Nhà ông Tám có 4 đứa con gái, cố lắm mới được thằng cu nên ông bà hạnh phúc lắm! Ba cô chị lớn đã đi lấy chồng, còn mỗi cô thứ tư là Ngọc. Ngày xưa con gái 17,18 tuổi đã đi lấy chồng, con Ngọc năm nay cũng đã 15, nên hai ông bà cũng ngóng ngày nó tuổi trăng tròn để đi lấy chồng. Khổ nỗi, Ngọc và Tuấn - một anh cùng làng lại yêu nhau da diết, nhưng vì Ngọc sợ nên không dám kể cho ba má nó nghe. Ngọc từng thề rằng khi lớn lên sẽ lấy Tuấn. Hai người họ hạnh phúc vô cùng với cái tình yêu trong sáng ấy. Nhưng không biết ai lại nói chuyện này cho ông Tám. Ông tức giận vì kinh Tuấn bần hàn, đánh con Ngọc một trận, rồi hằn giọng :
- Mày mà còn qua lại với nó nữa thì tao cầm dao sang tận nhà giết nó đấy, nghe chưa?
Ngọc sợ, vì cái giọng của ba nó làm nó hoảng, nren chỉ biết khóc và cầu xin. Nhưg ông Tám vẫn lo. Ông sợ con Ngọc vẫn đi với thằng Tuấn. Thế là ông lập tức đi tìm mối cho con Ngọc. Không may mắn là người ông Tám thích nhất lại là thằng Hùng con nhà ông Hai Tợn ở làng bên. Hùng là thằng ăn chơi lêu lổng, có điều nhà nó giàu vì ba nó là chủ của hai nhà máy gạo. Thế là cuộc hôn nhân gán ghép được diễn ra. Hùng thấy Ngọc liền mê mẩn, nhưng Ngọc thì không. Nó thà chết chứ không lấy Hùng. Thế là ngày rước dâu, nó tử tự, lúc ngồi trên xe hoa...
Sau cái chết của Ngọc, thằng Hùng đâm suy sụp. Nó rượu chè, ngày nào cũng ra đánh bạc đến khuya mới về. Một hôm nó nhậu say mèm, bước đi bước ngã, chẳng hiểu sao nó lại đi dọc theo con mương làng. Trên đường, nó thấy Lộc - em của Ngọc. Nó cười cười, nói oang oang:
- Chào em dâu hụt, đi đâu giờ này chưa ngủ vậy? Đi tìm con Ngọc hả? Ra nghĩa địa mà tìm nó ấy! - Rồi nó nôn ồng ộc
Thằng Lộc chẳng nói gì, đột nhiên đẩy thằng Hùng hẵn còn nôn thốc nôn tháo xuống mương. Thằng Hùng lúc này tỉnh rượu. Hùng bơi rất giổ, nhưng không hiểu sao có càng cố ngoi lên khỏi mặt nước thì lại có ai kéo nó xuống. May quá, nó đưa được hai con mắt lên thì nó kinh hãi: là Ngọc. Ngọc mặc bộ đồ đỏ, tay rỉ máu tỏng tỏng. Nó lại bị lôi xuống dưới. Lúc này nó mới thấy Tuấn! Nó khiếp vía, nhìn Tuấn ăn mặc bần hàn, quần áo rách bươm càng làm nó sợ. Nó chỉ nghĩ trong đầu: Xin tha cho tôi! Xin tha cho tôi!
Ngày hôm sau, xác của Hùng nổi lềnh bềnh trên mương, mặt cắt không một giọt máu, trắng bệch. Sau khi đám tang được làm xong, thì một hôm bọn trẻ con trong làng tìm thấy đôi dép của Tuấn nổi lềnh bềnh. Tuấn không cha không mẹ, nên mọi người góp tiền mua một cái quan tài để chôn xác nó nếu tìm thấy. Nhưng xác nó như bị biến mất, mọi người bèn chôn dép nó cho nó siêu thoát. Sau này, đột nhiên một hôm bà Tám đang nấu cơm, thì thấy có tiếng cười phát ra từ phòng con Ngọc. Bà từ từ bước vào thì mới biết đó là thằng Lộc. Nó quay mặt lại, nhìn bà cười tươi. Đó là nụ cười của Ngọc. Bà Tám chắc chắn thế vì cái nét duyên dáng với cái má lúm này chỉ có thể là Ngọc. Thằng Lộc đang nhìn mà thì tự nhiên ngã xuống, mép sủi bọt. Thăng Lộc cũng đi. Chỉ trong vài tháng, bốn cái chết trẻ xảy ra trong làng. Người ta sợ đến rùng mình, vì mối quan hệ của 4 người đều đặc biệt. Một hôm, bà Tám được thằng Lộc báo mộng:
- Bố ép chị Ngọc lấy người mình không yêu, kinh người bần hàn, làm chỉ Ngọc và anh Tuấn tự tử, tội nặng nên con phải chết để giạm tội cho bố
Nói xong, thằng Lộc từ từ biến mất theo làn sương mờ. Bà Tám chợt tỉnh. Bà biết vì sao ông Tám lại làm thế với Ngọc. Ngọc đâu phải con ruột của ổng. Ngày xưa ông Tám nhặt được Ngọc nên mang về, nhưng vì cô không là theo ý ông nên mới xảy ra cớ sự này. Nước mắt rơi, nhưng lại muộn màng...
.... . 30 năm sau. .....
Mọi chuyện năm đó đã dần bị quên lãng. Bỗng một ngày nọ, mọi người trong làng nhìn thấy hai người ăn mặc kì lạ vào trong làng. Hai người bày dù đi với nhau nhưng ăn mặc lại vô cùng khác nhau. Một người mặc áo cưới đỏ tay áo dài dù đang là mùa hè, phấn son đầy đủ, cười duyên dáng. Mọt người ăn mặc thấp hèn, quần áo tả tơi, người ướt sũng. Hai người nắm tay đi đến cuối làng, đây là mộ của hai ông bà Tám. Họ mất được 10 năm nay rồi, là ba cô con gái đầu làm đám tang cho họ. Người con gái kia nói:
- Con chào bố mẹ- rồi chỉ vào vào người con trai- bố mẹ còn nhớ ảnh không ạ?
Ở lại dương gian lâu như vậy, chắc cũng phải đến lúc đi rồi nhỉ?
( hình như mình hơi lạc đề rồi, đây có được tính là Hallowen đâu:(( mong mọi người thích và ủng hộ cho mình với)