Frank Mei, Frank Lee, Frank Omino này, chúng luôn hòa đồng và thân thiết với tôi.
~Ding dong~
Tiếng bước chân nhanh nhẹn chạy tới. Nếu tôi không nhầm, chắc là Mei rồi, lúc nào cũng nhanh nhẹn như vậy !
+ Ai đó ạ ?
- Mei, là chị , Kimona đây !
× Ai vậy con ? - giọng cô Hamonin vang lên ấm áp
-Dì Hamonin, là con-...
+ Không có ai, mẹ ạ!
× Vậy à? chắc là ta nghe nhầm.
Một lần nữa, cánh cửa lạnh nhạt đóng lại, chỉ còn tôi và nỗi thất vọng não nề. Tại sao? Tại sao mọi người đều bơ tôi ? Họ muốn đùa, trêu hay gì ? Đều là người quen của tôi, họ biết tôi ghét nhất là vậy mà !
Tôi buồn bã bỏ về. Thật chán nản! Trên đường đi, bỗng có tiếng động. Tôi giật mình đứng im không nhúc nhích.
~hú hú~
Một....một con ma! Thật đáng sợ !!
+ Yin, cô còn đi dọa ma người khác cơ đấy !
- Anh...anh là ai ?
+ Hoki Askao ,người của âm phủ. Họ nhờ tôi bảo cô về.
- À ừ nhỉ....Tôi là ma mà .....
Một nỗi buồn không thể thốt ra thành lời. Tôi, Yin Kamona, đã chết từ Halloween mấy năm trước. Cái chết đột ngột khiến tôi không thể tin được rằng chính tôi đã ra đi....
+ Ừmm...xin lỗi đã không thể làm cô vui nhưng có chúng tôi đây rồi, đừng buồn nhé !
_ Một Halloween nữa lại qua rồi...._
* À ừm....mình mới lần đầu viết, nên nó không hay và cứ là lạ sao ấy =) Mong mọi người góp ý cho mình nha :3 🤧