"Bảo bối ~ mau tỉnh lại " -Hắn đưa tay khẽ chạm vào cần cổ trắng nõn của cậu, giọng nói phát ra khiến kẽ khác phải phát run. Hắn nhìn cơ thể thiếu niên tuấn mỹ đang nằm trong chiếc quan tài gỗ, y nằm đó yên tĩnh mà kì dị. Hắn cuối xuống thấp gần ngay cổ cậu, để lộ hai chiếc răng nanh dài sắc bén, cắn vào hút lấy những giọt máu nóng bên trong cậu. Đưa lưỡi liếm lên vết thương khiến nó ngừng chảy máu. Thân thể cậu khẽ run lên một chút, đôi mắt vốn đang khép chặt nay đã mở ra, trên môi treo lên nụ cười nhưng khi phối với đôi mắt vô hồn của cậu, cảm thấy thật quái dị. Cậu khẽ mấp máp môi "Buổi sáng tốt lành, chủ nhân".
Hắn nâng tay, kéo cậu ra khỏi chiếc hòm gỗ. Hắn mỉm cười dắt cậu đến chiếc bàn đã được thắp nến rất lãng mạn cùng với trên đó là thức ăn, để cậu ngồi lên chiếc ghế, kế đến hắn cũng ngồi xuống kế bên cậu, nhưng chỉ đơn giản là ngắm nhìn cậu, thân ảnh quen thuộc này đúng là cậu nhưng... sao hắn lại cảm thấy thật đau. A đúng rồi... có lẽ cậu thích ánh nắng mặt trời. Nghĩ rồi hắn đưa tay nâng cậu lên từng bước từng bước tiến về phía vườn hoa đầy sắc màu mà cậu đã rất thích, hắn hi vọng nhìn vào đôi mắt của cậu nhưng bên trong chỉ là một khoảng không vô hồn, vẫn như cũ nhìn hắn nhưng lại không có một chút hơi ấm nào.
Lần thứ hai đem cậu đặt vào bên trong chiếc hòm gỗ, hắn hôn lên bàn tay cậu từng chút từng chút một như sợ cậu sẽ tan vỡ. Lấy từng bông hoa đủ màu sắc để xung quanh cậu, nước mắt từ khoé mắt hắn trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống những cánh hoa. Hắn cứ thế để mặc cho nước mắt cứ tuôn ra, nhớ lại nụ cười ấm áp của cậu, nhớ lại ánh mắt của cậu nhùn hắn ôn nhu biết chừng nào, nhớ lại những ngày cậu ỷ lại vào hắn, nhớ.. hắn thật nhớ cậu.... Nhưng sự cách biết về giống loài, khiến cậu và hắn không thể ở bên nhau, hắn căm ghét chính dòng máu của mình. Đúng vậy, hắn là vampire còn cậu là con người. Hắn là vampire nên hắn sẽ không bao giờ chết, thậm chí ngay cả nhan sắc cũng không thay đổi. Nhưng còn cậu, cậu là con người, cậu đã đi trước hắn một bước khi đang ở độ tuổi xuân xanh cùng tươi đẹp nhất. Nhìn vào gương mặt của cậu, đưa tay chạm nhẹ vào, rồi hắn mỉm cười, đi lấy bình xăng đổ khắp nhà, hắn đạp đổ cây nến sau đó đi đến bên cậu, cùng cậu chen chúc bên trong chiếc hòm, hắn ôm lấy cậu, bảo hộ cậu. Mỉm cười... a trên môi cậu đây là nụ cười như được giải thoát. Hắn nỉ non bên tai cậu "Chỉ lần này thôi, hãy để anh ngu ngốc bảo vệ em cho dù có chết hay có kiếp sau anh vẫn sẽ bảo hộ em. Mãi mãi như vậy" .
End.
----------------------------------
Tác giả: Muốn ngược công lâu lắm rồi, nay tâm trạng cũng khá tệ nên viết luôn đoản này. Đoản khá ngắn nhỉ? Hi vọng các bạn thích ^^