"Khôngggggggggggg!"
Tú Quyên ngồi bật dậy, la lớn, cảm xúc vẫn còn phập phồng, cô kinh hoảng, che mặt ngăn dòng nước mắt đang muốn chảy xuống.
Đây đã là lần thứ bao nhiêu mơ thấy giấc mộng này, Tú Quyên cũng không rõ nhưng cô biết giấc mộng này đã ám ảnh cô từ khi cô lên cấp 3, lúc đầu cách vài tháng, Tú Quyên lại mơ thấy nó một lần, cô cứ nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, nhiều lúc còn cảm thấy rất thích thú nhưng dần dà khi cô tốt nghiệp giấc mơ đó cô càng ngày càng thấy thường xuyên, nó đeo bám cô mỗi giấc ngủ khiến cô phát điên lên.
Tú Quyên cảm thấy mình sắp xong rồi!!!
______________
Trước cửa nhà Tú Quyên, Triệu Nhân đang lo lắng nhìn màn hình điện thoại, đây đã là cuộc gọi thứ 108 mà cô vẫn không bắt máy, anh lo Tú Quyên có chuyện gì chẳng lành liền muốn đập cửa xông vào, anh mặc kệ việc có bị mời đi uống trà hay không dù sao bạn gái anh vẫn là quan trọng nhất.
Nói là làm, Triệu Nhân lấy đà chuẩn bị tông vào.
Một, hai, ba___ chạy.
Đúng lúc này, Tú Quyên đã mở cửa, vì đã lỡ trớn nên Triệu Nhân chạy thẳng vào nhà cô.
Tú Quyên:"..." Mình vừa hoa mắt???
Trở lại vào nhà, quả nhiên thấy Triệu Nhân đã nằm bẹp xuống đất. Thấy Tú Quyên dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình, Triệu Nhân ngượng ngùng cười, vội vàng đứng dậy, nói một cái cớ cực kỳ sứt sẹo:" Anh, anh.... Thấy nền nhà em mát quá cho nên....!"
Triệu Nhân vừa nói xong lập tức đỏ mặt, xấu hổ tới mức muốn đào một cái hố mà chui xuống, trong lòng thì hung hăng mắng chính mình không có tiền đồ, vừa thấy bạn gái là IQ lại off, tay chân luống cuống như thằng ngốc!!!!!
Tú Quyên nhướng mày nhìn vẻ luống cuống của bạn trai, nhìn một hồi cô lại ôm bụng cười lớn, cực kỳ không nể mặt Triệu Nhân, hahahaha mắc cười chết cô rồi, hãy thứ lỗi cho sự ngu dốt của cô, Tú Quyên cô thật sự không biết bạn trai mình lại đáng yêu như thế này!!!!!
Tiếng cười của cô làm Triệu Nhân càng xấu hổ hơn, vết đỏ khả nghi trên mặt Triệu Nhân đã lan ra tận cổ, máu nóng xông lên não làm Triệu Nhân càng luống cuống hơn nữa!!!!
__________
Sau trò khôi hài vừa rồi, Triệu Nhân chủ động đèo Tú Quyên đi chơi.
Trên đường, người ta bày bán nhiều thứ hàng hóa, nhìn nhiều bảng hiệu, Tú Quyên mới chợt nhận ra thì ra đã tới mùa Hallowen và cô cũng đã 22 tuổi rồi nhưng cô lại có cảm giác như đã qua nửa đời người rồi, cơn ác mộng kia hành hạ cô đã quá lâu rồi khiến cô mơ mơ màng màng mà trôi qua, làm cô bỏ lỡ những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp của tuổi đôi mươi. Trong khi người ta đang hưởng thụ tuổi trẻ thì cô đang vật vã lăn lộn với cơn ác mộng kia......nhưng mà ánh sáng của cô..... Nói tới đây, Tú Quyên lại nhìn chằm chằm người con trai đang cầm lái đang thao thao bất tuyệt nói với cô nơi nào ăn ngon, nơi nào bán mỹ phẩm tốt, phim nào đang hot....... Tú Quyên mỉm cười, có lẽ cuộc sống cũng không quá u ám.
__________________
"Aaaaaaaaaaaa!"
Tú Quyên muốn điên rồi, niềm vui buổi chiều lúc này tan biến hoàn toàn sạch sẽ, ở lại với Tú Quyên chỉ còn là nỗi sọ hãi.
Tại sao, tại sao?????
Cô chỉ là người bình thường thôi, làm ơn hãy buông tha cho cô đi mà!!!!!
Tú Quyên ôm chăn khóc thút thít.
Tú Quyên nhớ lại lần đầu tiên mơ thấy ác mộng này, trong mơ cô lạc vào một vùng sương khói mù mịt, không thấy rõ 5 ngón tay, có một giọng nói cứ thúc giục cô đi về phía trước, chân lại không tự chủ tự di chuyển về phía trước, tới một nơi Tú Quyên thấy một người đàn ông mặc áo vest đuôi tôm, không thấy rõ mặt đang vươn tay về phía cô, tay cô lại tự động đặt lên tay hắn, để mặc hắn kéo đi một mạch về phía trước.