Vào ngày nhận lớp.
Cô vui vẻ cùng người bạn thân đi tìm lớp. Trường mới rất đẹp, lớp học thoáng mát còn có mấy anh chị khối trên vô cùng tốt tính.
Tất cả mọi thứ sẽ rất hoàn hảo nếu như không phải đụng trúng một người.
- Gì đây?
Cậu con trai trước mặt cô tỏ vẻ khó chịu.
- Tao quên là tao với mày đậu chung trường, nhưng mà cũng không sao, chắc chắn lần này khác lớp.
Cô cười khinh.
- Chắc chắn là vậy.
Người bạn đi chung với cô lên tiếng.
- Thôi mà, hai người cứ như vậy .... người ta nhìn kìa.
- Tch, đi thôi.
Cô nắm lấy tay người bạn thân của mình đi tìm lớp.
Ở hành lang.
- Sao hai người cứ khó chịu với nhau giữ vậy, mình thấy nó cũng đâu có xấu tính hay gì đâu.
- Tất nhiên là cậu sẽ thấy nó không xấu tính như mình thì có, thôi đừng nói về nó nữa, mau về lớp thôi .
Tại lớp học.
- Ngồi ở đâu đây.
Cô ngó qua ngó lại.
- Hay cứ ngồi ở cuối đi, mình nghĩ chút nữa giáo viên chủ nhiệm cũng sắp xếp chỗ thôi.
- Ừm , cậu nói phải, nhưng mà lớp hình như hết chỗ rồi ... a, dưới kia còn chỗ kìa.
Cô kéo người bạn thân của mình xuống bàn cuối, bỗng dưng chân cô không di chuyển nữa.
- Sao vậy?
Cô bạn thân thắc mắc, bước vài bước lên phía trước cô.
- ... Không ngờ lại gặp cậu đấy...
Cô và cậu vừa chạm mặt thì cả hai đơ ra.
Bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn khi cả hai bắt đầu cau mày.
Cô bạn thân bắt đầu thất không yên lòng liền kéo cô về chỗ cuối lớp, cô bạn thân nhẹ nhàng nói.
- Mình nghĩ nó cũng không đến nỗi tệ đâu, dù sao cũng đâu có ngồi chung bàn.
- ... Cậu nói đúng, mong là vậy.
Vài phút sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào và xếp chỗ cho học sinh tron lớp.
...
- Chắc chắn là lời nguyền, phải nó là lời người chắc luôn.
Cô lẩm bẩm trong miệng cả buổi xếp chỗ.Kế bên cô là cậu con trai ngồi ôm mặt.
- Mày im đi, mày làm tao nhức đầu luôn rồi này.
- Không muốn nghe thì bịt tai lại...tao hết niềm tin vào thế giới này rồi. Chắc là lời nguyền.
- Nguyền, nguyền, nguyền, làm gì có lời nguyền gì kì lạ vậy chứ!? Mười năm chứ ít gì.
Cả cậu và cô rời vào trầm tư.
Phải, cả hai đã học chung hơn 9 năm rồi, đây là năm thứ 10 .
Lúc đầu cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, từ lúc mới học chung hai người chẳng nói với nhau lấy một tiếng, vài năm sau thì bắt đầu cạch mặt nhau chẳng vì lí do gì hết.
Tới lúc chọn ban cán sự lớp.
Giáo viên chủ nhiệm này lấy điểm thi đầu vào để chọn ban cán sự.
- Cô định lấy người có điểm đầu vào cao nhất làm lớp trưởng, còn người cao thứ hai làm lớp phó , có ai phản đối không.
- Dạ không.
- Vậy thì, điểm cao nhất... à có hai bạn cùng điểm nhau, để hai bạn làm lớp trưởng và lớp phó được.
Ngay khi giáo viên vừa gọi tên cả cô và cậu thì ánh mắt đổ dồn vào cả hai.
Cô cuối thấp đầu , cau mày nhìn cậu.
- 0.1 thôi mà, mày có thể ít hơn hay hơn tao 0.1 mà, tại sao phải cùng điểm tao mới chịu vậy hả!?
- Mày im đi.
Cuối cùng thì cậu làm lớp trưởng , còn cô làm lớp phó.
Tan trường.
Cô trở về căn hộ của mình.
Mẹ cô mất từ sớm , ba cô thì hay đi công tác nên ở nhà cũng chỉ có mình cô.
- Công việc nhà đã xong, sách vở cũng đã chuẩn bị rồi...làm gì nữa đây. Ưmhhhh, đi hóng mát vậy.
Khoác lên người chiếc áo len ấm, cô mở của căn hộ ra với tinh thần vui vẻ.
...
Nụ cười trên môi cũng không còn nữa, trước mắt cô là cậu con trai mái tóc còn hơi ướt, với vẻ mặt cũng chẳng vui vẻ mấy khi nhìn thấy cô.
Cô không tin vào mắt mình, liền đóng cửa, hít một hơn thật sâu.
- Có lẽ do mệt mỏi nên sinh ảo giác, phải chắc chắn là ảo giác, chỉ cần hít thở không khí một chút là khỏe ngay. Phải , sau cánh cửa này là không khí thoáng mát và một bầu trời đầy sao, phải...
Vừa nói cô vừa mở cửa.
- Ahhhhhhh.
- Im coi , con điên này.
Vừa mở của đã thấy khuôn mặt cậu khiến cô hoảng hốt.
- Chắc chắn là lời nguyền rồi!!!!
Cậu bịt miệng cô lại.
- Cái con này, thích gây chú ý với hàng xóm lắm à?
- Buôn ra...sao mày lại ở đây?
- Thì tao sống ở đây.
- Gì chứ, bớt xạo, hai năm trước là nhà khác bên đó mà.
Cậu gõ vào đầu cô một cái rõ đâu