Chương 1: Một Sự Hiểu Lầm Nho Nhỏ.
Sau một kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng thì tôi cũng đã đi học trở lại. Năm nay tôi đã vào lớp 10, bước vào ngôi trường mới cùng những thầy cô và bạn bè mới khiến tôi có chút phấn khích nôn nao không thôi, nhưng có lẽ sự phấn khích và nôn nao đó đã bay đi mất với sự việc xảy ra ở trước mắt tôi đây.
Một anh chàng đang có ý định sàm sỡ chị gái trước mắt anh ta, anh ta luôn nhìn chằm chằm vào vòng ba của chị gái đó từ nãy đến giờ, không biết là cố ý hay vô tình? Và đúng như tôi nghĩ anh chàng đã sờ vào vòng ba của chị gái đó khiến cho chị ấy la lên:
- A! Đồ biến thái!
- Này cô có chút hiểu lầm rồi!
Nghe tiếng tha thất thanh của chị gái đó thì anh ta giật mình nói, đã làm rồi mà còn không dám nhận tôi ghét nhất là loại người này.
- Tôi thấy anh rõ ràng là có ý định sàm sỡ chị gái này, mà anh còn chối nữa sao?
- Em học sinh này chắc em có hiểu lầm gì đó rồi?
- Làm gì có chứ rõ ràng anh đang có ý định sàm sỡ chị gái này kia mà?
Theo như lời nói của anh ta thì anh ta có ý định chối cãi đây mà, thật không có một chút liêm sĩ gì cả. Tại sao lại xuất hiện loại đàn ông này kia chứ?
- Haha!
Anh ta cười phá lên làm tôi và chị gái của chút ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Có thể hành động của tôi giống như một tên biến thái nhưng hãy nhìn kĩ đây!
Anh ta giơ tay phải lên một con bọ và tiếp tục nói:
- Trên váy cô gái này dính một con bọ cho nên tôi mới nhìn chằm chằm vào nó vì nó cứ bò luôn lung tung trên váy cô ấy, thấy thế tôi mới lấy con bọ này ra thôi!
Nghe anh ta nói xong, tôi muốn kiếm cái hố hay cái lỗ nào đó chui xuống ghê! Xấu hổ hết sức.
- Thật thành xin lỗi anh, anh đã có ý tốt với tôi như vậy mà tôi lại nghĩ bậy cho anh!
Chị gái cúi đầu xin lỗi lia lịa, còn tôi thì đang tìm cách chuồn đi thì anh ta nói:
- Không sao đâu, dù gì cô cũng biết chỗ sai của mình rồi quan trọng là...em học sinh kia em định đi đâu vậy?
Nghe anh ta nói đến mình tôi liền giật mình quay lại nói:
- À...t...tôi mới nhớ ra là mình nhầm trạm xe buýt nên phải đi gấp vì sắp trễ học rồi!
- Ồ thế à! Trước khi đi em phải xin lỗi tôi trước đã!
Anh ta từ từ tiến lại gần ép sát người tôi vào tường rồi đặt tay lên vác tường mỉm cười "thiên thận" ( không có viết sai đâu nha ) nói.
"Ôi trời! Cái tình huống gì đây?"
Hành động của anh ta làm tôi có chút e sợ không biết nên hành xử thấy nào? May mắn thay cho tôi là lúc đó xe buýt đã đến và tôi vội chạy thật nhanh lên xe buýt để thoát khỏi "tình huống hiểm nghèo" này, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi thở phào nhẹ nhỏm nói:
- Phù! May quá đi mất, nếu không thì toi rồi!
"Cảm ơn ông trời đã cứu con, đời đời kiếp kiếp này con sẽ may ơn ông!"
Về phía anh ta thì khi thấy tôi chạy vọt lên xe buýt đi mất có chút hơi buồn cười nhưng quan trọng hơn là: "ANH TA BIẾT TÔI HỌC Ở ĐÂU RỒI!"