Không bao giờ muốn gặp lại cậu, muốn nhìn thấy cậu hay bất cứ điều gì về cậu...tạm biệt mãi mãi thanh xuân của tôi, bạn thân của tôi!!...
Lúc ấy, tôi chỉ có một mình, ba mẹ vừa mất hơn 2 tháng, tôi chẳng còn gì ngoài 5 đồng xu trong túi mà họ hàng thì không ai chấp nhận cho một đứa vô dụng như tôi ở nhờ, may mắn thay tôi được công tước nhận làm con nuôi, bây giờ người khác gọi tôi là tiểu thư Lucy chứ không phải là "Lily vô dụng"
Ngài công tước thật ra chỉ 25 tuổi thôi nên tôi gọi bằng "ngài". Bình thường, ngoài việc học ra tôi thực sự vô cùng rảnh rỗi, tôi hay giúp người làm tưới cây, chăm sóc khu vườn của "ngài" hoặc đi dạo trong khuôn viên
Ngài công tước có một vị hôn thê là con gái của đức vua Leo, vị tiểu thư này kêu căng, tự phụ nên công tước không thích cô ấy. Mỗi lần yết kiến đức vua ngài đều dẫn tôi theo để ngăn cản công chúa kiêu kỳ ấy đừng làm phiền công tước đại nhân
Có lần ngài nói với công chúa rằng tôi là người mà ngài ấy yêu. Tôi cũng chẳng để ý gì vì tưởng rằng ngài nói vậy là để công chúa hết hi vọng, mãi về sau này tôi mới biết rằng những điều ngài ấy nói năm đó là sự thật
Công tước tỏ tình với tôi, tôi không đồng ý
Mãi về sau này, tôi mới nói với ngài rằng "tôi rất yêu ngài ấy" và đó cũng là lời từ biệt với bạn thân của tôi bắt đầu chuyến đi xa đầy bí ẩn của mình!!...
Nếu muốn biết phần sau của câu chuyện vui lòng ủng hộ truyện và đợi tác giả ra phiên bản truyện tranh nhé!! Mọi người hãy kiên nhẫn nhé!! Nhớ theo dõi tác giả~