Nhiều người lớn đã kể cho Tiểu Mễ đủ thứ loại chuyện ma trên đời, nhất là vào dịp Halloween hàng năm. Có người còn kĩ càng phân tích cho cô bé rằng, ma cũng có phân loại tốt bụng và xấu xa, xinh xắn và bề ngoài không mấy bắt mắt. Khi ấy Tiểu Mễ không hiểu lắm và chẳng để tâm vì làm sao cô bé ít tuổi ấy hiểu được, thế nào là những con ma Halloween tốt và đâu là những con quỷ Halloween đáng khinh bỉ.
Điều duy nhất cô bé đọng lại trong đầu là lời phân tích của người lớn: Ma Halloween tốt thì bề ngoài dù xấu xí nhưng bản chất lương thiện, hay làm việc tốt. Quỷ Halloween thì đáng sợ hơn, nó luôn ngụy trang thành những người có bề ngoài hấp dẫn đẹp đẽ nhưng hành động ghê rợn, táng tận lương tâm, còn ác hơn cả loài người.
Dù thế nào đi chăng nữa Tiểu Mễ cũng chẳng bao giờ tin vào việc ma Halloween có thể làm việc tốt như giúp đỡ con người, trong thâm tâm cô bé, ma quỷ đều đáng ghét và đáng sợ như nhau.
Nhà Tiểu Mễ ở gần trường, đang học năm cuối cấp hai nên cô bé học hành khá vất vả, tối ngày làm không hết bài vở. Hàng ngày cả lớp đều phải thức khuya miệt mài làm bài, thường phải 10h tới 10h30 tối mới được ngả lưng, chợp mắt. Học xong, bao giờ Tiểu Mễ cũng tự đi về nhà vì thời gian đi lại chưa đầy 5 phút.
Lần nào đi bộ về nhà, cô bé cũng thấy rởn gai ốc vì luôn có cảm giác ai đó đang đi đằng sau mình nhưng dù quay lại tìm kiếm như thế nào đi chăng nữa Tiểu Mễ vẫn không thấy bóng dáng ai.
Hôm đó, học xong đã khá mệt Tiểu Mễ cố gắng lết về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày dài. Cô bé phải đi thật cẩn thận vì muốn về nhà, phải băng qua một con đường làng khá đông đúc nhưng lại không có đèn. Mọi lần Tiểu Mễ đều đi rất rón rén và cẩn thận, cung đường ngày thường xảy ra tai nạn về đêm và đa phần đều là do ô tô phóng nhanh chạy ẩu gây ra.
Tiểu Mễ căng mắt ra nhìn đèn ô tô, nhưng mắt cay xè vì quá mỏi mệt, cô bé vừa tránh được một chiếc xe rọi thẳng đèn vào mặt và dợm bước lên phía trước để đi tiếp thì từ đằng xa có một chiếc xe ngược chiều phóng đến. Lúc ấy, toàn bộ cơ thể của Tiểu Mễ cứng đờ, cô bé sợ đến hồn xiêu phách lạc.
Chiếc xe lao đến chỉ trong chớp mắt, còn Tiểu Mễ khi ấy chỉ biết đứng im như trời trồng. Lạ một chỗ, khi cô bé bắt đầu nhắm mắt lại thì cũng đồng thời có cảm giác như ai đó đang nhấc bổng mình bay lên cao và băng qua đường với tốc độ của... tên lửa.
Khi mở mắt ra Tiểu Mễ đã thấy mình ở vỉa hè bên kia đường và an toàn vô sự. Lạ một chỗ, xung quang lặng một bóng người, hoàn toàn không có ai giúp đỡ. Tiểu Mễ đang bần thần không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy phía trước khá gần có một bóng người như đang gãy cổ nhưng khá vui vẻ lầm bầm: “Hay quá, hôm nay mình lại làm việc tốt, không hại con người rồi. Vui quá!”.
Không có gió thổi qua nhưng Tiểu Mễ rùng mình bủn rủn. Chẳng biết nên vui hay nên sợ khi vừa được kẻ lạ mặt cứu mạng, cô bé chỉ biết cắm đầu cắm cổ, chạy thục mạng về nhà…