Hôm nay là Halloween, một lễ hội hóa trang của mọi người, cô là Tuyết Đào năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Giữa cái tiết trời se se lạnh của tháng mười một sắp tới chuyển đông, cô vừa đeo chiếc tai nghe màu trắng với một bản nhạc dạo trên đường phố đông đúc này. Dường như giữa thế giới bao la rộng lớn này, cô không thể nào hòa nhập với mọi người được.
Sau khi đến bên kia vỉa hè, có một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô khẽ cười nói:
- Tuyết Đào, hôm nay là lễ hội Halloween đó. Cả lớp mình đã chuẩn bị tối nay sẽ đến một khu nhà hoang sâu trong rừng để khám phá những bí mật ở đó, cậu đi với lớp nhé?
Đó là lớp trưởng của lớp cô, hôm nay bạn ấy ngỏ ý mời cô chung vui thì làm sao cô từ chối cho được chứ? Tuyết Đào mỉm cười gật đầu qua loa rồi đi về nhà.
- Được, tớ sẽ đến!
Cô cũng chẳng mong đợi gì những buổi lễ hội này, nhất là những hoạt động chung với lớp. Ở đó họ có thể vui đùa, trò chuyện với nhau mà quên mất sự hiện diện trong một góc tối của cô. Bước đến bàn trang điểm, vì đây là năm mà có thể cô được học chung với lớp lần cuối cùng. Tuyết Đào muốn tỏa sáng một lần khi ở bên họ, muốn trò chuyện cùng họ nhiều hơn.
Đồng hồ điểm tám giờ tối, cũng là lúc đã được đặt hẹn với các bạn. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, tóc thắt thành bím sang hai bên trong rất xinh xắn và dễ thương, đôi mắt màu xanh lam như ánh lên hàng ngàn vì sao trong đó. Bước xuống nhà, cô nhẹ nhàng mở cổng thì các bạn nam cùng lớp trầm trồ, ái mộ.
Họ không thể ngờ Tuyết Đào mà họ quen biết ngần ấy năm hôm nay lại rực rỡ, kiêu sa như một bông hồng. Cô mở lòng hơn chào hỏi:
- Xin lỗi vì lần trễ hẹn này, đi được rồi chứ?
Mọi người cùng bước lên xe, chiếc xe đánh lái đến một khu rừng xa tích đây là con đường mà ít ai biết được. Chột dạ, Tuyết Đào cố bắt chuyện với mọi người.
- Thời tiết hôm nay hơi lạnh, đi sâu vào trong rừng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Một bạn nữ ở phía dưới lên tiếng:
- Sau khi vào đó chúng ta sẽ chia nhóm bắt cặp với nhau để phần đi khám phá sẽ trở nên bí ẩn và thú vị hơn.
Bắt cặp sao? Không biết ai là người sẽ bắt cặp với cô để đi vào trong đây.
Két.
Tiếng xe phanh gấp lại, cuối cùng cũng đã tới nơi rồi. Mọi người chia cặp cùng nhau, ai cũng cười đùa, vui vẻ. Chỉ sau vài phút là họ có thể bắt được cặp. Lớp trưởng lên tiếng:
- Bây giờ chia cặp xong rồi mọi người hãy vào cùng nhau đi vào khu vực sâu nhất trong rừng. Đó là điểm hẹn của chúng ta nhé!
Còn Tuyết Đào thì vẫn một mình, chẳng ai bắt cặp với cô. Bởi tình bạn của họ gắn bó với nhau tận ba, bốn năm mà cô chỉ mới mở lòng ngay hôm nay thì làm sao so sánh được.
Tiếng chân mọi người đã đi xa, cô chỉ còn biết ngậm ngùi theo sau mong rời khỏi nơi này sớm. Bỗng sau một lúc, cô lạc mất mọi người không còn thấy bất cứ ai nữa. Tiếng dơi kêu và những tiếng kì lạ vang lên, cô bịt tay lại hai hàng nước mắt chảy dài, chân chạy nhanh vào bên trong. Lúc mở mắt ra, trước mắt cô là một căn nhà gỗ sờn cũ, có dây thường xuân bao quanh, bụi bám khắp nơi. Sợ hãi tột cùng Tuyết Đào lập tức vào bên trong đó.
Ở đây có một mùi hương rất dễ chịu và quen thuộc, nhưng có một sự giá lạnh bao quanh. Đập vào mắt cô là một chàng trai mặc một bộ âu phục kiểu Tây, mái tóc hắn có màu bạch kim óng ánh, óng mượt như tơ, làn da mềm mại mỏng manh như men sứ, khí thế của hắn như các bậc vương tử. Ở trên tivi cô chưa bao giờ thấy một người con trai nào đẹp như vậy.
Nghe thấy tiếng bước chân của cô, hắn ngước nhìn lên đôi mắt màu đỏ tươi như máu. Cô như bị trúng tiếng sét ái tình yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn thấy cô hắn hoảng hồn chạy lại ôm chầm, miệng không ngừng kêu:
- Tuyết Nhi... Tuyết Nhi, ta biết nàng đã trùng sinh rồi ta là đến để đón nàng đây!
Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, vội đẩy hắn ra mà hỏi:
- Tôi không phải Tuyết Nhi gì đó của anh, mặc dù anh rất là đẹp trai nhưng mẹ tôi có dặn không được để người lạ ôm.
Hắn buông cô ra, ngồi cạnh cô kể lại mọi chuyện:
- Nàng là vợ của ta, kiếp trước nàng là con người vì một lần giết yêu thú của lão sư gia của nhà họ Vương nên bị đày đến phủ ta làm nha hoàn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, ta và nàng yêu nhau say đắm nhưng người em trai cùng cha khác mẹ của ta cũng yêu nàng, vì lòng căm hờn. Hắn đã ra tay giết ta nhưng nàng đã đỡ nhát kiếm đó hộ ta mà mất. Sau đó, trong cơn giận dữ ta đã xuống Diêm Vương Giới xem ngày nàng trùng sinh mà đón nàng!
- Tuyết Nhi, nàng bây giờ có thể cùng ta sống một quãng đời bình yên không? Ta rất nhớ nàng.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô bỗng đau đầu đúng là có những đoạn kí ức lạ không biết từ đâu.
- Anh là ma cà rồng sao?
- Phải, Tuyết Nhi à. Cũng lâu lắm rồi ta chưa nếm qua mùi vị của nàng làm ta rất nhớ a~
Phập.
Hắn nói một câu rồi quay sang cắn vào bả vai cô một phát, một luồn sang hiện lên xung quanh. Cô đau đớn bấu lấy vai hắn đến chảy máu.
- Ta đã ấn kí với nàng rồi, sau này nàng không thể thoát khỏi ta nữa đâu! Tuyết Nhi nàng bây giờ là người của ta rồi.
Cô đỏ mặt, kéo áo lên vai buột miệng phản ứng.
- Lưu manh!!
- Haha, chỉ có ông xã nàng mới lưu manh với nàng thôi.
Kể từ đêm lễ hội đó, không còn ai nhìn thấy Tuyết Đào nữa. Người thì đồn cô ấy bị lạc trong rừng, người thì nói cô ấy đã chết rồi. Nhưng đâu ai biết cô ấy đang có một cuộc đời bình yên và hạnh phúc.
Hạnh phúc chỉ đến khi bạn gặp đúng người!
THE END.