Serela và Jonh là 1 cặp vợ chồng trẻ, họ vừa mới chuyển tới căn nhà mà 2 người đã mua vài ngày trước.
Jonh bận rộn thu xếp quần áo và dọn dẹp mọi thứ cho ngôi nhà mới của mình. Trong khi đó, Serela đã ra ngoài mua kẹo để chuyển bị cho đêm Halloween tối nay.Serela cực kì ghét ngày này nhưng vì mới chuyển đến đây cô không thể không có thứ gì cho tụi trẻ con được nên đành đi mua vài túi kẹo.
Bước vào cửa hàng,khắp nơi đều là không khí của Halloween, những trái bí ngô đỏ có hình mặt cười bày trên bàn hay những bộ đồ hóa trang. Cô nhanh chóng chọn vài túi kẹo rồi lập tức đi về.
Trên đường về, khi đi qua đám trẻ nhỏ đang đùa nghịch Serela bỗng chú ý tới 1 cậu bé đang đứng bên cạnh cái cây lớn nhìn chằm chằm cô. Đột nhiên Serela có cảm giác dựng tóc gáy nhưng lại xen lẫn với 1 cảm giác thương xót.Cũng không quá quan tâm cô liền quay đầu rồi lái xe 1 mạch về nhà.
Tối đến trên đường khắp nơi đều có những đứa trẻ hóa trang từ ngộ nghĩnh đến kinh dị đi nhấn chuông từng nhà với câu nói quen thuộc:
-"Cho kẹo hay bị ghẹo"
Rồi cũng đến nhà của Serela và John, cô bước ra với vẻ mặt niềm nở rồi bỏ vào túi chúng những nắm kẹo.Bước vào nhà với gương mặt chán nản, John nhìn vậy cười đến bên cạnh nói chuyện với cô.
Chưa kịp mở miệng thì chuông cửa lại vang lên, Serela liền đi ra, mở cửa cô thấy cậu bé lúc chiều đang đứng trước mặt cô giật mình rồi bỏ vào túi của cậu 1 nắm kẹo. Bỗng cậu nhóc nói 1 cậu khiến cô ngớ người:
-"Mẹ con đã hóa trang rồi, con cũng không cần kẹo chỉ cần mẹ đi ra đây với con 1 lát thôi"
-"Nhóc con, cô không phải mẹ cháu "
-"1 lát thôi"
-----------
Cô đi đến 1 khu rừng hoang cách nhà không xa, ngó xung quanh vẫn không hiểu cậu nhóc này muốn làm gì. Đang suy nghĩ bỗng bước chân cậu bé dừng lại quay qua hỏi Serela
-"Mẹ có thích con không? "
-"Cô không phải là m..... "
-"Tại sao mẹ lại giết con? Mẹ không cần con sao? "
Serela thật sự không nhịn được nữa rồi, sao cậu bé này cứ gọi cô là mẹ. Chưa kịp nói câu nào thì cậu bé kia liền nói tiếp
-"Con năm nay 2 tuổi rồi"
Serela khựng lại hình như cô đã nhớ được gì rồi.Vào 2 năm trước khi sự nghiệp đang trong thời kì đỉnh cao nhất thì cô có thai. Vì bản thân vẫn chưa muốn làm mẹ và không muốn công việc bị trì hoãn bởi việc mang thai nên cuối cùng Serela đã cùng với chồng là John đưa ra quyết định là phá đứa con này. Sau 1 thời gian cô cũng đã quên luôn việc này
-"Mẹ... mẹ.. " --Serela không nói lên lời
-"Sinh con ra là 1 tội ác sao? "
Đứa trẻ vừa dứt lời Serela chợt quỳ xuống
rồi bật khóc.
-"Mẹ .. m.. mẹ xin lỗi! "
Đứa trẻ nhảy đến ôm cô, nó như từng lưỡi đao đâm vào tim cô vậy! Rất đau!Rất đau!
Ngàn lời xin lỗi bây giờ cũng chả còn tác dụng gì, đứa trẻ không thể sống lại, cô thầm chửi tại sao lúc trước mình lại bỏ đứa trẻ.1 bàn tay nhỏ chạm vào mặt cô lau những hàng nước mắt
-"Mẹ cần con đúng không? Vậy con đi với mẹ về nhà được chứ! "
-"Được con trai của mẹ"
Nhưng mọi chuyện cũng kết thúc vào sáng hôm sau. Khi Serela tỉnh dậy cậu bé cũng đã biến mất.......