Thật buồn cười làm sao khi biết tin được người mình thích có bồ. Cô nhìn hai người trước mặt nở một nụ cười tươi tắn. Cùng với khoé môi gượng gạo.
" Chúc hai mày hạnh phúc "_ cô nói
" Cảm ơn mày nhiều Linh Đan "
Cậu con trai im lặng một hồi nhìn cô rồi nói
" Tao với Tuyết đi đây. Dù đã cũng cảm ơn mày chúc phúc cho tụi tao "
" Ừ "_ cô vẫy tay tạm biệt
Cô nhìn theo hai cái bóng dáng ấy dần khuất xa. Bắt đầu trong lòng cô khó chịu. Nước mắt chảy ròng xuống. Người cô ngã xuống hai tay cho chống phía trước. Cô khóc nức nở. Từng tiếng khóc như đang trải lòng. Tiếng khóc ngày càng to. Cô gục ngã rồi, cô cảm thấy cơ thể rất mệt. Sau một hồi lâu, cô lê từng bước chân nặng trĩu. Như đang có cái gì đè lên người mình vậy. Đến một tầng sân thượng. Cô hét lên thật to.
" LÂM NHẬT MINH, mày là thằng tồi cướp trái tim của tao xong rồi quay ra bỏ tao hức hức hức... "
Linh Đan nhớ lại những chuyện cô làm vì cậu ta. Mỗi khi cậu ta chơi bóng rổ ngày nào cô cũng chuẩn bị khăn và nước sẵn. Vì cậu ta cô thay đổi bản thân khiến mình trở trở nên ngày càng xinh đẹp. Vì cậu ta cô cố gắng đêm nào cũng thức khuya học bài. Dậy sớm làm cơm hộp cho cậu ta mặc dù chỉ nhận lại
" Xin lỗi, tao không cần mày ăn đi "
Một sự LẠNH LÙNG.
Thật tình, sao cô có thể ngu ngốc để rơi vào tình yêu của một kẻ không xứng như thế này. Mắt cô sưng và đỏ. Nước mắt đã cạn rồi không thể tiếp tục khóc nữa. Ngày mà cô dùng hết can đảm của mình để nói ra những bày tỏ trong lòng. Là ngày mà cậu ta tỏ tình với bạn thân của cô.
" Ánh Tuyết, tao thích mày. Mày làm bạn gái tao nha! "
Dưới bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Tuyết ngại ngùng nhìn cô. Cô cũng chẳng thể làm gì chỉ cười và hùa theo đám đông.
" Nhận đi "
Tuyết tiến tới gật đầu. Nhật Minh liền vui vẻ ôm chầm lấy Tuyết. Ngay giây phút đó cô chợt nhận ra rằng chỉ có Tuyết mới làm cậu ấy hạnh phúc. Còn cô chỉ là một nhân vật làm phiền cậu ấy. Trên tay cô vẫn còn cầm một hộp quà có chữ " Tao thích mày ".