Tôi thích anh đến nay là 23 ngày rồi. Vậy là kết thúc thật sao?
Tôi nhớ lần đầu gặp anh, anh đang ngồi học bài. Lúc đó tôi tưởng đó là chàng bạch mã mà tôi đã luôn ước ao. Anh da đen ngăm, đeo kính cận, đọc sách, ngồi tập trung không để ý gì. Tôi ghi nhớ mj đặc điểm của anh trong đầu: Mái tóc, đôi mắt, đôi bàn tay ấy... Tôi không hi vọng gì nhiều. Tôi biết rằng anh cũng chẳng để ý tôi, mà dù có để ý đi chăng nữa thì cũng toàn tính xấu. Anh nhìn đẹp trai thế nào thì tôi nhìn xấu xí như vậy. Tôi càng cố cởi mở hơn thì anh lạnh lùng hơn. Để cuối cùng vào ngày sinh nhật anh cũng là ngày anh phát hiện ra. Tất nhiên là tôi chối bay. Tôi không muốn ai biết chuyện đó. Nhưng cuối cùng anh vẫn biết. Mọi người cũng nghi ngờ. Tôi lo. Thật sự. Cuộc sống này vô vị như chuyện tình của tôi dành cho anh. Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi không biết. Tôi muốn chết nhưng tôi lại sợ đau. Tôi muốn đi thật xa nhưng lại quá sợ hãi trước những thứ ngoài kia. Mệt mỏi thật đấy, tôi nói thật. Chỉ muốn...vĩnh viễn biến mất. Bỗng một hôm tôi nằm mơ. Thấy có một cô gái thoắt ẩn thoắt hiện nói:
- Muốn tôi giúp không?
Tôi thót tim vì câu nói đó làm tôi liên tưởng ngay đến câu chuyện đó. Cô ấy mỉm cười:
- Cho tôi trái tim, tôi sẽ giúp cô
Trái tim? Là ý gì? Tôi lắp bắp:
- Nghĩa...nghĩa là sao?
- Cho tôi tình yêu của cô, tôi sẽ khiến mọi thứ đơn giản hơn nhiều.
Tôi suy nghĩ. Đến nay mới có 23 ngày, tôi không muốn từ bỏ. Tôi "Ừ"!!!!
Và thế là, cô gái đó từ từ biến mất khỏi hàng sương mù mờ ảo....
Tôi tỉnh dậy. Tôi đã nghĩ đó chỉ là một giấc mơ do sự sợ hãi của tôi gây ra. Sáng hôm sau tôi uể oải tỉnh dậy, không muốn đi học. Tôi lo, rất lo. Bước đến trường, điều kì lạ là chẳng ai tỏ ra quan tâm về vấn đề mà mới hôm qua đây còn là chủ đề chính của lớp học. Rồi anh quay ra bắt chuyện với tôi:
- Này, cho tôi mượn sách bài tập với!
Đáng lẽ ra chính lúc này tôi phải vui sướng trong lòng chứ, tại sao... tôi lại không có cảm giác gì vậy? Tôi " ừ" lạnh lùng, rồi đưa cho cậu cuốn sách. Vẻ ngạc nhiên của cậu lộ rõ trên khuôn mặt. Tôi lại không có cảm giác gì. Tôi đâu biét chuỗi ngày kinh khủng của tôi mới bắt đầu thôi...
Bình thường, tôi yêu mọi thứ tôi nhìn thấy trên đường, nhưng giờ thì không. Tôi từng tự hào về mái tóc nâu tự nhiên của mình, nhưng giờ thì không. Tôi mất khái niệm về "tình yêu" rồi!? Tôi cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng, khiến tôi lúc nào cũng nhìn mình trước gương rồi thốt lên một câu:
- Sao mình lại nhìn hãm thế này?
Thế là tôi đã lỡ đánh mất tôi. Tôi tìm cách đi tìm cô gái đó trong những giấc mơ dang dở. Nhưng không thể. Tôi cố tìm lại chính mình, nhưng khômg thể. Chẳng lẽ, kết thúc rồi à? Không, tôi không phục. Và không biết vì sao, tối hôm đó tôi mơ thấy cô gái đó.Cô ấy bảo rằng:
- Sao vậy, cô có điều gì muốn nói sao?
Tôi nói:
- Tôi...tôi không muốn như thế này. Xin cô....
- Nhưng tôi lại không muốn như vậy. Hay là giờ, cho tôi cậu ta đi, tôi sẽ trả lại cho cô.
- Hả?- Tôi không muốn như thế. Tôi muốn anh ấy phải thật khỏe mạnh. Tôi trả lời:
- Vậy... đổi mạng của tôi thay anh ấy đc không?
- Ồ, đc thôi, cô chắc không?
Trong phúc chốc tôi không thèm suy nghĩ, gật đầu:
- Vâng, đúng vậy
- Chắc không? Có khi có người không quan tâm đâu, cô gái à
Không sao, tôi quen rồi. Miễn sao... ơ sao tự nhiên, tôi lại cảm thấy khan khác
- Vậy bây giờ, cô có chắc không?
Tôi quay lại nhìn cô gái ấy, thì cô ấy đã biến mất.Chỉ thấy giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai: " Hãy hạnh phúc với những gì mình đang có"
Tôi lại tỉnh. Lần này tôi có thêm hy vọng về cuộc sống. Vậy là sau 378 ngày, tôi tỏ tình. Tất nhiên là người đó nói "không". Là không, trong ngoặc kép!