Lại một buổi sáng đẹp trời tĩnh lặng đối với nhà của Vy, chắc chỉ có Vy nghĩ vậy.
- CON KIA, MÀY DẬY ĐƯỢC CHƯA, KHÔNG DẬY TAO CHO ĂN CHẢO BÂY GIỜ.
Vy uể oải bước xuống khỏi chiếc giường ấm áp đang cố níu bản thân lại và bước vào nhà vệ sinh, sau khi Vy đánh răng rửa mặt xong thì cô cầm cặp sách xuống dưới nhà.
- Giờ mày mới dậy được hả con, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? - mẹ cô hỏi.
- Còn sớm mà mẹ. - Vy nửa tỉnh nửa ngủ vừa ăn sáng vừa nói.
- Sớm sủa gì nữa, gần 7h rồi kia kìa.
- DẠ - cô giật mình mở to mắt nhìn đồng hồ.
Chết rồi sắp muộn rồi, con đi đây. - nói rồi Vy chạy thật nhanh ra ngoài đường, vì chạy nhanh nên Vy không để ý đường mà bị một chiếc ôtô đen đụng phải, nhưng may mắn thay vì chiếc xe đi tương đối khá chậm nên chỉ bị trầy da một chút thôi. một người con trai có dáng người cao to bước xuống xe đỡ cô dậy.
- Nhóc có bị thương ở đâu không ? - nói rồi anh chìa tay ra đỡ cô đứng dậy.
- Dạ không sao ạ, tại em mải chạy ra mà không nhìn đường nên anh mới đụng phải thôi ạ.
- Để anh đưa nhóc đến bệnh viện.
- Dạ thôi ạ, giờ em phải đến trường nên em đi trước ạ. - nói rồi cô tập tễnh bước đi.
Đột nhiên ánh sáng từ vòng tay của anh ta loé lên, thấy vậy anh ta liền nở nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện lên.
* tìm thấy em rồi cô bé, hoá ra em ở trong thế giới này * - hắn nghĩ.
- Này nhóc con, lên xe anh trở em đến trường , đằng nào hiện giờ anh cũng đang rảnh, với cả em bị thương như vậy cũng khó đi lại nên lên xe đi. - nói rồi anh ta lại gần chiếc xe mở cửa cho cô, thiết nghĩ dù sao cũng khó mà đến trường nhanh được nên cô cũng không nghĩ nhiều mà leo lên xe.
Trên đường đi, vì thấy Vy trông khó xử mà anh liền bắt chuyện với cô.
- Em tên là gì ?
- Dạ, em tên Trương Nhã Vy, còn anh tên gì ?
- cứ gọi anh là Nam Kỳ.
* Nam Kỳ, tên không khó nhớ lắm.*
- Mà Vy này, em có tin vào chuyện có một thế giới khác song song với chúng ta không.
- Anh nói gì vậy, làm gì có chuyện có thế giới khác song song với thế giới chúng ta chứ, chuyện này quá hoang đường, thời buổi nào rồi mà ai còn tin vào chuyện đấy nữa.
- Đúng nhỉ, nghe chuyện này có vẻ hoang đường thật, nhưng nó thật sự có tồn tại đó và anh tin vào chúng, một thế giới sống song song với thế giới của chúng ta.
- không ngờ anh lại tin vào chuyện trẻ con này đấy.
Hắn chỉ cười và không nói gì. Đi được một lúc thì tới trường của Vy, vừa bước xuống xe thì anh gọi cô lại.
- Nhã Vy, anh tặng em chiếc vòng này coi như bù đắp cho việc đụng xe vào em.
- Dạ không cần đâu ạ, là do em đi đứng không nhìn đường thôi ạ.
- Em cứ nhận lấy nó đi, có duyên ắt gặp lại, đợi đến lúc đó hẵng cân nhắc việc có trả lại cho anh hay không. - nói rồi anh phóng vụt đi.
Sau khi từ trường trở về thì cô bắt đầu ngắm nghía chiếc vòng tay tinh xảo đấy, nó có hình một bông hoa nhỏ, bên cạnh bông hoa là hai chiếc lá được gắn bằng ngọc lục bảo, ở giữa bông hoa là một viên ruby đỏ nhỏ. Sau khi ngắm nó thì cô đem quần áo vào nhà vệ sinh để tắm, cùng lúc đó thì viên ruby lại phát ra ánh sáng đỏ và lần này còn sáng hơn lúc Nam Kỳ đeo trên tay. Từ phòng tắm bước ra, không khỏi bất ngờ trước ánh sáng này, Vy từ từ lại gần chiếc vòng đó, Vy vươn đôi tay thon dài chạm vào chiếc vòng, khi ngón tay Vy vừa chạm vào viên ngọc thì cả căn phòng đột nhiên thay đổi, trước mặt cô là một cậu con trai tuấn tú đứng đối diện với mình, tay cậu cũng chạm vào chiếc vòng y hệt cô, thấy vậy Vy liền sợ hãi lùi lại phía sau và cậu con trai kia cũng không khác gì Vy, cả hai đều ngạc nhiên và rồi Vy dụng cảm bước lên phía trước và đưa tay ra sờ thử. kết quả đó chỉ là một hình ảnh ảo do chiếc vòng đem lại, mọi thứ cô chạm vào nhoà đi và rồi cậu con trai cũng tiến dần về phía cô và đưa tay sờ thử, họ nghĩ đây chỉ là hình ảnh 3D do chiếc vòng tạo ra nhưng đến khi hai người họ chạm vào nhau thì lại không bị nhòe đi mà còn có cảm giác chân thực như vậy. Thì ra đây là không gian ba chiều nối các thế giới song song với chúng ta lại với nhau.